Cô giáo chửi học viên là “óc lợn”: Những ai chửi tôi hãy tiếp tục chửi tiếp

KIM |

Hai ngày sau khi đoạn clip chửi học sinh là "óc lợn" gây xôn xao dư luận, tối qua (7.5), cô Nguyễn Thị Kim Tuyến lần đầu tiên tiến hành livestream, chính thức xuất hiện trực tuyến đối chất với cư dân mạng về vụ việc.

Mở đầu video của mình, cô giáo Kim Tuyến quyết định nói bằng tiếng Anh cảm ơn những người đã theo dõi và chia sẻ những bài viết về mình.

Sau đó, cô chuyển sang nói tiếng Việt và không quên giải thích lí do: "Nếu mà nói tiếng Việt ngay thì các bạn sẽ hỏi rằng không biết nói tiếng Anh à".

Trong clip, cô giáo cho rằng: “Tôi xấu hơn clip trước, cảm ơn, nhờ các bạn tôi hiểu mình xấu đi mất rồi. Lúc này mới nhận ra vẻ đẹp nó mĩ miều như thế nào“.
Trong clip, cô giáo cho rằng: “Tôi xấu hơn clip trước, cảm ơn, nhờ các bạn tôi hiểu mình xấu đi mất rồi. Lúc này, tôi mới nhận ra vẻ đẹp nó mĩ miều như thế nào“.

Cô Tuyến không ngừng thể hiện thái độ thách thức người xem với những câu như: "Trước khi trả lời các câu hỏi, tôi muốn cảm ơn. Vì sao? Vì các bạn còn tiếp tục chửi tôi là còn nhớ đến tôi. Những người chăm chỉ chửi tôi hàng ngày tôi khâm phục vô cùng".

Hay: "Các bạn chửi tôi, các bạn cứ chửi tiếp. Hôm nay các bạn có cơ hội tuyệt vời chửi trực diện. Các bạn tiếp tục gõ, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu các bạn cứ gõ vì đó là quyền ngôn luận"...

Thậm chí, cô giáo tiếng Anh còn kêu gọi mọi người vào xem nhiều hơn nữa khi số liệu thống kê "mới có hơn 500 người xem".

Cô Tuyến cho rằng chừng này người chưa phản ánh đúng thực trạng những người "quan tâm" đến cô trong những ngày vừa qua.

Cô giáo của trung tâm MST English khuyến khích: "Tôi xin phép yêu cầu và mong muốn những ai chửi tôi tiếp tục chửi tiếp, chửi đến khi không chửi thêm được nữa...".

Một đoạn trong livestream mới nhất của cô giáo Kim Tuyến.

Cũng trong đoạn clip này, cô Kim Tuyến khẳng định lại rằng đến thời điểm hiện tại, tất cả Facebook cá nhân tên cô đều là giả mạo và lên tiếng nhận lỗi về phần mình trong vụ việc vừa rồi: "Tôi sai trong việc sử dụng ngôn ngữ không hợp lý trong bối cảnh, không tôn trọng bạn học viên".

Mặc dù đã kết thúc livestream nhưng đoạn hình mới nhất của cô vẫn đang nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

KIM
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mắng học viên là “óc lợn” chỉ xuất trình bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – giáo viên gây ồn ào khi mắng học viên bằng ngôn ngữ “chợ búa” thậm tệ - chỉ xuất trình được bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

Vụ giám đốc trung tâm Tiếng Anh chửi học viên là óc lợn: “Phải hoàn lại tiền phạt cho học viên”

Hạ Nhiên |

Những quy định hà khắc theo kiểu “luật của tao, sân chơi của tao” của trung tâm ngoại ngữ MST – English, đặc biệt là yêu cầu nộp tiền, thành lập khá nhiều quỹ là trái với pháp luật lẽ dĩ nhiên phải bị hủy bỏ, những khoản tiền đã thu phải được hoàn trả lại cho học viên.

Giáo viên tiếng Anh chửi học sinh chính thức lên tiếng: Tôi nhận sai

Đặng Chung |

Sau những giờ trải qua áp lực quá lớn, với hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn bình luận chửi bới, chỉ trích từ phía dư luận, giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã có những trải lòng với Lao Động, khi bỗng nhiên “bị nổi tiếng theo cách không mong muốn” – theo cách nói của chị.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cô giáo mắng học viên là “óc lợn” chỉ xuất trình bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – giáo viên gây ồn ào khi mắng học viên bằng ngôn ngữ “chợ búa” thậm tệ - chỉ xuất trình được bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

Vụ giám đốc trung tâm Tiếng Anh chửi học viên là óc lợn: “Phải hoàn lại tiền phạt cho học viên”

Hạ Nhiên |

Những quy định hà khắc theo kiểu “luật của tao, sân chơi của tao” của trung tâm ngoại ngữ MST – English, đặc biệt là yêu cầu nộp tiền, thành lập khá nhiều quỹ là trái với pháp luật lẽ dĩ nhiên phải bị hủy bỏ, những khoản tiền đã thu phải được hoàn trả lại cho học viên.

Giáo viên tiếng Anh chửi học sinh chính thức lên tiếng: Tôi nhận sai

Đặng Chung |

Sau những giờ trải qua áp lực quá lớn, với hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn bình luận chửi bới, chỉ trích từ phía dư luận, giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã có những trải lòng với Lao Động, khi bỗng nhiên “bị nổi tiếng theo cách không mong muốn” – theo cách nói của chị.