Mức đóng bảo hiểm xã hội khác nhau của giáo viên trường công và trường tư

Quế Chi (T/H) |

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của giáo viên bằng 10,5%. Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên tỉ lệ 10,5% này nhân với mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Giáo viên trường công (xác định là đơn vị sự nghiệp công lập) gồm có:

+ Giáo viên là viên chức được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Giáo viên hợp đồng.

- Giáo viên trường tư: Thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động, hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Giáo viên trường công hay trường tư đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể như sau:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Theo Điểm b, c Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên và viên chức là những đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Do đó, giáo viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Bảo hiểm y tế: Căn cứ Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và viên chức thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Do đó, giáo viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm thất nghiệp: Theo Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013, người lao động phải phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Do đó, giáo viên cũng thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên trường công hay trường tư là như nhau. Tuy nhiên, do chế độ tiền lương khác nhau nên mức đóng bảo hiểm xã hội giữa giáo viên trường công và trường tư sẽ có sự chênh lệch.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân làm lại thẻ bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Ông Nguyễn Quang (Ba Đình, Hà Nội) hỏi: Tôi không may làm mất thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội ban đầu cấp thẻ cho tôi là bảo hiểm xã hội quận Ba Đình (Hà Nội). Nhưng hiện tại, tôi về sống cùng con một thời gian ở Hải Phòng. Vậy tôi có thể được in lại thẻ bảo hiểm y tế tại Hải Phòng không?

Rút bảo hiểm xã hội một lần làm nóng nghị trường Quốc hội

Nhóm PV |

Sáng 6.6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung - thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Trong đó, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Xử lý thế nào khi hơn 206.400 lao động bị trốn đóng Bảo hiểm xã hội?

Nhóm PV |

Trả lời câu hỏi về việc hơn 206.400 lao động bị trốn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết theo hướng thu đến đâu tính đến đó. Với những người chuyển doanh nghiệp thì tạo điều kiện chốt sổ để tiếp tục đóng BHXH.

Cần Thơ gấp rút xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải quyết thiếu máu

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đang gấp rút xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm sớm giải quyết căng thẳng tình trạng thiếu máu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cả xóm bị cắt điện, người dân đổ ra ngõ tránh nóng

TÙNG GIANG - ĐINH THIÊN |

Dưới thời tiết oi ả của mùa hè, tại Hà Nội nhiều khu vực bị cắt điện. Ở trong nhà bí bách nên người dân ra sân tập thể trò chuyện, tán gẫu để tránh nóng.

Một công ty con của EVN nói không với nợ vay, doanh thu gần 15 tỉ mỗi ngày

Quang Dân |

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu Nhiệt điện Phả Lại (thành viên EVN) đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì. Bên cạnh đó, công ty còn gây ấn tượng khi không ghi nhận nợ vay tài chính trong thời gian qua.

Quá trình hô biến nhà cao tầng thành nhà liền kề, biệt thự ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) ban đầu là tòa nhà cao tầng theo quy hoạch, sau vài lần điều chỉnh đã được “hô biến” thành đất liền kề, biệt thự.

Vụ hô biến đất công thành tư ở Tuyên Quang sau 1 năm được phanh phui

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau gần 1 năm được phanh phui trước dư luận, vụ việc âm thầm "hô biến" hàng nghìn m2 đất công tại xã Phúc Ứng (huyện Sơn Dương) thành đất sở hữu tư đã có kết quả kiểm tra, trách nhiệm của các cá nhân được chỉ ra nhưng đến nay chưa một ai bị xử lý.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân làm lại thẻ bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Ông Nguyễn Quang (Ba Đình, Hà Nội) hỏi: Tôi không may làm mất thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội ban đầu cấp thẻ cho tôi là bảo hiểm xã hội quận Ba Đình (Hà Nội). Nhưng hiện tại, tôi về sống cùng con một thời gian ở Hải Phòng. Vậy tôi có thể được in lại thẻ bảo hiểm y tế tại Hải Phòng không?

Rút bảo hiểm xã hội một lần làm nóng nghị trường Quốc hội

Nhóm PV |

Sáng 6.6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung - thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Trong đó, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Xử lý thế nào khi hơn 206.400 lao động bị trốn đóng Bảo hiểm xã hội?

Nhóm PV |

Trả lời câu hỏi về việc hơn 206.400 lao động bị trốn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết theo hướng thu đến đâu tính đến đó. Với những người chuyển doanh nghiệp thì tạo điều kiện chốt sổ để tiếp tục đóng BHXH.