Múc đất ruộng bán kiếm lời quanh khu đất dự án kho lưu trữ Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo phản ánh của bạn đọc, xung quanh khu đất chuẩn bị triển khai Dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), từ khoảng nửa tháng qua, xuất hiện tình trạng một số đối tượng “đất tặc” ngang nhiên sử dụng máy múc, xe tải để khai thác hàng trăm mét khối đất mặt ruộng trái phép nhưng chưa bị xử lý.

Mặt ruộng bị "đất tặc" cày nát, san gạt tràn lan?

Vừa qua, phản ánh thông tin đến phóng viên Lao Động, bạn đọc ở TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) bức xúc cho biết, khoảng nửa tháng gần đây, trên địa bàn phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình, đoạn đối diện Quảng trường Thái Bình, gần chân cầu Vũ Đông) xuất hiện tình trạng một số cá nhân ngang nhiên, công khai sử dụng phương tiện là các máy cẩu, máy múc, xe tải đào bới, bóc lớp đất mặt ruộng để tập kết thành những đống lớn, tổng khối lượng lên đến hàng trăm mét khối mang bán, tiêu thụ.

Hình ảnh các đối tượng dùng máy múc, xe tải khai thác đất trái phép tại phường Hoàng Diệu. Ảnh cắt từ clip do bạn đọc cung cấp
Hình ảnh các đối tượng dùng máy múc, xe tải khai thác đất trái phép tại phường Hoàng Diệu. Ảnh cắt từ clip do bạn đọc cung cấp

"Phường Hoàng Diệu là đất trồng cây đào, quất cảnh, hàng năm vào mùa hanh khô cuối năm bà con nông dân thường tận dụng lượng đất ải, đất mặt ruộng sau vụ lúa mùa để phục vụ trồng, chăm sóc cây đào nhưng khối lượng không quá nhiều. Thế nhưng năm nay, từ gần giữa tháng 12, chúng tôi đã thấy nhiều máy cẩu, máy múc chuyên dụng rồi xe tải tấp nập kéo đến khu vực nói trên múc đất, tập kết, vận chuyển đất mặt ruộng giữa ban ngày nhằm mục đích bán trục lợi. Khi phường phát hiện ra sự việc và cử cán bộ, lực lượng Công an phường xuống kiểm tra, ngăn chặn thì các đối tượng chuyển sang hoạt động vào ban đêm", một bạn đọc đề nghị giấu tên, cho biết.

Vẫn theo người này, trong số những người có hành vi khai thác đất ruộng vừa nêu, chỉ có một số hộ dân lấy lớp đất ải mặt ruộng tận dụng để chăm sóc các vườn đào, quất vào cuối vụ. Còn lại là những đối tượng "đất tặc" đầu tư máy móc, xe cộ chuyên dụng để móc lớp đất trên mặt ruộng tập kết lại rồi chuyển đi tiêu thụ.

"Khi tôi đóng vai khách hàng có nhu cầu hỏi mua đất vì gia đình có việc cần dùng đến, một trong số những người khai thác đất khối lượng lớn tại đây cho biết, giá mỗi mét khối đất dao động từ 220.000 đồng, 270.000 đồng đến 300.000 đồng/mét khối, tùy vào khoảng cách vận chuyển, xe chở đến tận nơi", bạn đọc cho biết thêm.

Khu vực xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép theo phản ánh. Ảnh chụp Google Map
Khu vực xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép theo phản ánh (vòng tròn điểm vàng). Ảnh chụp Google Map

Sáng 25.12, phóng viên Lao Động tìm đến khu vực bị phản ánh xảy ra tình trạng khai thác đất mặt trái phép, ồ ạt tại phường Hoàng Diệu.

Theo ghi nhận, dọc hai bên đường từ ngã tư Quảng trường Thái Bình theo hướng đi đến Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình thuộc địa phận tổ dân phố số 6, 11 phường Hoàng Diệu, những dấu vết của hoạt động khai thác đất ruộng vẫn còn khá mới.

Dưới ruộng, lớp đất màu trên bề mặt bị cày nát, san gạt nham nhở, cứ một đoạn lại thấy những đống đất đã được đào, múc lên tập kết. Trên mặt đường, đất vương vãi, rơi rớt tại nhiều vị trí.

Dấu tích của hoạt động khai thác đất mặt ruộng ồ ạt. Ảnh: Trung Du
Dấu tích của hoạt động khai thác đất mặt ruộng ồ ạt. Ảnh: Trung Du

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàng Diệu xác nhận có hiện tượng người dân tranh thủ lấy lớp đất mặt để phục vụ chăm sóc, bồi đất trồng đào, quất.

"Sau khi phát hiện, chúng tôi đã trực tiếp cùng cán bộ chuyên môn, công an, bảo vệ dân phố đi kiểm tra, ngăn chặn do đó tình trạng này đã không còn xảy ra. Kể cả buổi đêm, có các lực lượng phải đi canh coi, ngăn chặn. Người dân lấy cũng chỉ lấy được lớp đất mặt thôi chứ lấy xuống sâu đất chua cũng không dùng để trồng cây được", lãnh đạo UBND phường Hoàng Diệu nói.

Trước phản ánh, có một số đối tượng "đất tặc" lợi dụng tình hình để khai thác khối lượng lớn đất đem bán trục lợi, lãnh đạo UBND phường Hoàng Diệu cho biết sẽ kiểm tra, xác minh lại.

Cần xác minh dấu hiệu "dựa hơi" dự án để khai thác đất trục lợi

Theo tìm hiểu, tại khu vực xảy ra tình trạng đất mặt ruộng bị khai thác chuẩn bị triển khai Dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình với diện tích hơn 4.000m2. Hiện nay, UBND TP Thái Bình, UBND phường Hoàng Diệu đang hoàn tất các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư giao cho nhà thầu thi công dự án.

Lợi dụng việc này, cả phần khu đất chuẩn bị thực hiện dự án lẫn nhiều diện tích đất xung quanh bị khai thác tràn lan, ồ ạt. Hệ lụy là khi nhà thầu bắt tay thi công dự án sẽ khó khăn trong việc san lấp mặt bằng, xây móng công trình. Mặt khác, với phần diện tích đất ruộng vẫn thuộc quyền canh tác của người dân, không thuộc dự án thì sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng cho việc gieo cấy vụ sau.

Lượng đất khai thác được các đối tượng tập kết thành các đống lớn chờ sử dụng, tiêu thụ. Ảnh: Trung Du
Lượng đất khai thác được các đối tượng tập kết thành các đống lớn chờ sử dụng, tiêu thụ. Ảnh: Trung Du

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình (đại diện chủ đầu tư Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình) cho rằng: "Chúng tôi cũng đã nắm bắt được sự việc và báo cho phường để họ ngăn chặn, xử lý. Người dân thấy thông tin thu hồi đất thì cứ tràn ra lấy, hiện ban chưa được bàn giao đất chính thức nên cũng chưa thể quản lý".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình yêu cầu xử lý vụ xây dựng trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp

TRUNG DU |

Liên quan vụ việc nhiều hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) mà Báo Lao Động từng phản ánh, chính quyền địa phương từ thành phố xuống xã đang tiến hành rà soát, tổng hợp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Khởi tố vụ án và 2 bị can

TRUNG DU |

Chiều 26.7, thông tin với PV Lao Động, lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) cho biết, liên quan đến vụ việc "đất tặc" lộng hành tại KCN Mỹ Trung mà Báo Lao Động đã phản ánh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

"Đất tặc" ngang nhiên đưa máy xúc, "hổ vồ" vào đào bới khu công nghiệp

TRUNG DU |

Giữa ban ngày, các đối tượng chưa rõ danh tính ngang nhiên huy động 2 máy xúc loại lớn, 4 - 5 xe siêu trọng tải 3 chân... rầm rộ kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đi nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Nhà thiết kế Việt kiếm bộn tiền khi may đồ cho Blackpink, Katy Perry?

Mi Lan |

Hàng loạt sao quốc tế đẳng cấp hàng đầu như Katy Perry, Beyoncé, Rihanna, Blackpink... đã chọn mặc trang phục của một nhà thiết kế (NTK) Việt - đó là NTK Công Trí.

Diễn viên “Ký sinh trùng” Lee Sun Kyun tử vong trong xe hơi, nghi ngờ tự sát

Chí Long |

Phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong của Lee Sun Kyun.

Phan Quốc Việt cùng cùng nhóm cựu sĩ quan quân y trong vụ Việt Á hầu tòa

Việt Dũng |

Hôm nay (27.12), Toà án Quân sự Thủ đô Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á, Học viện Quân y.

Số phận của 42 dự án sau khi phê duyệt quy hoạch chung Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Có 42 dự án được phân loại thành 3 nhóm để rà soát theo định hướng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

VN-Index nhiều khả năng có thể đạt 1.280 điểm trong năm 2024

Đức Mạnh thực hiện |

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty Chứng khoán MB (MBS). Theo bà Hiền, lợi nhuận ròng thị trường trong năm 2024 sẽ tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Thái Bình yêu cầu xử lý vụ xây dựng trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp

TRUNG DU |

Liên quan vụ việc nhiều hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên 11,8ha đất nông nghiệp tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) mà Báo Lao Động từng phản ánh, chính quyền địa phương từ thành phố xuống xã đang tiến hành rà soát, tổng hợp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Khởi tố vụ án và 2 bị can

TRUNG DU |

Chiều 26.7, thông tin với PV Lao Động, lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) cho biết, liên quan đến vụ việc "đất tặc" lộng hành tại KCN Mỹ Trung mà Báo Lao Động đã phản ánh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

"Đất tặc" ngang nhiên đưa máy xúc, "hổ vồ" vào đào bới khu công nghiệp

TRUNG DU |

Giữa ban ngày, các đối tượng chưa rõ danh tính ngang nhiên huy động 2 máy xúc loại lớn, 4 - 5 xe siêu trọng tải 3 chân... rầm rộ kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đi nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.