Mua, bán sổ bảo hiểm xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

LƯƠNG HẠNH |

Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng việc mua, bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là hành vi “lợi ngắn, hại dài”, người lao động mất đi chỗ dựa vững chắc khi về già và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Bùi Xuân Lai - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X khẳng định sổ BHXH không phải là một loại tài sản. Do đó những giao dịch dân sự liên quan đến việc mua, bán cầm cố sổ BHXH trên mạng xã hội là không hợp pháp.

Trong trường hợp người lao động thực hiện hành vi mua bán sổ BHXH thì sẽ bị coi là hành vi kê khai hồ sơ không đúng sự thật.

Ngoài xử phạt hành chính, hành vi này còn thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 214 Bộ luật Hình sự 2015 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người nào có hành vi lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH hoặc dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH mà chiếm đoạt tiền BHXH sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Khung hình phạt nặng nhất có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu chiếm đoạt tiền BHXH từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại 500 triệu đồng.

 
Luật sư Bùi Xuân Lai - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X. Ảnh: NVCC.

"Việc mua bán sổ BHXH trên mạng xã hội là một hành vi vi phạm pháp luật và còn có thể bị xử lý hình sự ở mức nặng. Do đó, người dân cần phải hết sức lưu ý và tránh thực hiện các hành vi này" - Luật sư Lai nhấn mạnh.

Luật sư Lai cũng cho rằng người lao động bán sổ BHXH có thể giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Tuy nhiên, việc này lại khiến họ mất đi rất nhiều lợi ích, tồn tại nhiều rủi ro; gián tiếp gây ra những vấn đề tiêu cực và giảm chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Hàng loạt quyền lợi của người lao động sẽ mất đi như: Hưởng số tiền ít hơn so với số tiền thực tế được hưởng BHXH 1 lần của mình; bị trừ hết thời gian tham gia đóng BHXH khi đã làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần; không được hưởng lương hưu khi về già; không được cấp thẻ BHYT miễn phí khi về hưu...

Khi tiến hành chốt sổ hay thực hiện bất cứ thủ tục nào liên quan đến sổ BHXH của mình, người lao động cần nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của của pháp luật.

Người lao động có thể tự đi chốt sổ bảo hiểm vì việc chốt và trả sổ bảo hiểm là trách nhiệm của công ty đối với người lao động. Do đó, người lao động không thể tự mình đi chốt sổ.

Hoạt động mua bán, thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là hành vi trục lợi bất chính và bị xử lý nghiêm. Ảnh: Chụp màn hình.
Hoạt động mua bán, thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là hành vi trục lợi bất chính và bị xử lý nghiêm. Ảnh: Chụp màn hình.

"Tuy nhiên, duy chỉ có trường hợp công ty phá sản hoặc giải thể thì người lao động có thể mang sổ bảo hiểm đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đặt trụ sở để làm thủ tục chốt. Trong trường công ty không trả sổ bảo hiểm thì người lao động cần khiếu nại đến phòng lao động - thương binh và xã hội nơi công ty đặt trụ sở để yêu cầu giải quyết" - Luật sư Lai đưa ra lời khuyên.

Bên cạnh đó, vị luật sư cũng cho rằng đối với những công ty không trả BHXH cho người lao động có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 41 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tràn lan thông tin mua, bán sổ bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Hoạt động mua, bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội tiếp tục tái diễn thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội facebook, zalo… Người lao động

chưa bán "non" được sổ để có tiền trang trải cuộc sống, ngược lại còn mất thêm tiền cho đối tượng lừa đảo.

Được hoàn trả tiền nếu đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai nơi

nguyễn thúy |

Bạn đọc có email thuthienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho hai công ty và hai công ty này đều đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Xin hỏi, tôi đóng trùng bảo hiểm xã hội như vậy có được hoàn trả tiền không?

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức

LƯƠNG HẠNH |

Hằng tháng, cán bộ, công chức phải đóng bảo hiểm với tỉ lệ 9,5% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của mỗi người.

Giữa bức tranh ảm đạm, vẫn có những điểm sáng về xuất khẩu

Cường Ngô |

Xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Nhưng trụ cột này đang đối mặt khó khăn do nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, đồ gỗ sụt giảm đơn hàng. Tuy nhiên, trong bức tranh ảm đạm đó vẫn có những điểm sáng vụt lên.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi áp lực bán lớn dần

Gia Miêu |

VN-Index cần sớm vượt ngưỡng cản quan trọng quanh 1.055-1.058 điểm nhằm xác nhận tín hiệu quay trở lại xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán.

Thanh Hóa: Vì sao hàng nghìn hộ dân từ chối dùng nước sạch của nhà máy?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cho rằng nhà máy nước thu phí quá cao và nghi ngại vấn đề chất lượng nước, nhiều hộ dân ở xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã quyết định chưa dùng nước sạch, dù nhà máy nước đã đi vào hoạt động khoảng 2 năm nay.

Siêu phẩm của De Bruyne giúp Man City cầm hòa Real Madrid

Chi Trần |

Real Madrid bị Man City cầm hòa trên Bernabeu ở bán kết lượt đi Champions League.

Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 khó thành hiện thực

Phan Anh |

Nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nhận được nhiều quan tâm. Giới chuyên gia nhận định, để hoàn thành mục tiêu của đề án, cần làm tốt công tác quy hoạch đất.

Tràn lan thông tin mua, bán sổ bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Hoạt động mua, bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội tiếp tục tái diễn thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội facebook, zalo… Người lao động

chưa bán "non" được sổ để có tiền trang trải cuộc sống, ngược lại còn mất thêm tiền cho đối tượng lừa đảo.

Được hoàn trả tiền nếu đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai nơi

nguyễn thúy |

Bạn đọc có email thuthienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho hai công ty và hai công ty này đều đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Xin hỏi, tôi đóng trùng bảo hiểm xã hội như vậy có được hoàn trả tiền không?

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức

LƯƠNG HẠNH |

Hằng tháng, cán bộ, công chức phải đóng bảo hiểm với tỉ lệ 9,5% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của mỗi người.