Mở cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình và Sơn La

HOA LÊ |

Do mưa lũ ở thượng nguồn, mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình đã dâng lên ở mức cao, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đà và sông Hồng, Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công ty Thủy điện Sơn La mở cửa xả lũ ngày hôm nay (19.7).

Đó là nội dung trong điện số của Cục Cứu hộ - Cứu nạn gửi Bộ Tham mưu Quân khu 1, 2, 3; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, 2 và Bộ Tư lệnh Công binh ngày 19.7.

Trong những ngày qua, do mưa lũ ở thượng nguồn, mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình đã dâng lên ở mức cao. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình mưa lũ thời gian tới còn diễn biến phức tạp.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đà và sông Hồng, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy vào ngày 18.7 và 6h ngày 19.7, tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/s.

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào lúc 8h với tổng lưu lượng khoảng 3.400 m3/s. Tùy tình hình mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lớn và xả lũ hồ thủy điện gây ra, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến mưa lũ và tình hình xả lũ thông báo kịp thời đến các phương tiện thủy nội địa của đơn vị (nếu có) đang hoạt động trên sông có biện pháp bảo đảm an toàn; rà soát, bổ sung các phương án ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sự cố đê kè; bảo đảm lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu, chú ý bảo đảm an toàn khi sử dụng lực lượng, phương tiện.

Ban chỉ huy quân sự các tỉnh (thành phố), các đơn vị thuộc quyền tham mưu với chính quyền địa phương thông báo cho các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông và nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các tuyến đê xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, hỗ trợ chính quyền sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực bãi nổi giữa sông, vùng thấp trũng có khả năng ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn, tuyệt đối không được chủ quan.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kiên quyết sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở khi xả lũ

Vương Trần |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) TP.Hà Nội vừa ban hành Công điện số 04/CĐ-BCH yêu cầu UBND các đơn vị liên quan chủ động đối phó với lũ lớn trên hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống.

Yêu cầu thủy điện tăng cường cảnh báo cho dân khi xả lũ

|

Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có công trình thuỷ điện và các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện.

Cảnh sát cứu 3 người bị kẹt trong đám cháy ở cư xá Lữ Gia

Trường Sơn |

Rạng sáng ngày 12.5, nhận tin báo có cháy ngôi nhà trên đường 16, cư xá Lữ Gia (quận 11), Cảnh sát PCCC quận 11 huy động 7 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Để dập lửa, cứu 3 nạn nhân bị kẹt bên trong, cảnh sát đã cho chức phá 2 lớp cửa của căn nhà, đồng thời phun nước dập tắt đám cháy. 3 nạn nhân (hai vợ chồng cùng người con trai) được đưa ra ngoài trong tình trạng đang ho vì ngạt khói, phỏng nhẹ. Một phụ nữ được chuyển đi bệnh viện, 2 người còn lại được chăm sóc y tế, động viên tinh thần tại chỗ. Nguyên nhân, thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Kiên quyết sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở khi xả lũ

Vương Trần |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) TP.Hà Nội vừa ban hành Công điện số 04/CĐ-BCH yêu cầu UBND các đơn vị liên quan chủ động đối phó với lũ lớn trên hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống.

Yêu cầu thủy điện tăng cường cảnh báo cho dân khi xả lũ

|

Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có công trình thuỷ điện và các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện.

Cảnh sát cứu 3 người bị kẹt trong đám cháy ở cư xá Lữ Gia

Trường Sơn |

Rạng sáng ngày 12.5, nhận tin báo có cháy ngôi nhà trên đường 16, cư xá Lữ Gia (quận 11), Cảnh sát PCCC quận 11 huy động 7 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Để dập lửa, cứu 3 nạn nhân bị kẹt bên trong, cảnh sát đã cho chức phá 2 lớp cửa của căn nhà, đồng thời phun nước dập tắt đám cháy. 3 nạn nhân (hai vợ chồng cùng người con trai) được đưa ra ngoài trong tình trạng đang ho vì ngạt khói, phỏng nhẹ. Một phụ nữ được chuyển đi bệnh viện, 2 người còn lại được chăm sóc y tế, động viên tinh thần tại chỗ. Nguyên nhân, thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.