Lý do đề xuất bổ sung thêm một mỏ đất cho cao tốc ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) vừa đề xuất tỉnh Hà Tĩnh bổ sung thêm mỏ đất san lấp ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) để phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Ngày 25.1, ông Nguyễn Khắc Trung - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng - cho biết, Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa đề xuất tỉnh Hà Tĩnh cấp bổ sung một mỏ đất tại xã Cẩm Quan để phục vụ đất san lấp thi công cao tốc. Theo đó, mỏ đất được đề xuất có diện tích 20ha, trữ lượng khai thác dự kiến 1 triệu m3.

“Ban đã đề xuất và hiện nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đồng ý về mặt chủ trương nhưng đang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản để tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận. Hiện chờ bộ có văn bản” - ông Trung nói.

Về nguyên nhân tại sao đến thời điểm này đã thi công cao tốc được 1 năm thì chủ đầu tư mới đề xuất cấp thêm mỏ đất, ông Trung cho hay, do trước đây tính toán lấy đất từ nền đào để đổ sang nền đắp. Tuy nhiên, thực tế sau đó, đất nền đào nhiều vị trí không đủ chất lượng nên không sử dụng được.

Một khu đất đồi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một khu đất đồi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Đến thời điểm này, theo Giám đốc điều hành dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng là gói thầu này đã thi công được hơn 20% khối lượng.

Một lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên cũng xác nhận, chủ đầu tư đã đề xuất với tỉnh về việc xin cấp bổ sung mỏ đất san lấp ở xã Cẩm Quan. Hiện chờ tỉnh chấp thuận.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có chiều dài 54,2 km, tổng mức đầu tư 9.734,62 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ GTVT làm chủ đầu tư; liên danh Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Xuân Trường, Công ty CP 471 và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập thi công.

Trước đây, theo đề xuất của chủ đầu tư, các nhà thầu và khảo sát của các ban, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận cho khai thác 6 mỏ đất san lấp với trữ lượng hơn 6 triệu m3 phục vụ cho thi công cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mỏ đất đắp cho dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu mới đáp ứng 32%

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.1, Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải - chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản cho phép khai thác đất tầng phủ từ mỏ Tân Cang 4 (mỏ thương mại, trữ lượng khoảng 650.000m3) để phục vụ dự án. Tuy nhiên, tổng khối lượng đất đắp các mỏ thương mại có thể cung cấp mới đáp ứng khoảng 32% nhu cầu dự án.

Thái Nguyên sẽ đấu giá quyền khai thác 22 mỏ đất

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác sản đối với 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp thông thường, với tổng diện tích gần 330ha.

Đấu giá mỏ đất gặp khó, Quảng Trị đáp ứng nhu cầu đất đắp thế nào?

HƯNG THƠ |

Đấu giá, cấp phép các mỏ đất làm vật liệu san lấp gặp khó, tỉnh Quảng Trị phải tranh thủ nguồn vật liệu dôi dư và nạo vét các hồ chứa.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cao tốc từ Nghệ An đến Quảng Trị, nơi chậm tiến độ, nơi vẫn ngổn ngang

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Đầu năm 2024, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên công trường thi công cao tốc qua tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An tấp nập phương tiện và công nhân tăng ca, tăng kíp thi công. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, xử lý nền đất yếu... nên tiến độ chưa đạt như mong muốn.

Chợ mới ở Đắk Lắk xây xong không ai đến, 80 tiểu thương tiếp tục kêu cứu

BẢO TRUNG |

Dù liên tục tiếp nhận đơn kêu cứu, yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chợ tạm, điểm kinh doanh trái phép cũng như giải quyết việc bồi thường của 80 tiểu thương ở thị trấn Pơng Drang. Sau rất nhiều cuộc họp, tiếp công dân, UBND huyện Krông Búk đến nay vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm vụ việc...

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Mỏ đất đắp cho dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu mới đáp ứng 32%

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.1, Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải - chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản cho phép khai thác đất tầng phủ từ mỏ Tân Cang 4 (mỏ thương mại, trữ lượng khoảng 650.000m3) để phục vụ dự án. Tuy nhiên, tổng khối lượng đất đắp các mỏ thương mại có thể cung cấp mới đáp ứng khoảng 32% nhu cầu dự án.

Thái Nguyên sẽ đấu giá quyền khai thác 22 mỏ đất

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác sản đối với 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp thông thường, với tổng diện tích gần 330ha.

Đấu giá mỏ đất gặp khó, Quảng Trị đáp ứng nhu cầu đất đắp thế nào?

HƯNG THƠ |

Đấu giá, cấp phép các mỏ đất làm vật liệu san lấp gặp khó, tỉnh Quảng Trị phải tranh thủ nguồn vật liệu dôi dư và nạo vét các hồ chứa.