Lưu ý về độ tuổi được đốt pháo hoa Z121

Ngọc Thiện |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về một số tiêu chuẩn cho cá nhân được đốt pháo hoa.

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định: "Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật".

Việc mất hành vi dân sự được quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015: "Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự".

Cũng theo Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2015, người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này (bao gồm mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và hạn chế năng lực hành vi dân sự).

Do đó, cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi, mới được đốt pháo hoa Z121 (pháo hoa Z121 là tên gọi chung dùng để chỉ các sản phẩm pháo hoa được sản xuất bởi Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Hiện nay, chỉ nhà máy Z121 mới được sản xuất pháo hoa. Nhà máy Z121 có niêm yết danh sách các cửa hàng được phép bán pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024.

Cũng theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP, người dân chỉ được bắn pháo hoa, không được bắn pháo nổ.

Ngọc Thiện
TIN LIÊN QUAN

5 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa mừng Xuân Giáp Thìn tại Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 8.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã ký văn bản về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Mua bán pháo hoa trái phép rầm rộ trên chợ mạng

Khánh An |

Áp Tết, pháo hoa được rao bán trái phép tràn lan trên mạng xã hội. Trong khi theo quy định, cá nhân mua và sử dụng pháo hoa chỉ được thực hiện thông qua các đại lý ở 56 tỉnh, thành trên toàn quốc và cửa hàng của Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng.

Lừa bán pháo hoa trên mạng, chiếm đoạt tiền của nhiều người

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Với thủ đoạn lên không gian mạng trao đổi, mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ rồi lợi dụng lòng tin của người mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Anh Tú đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền gần 100 triệu đồng.

Bản tin công đoàn: Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bao nhiêu từ 1.7?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1.800 phần quà Tết được trao tới công nhân; Nhiều thợ lò thu nhập 600 triệu đồng/năm; Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất gấp 5,6 lần năm ngoái; Lương tối thiểu vùng theo tháng dự kiến tăng bao nhiêu theo đề xuất tăng 6% từ ngày 1.7.2024?

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Tuyển sinh đại học năm 2024 - tăng chỉ tiêu, mở nhiều ngành mới

Thanh Hằng |

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã thông tin về phương án tuyển sinh năm 2024 với một số sự thay đổi so với mùa tuyển sinh trước. Đáng chú ý là không xét học bạ, tăng chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng, mở thêm ngành học mới.

Để lấy hóa đơn sau mỗi lần đổ xăng dần thành thói quen

Cường Ngô |

Theo quy định từ 1.1.2024 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Đây là quy định tốt để tránh thất thoát thuế và dễ quản lý xăng dầu, nhất là xăng dầu nhập lậu, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cây xăng đã bắt đầu quen với quy định này.

Hồi sinh từ livestream bán hàng dịp Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Thời điểm cuối năm, tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống, siêu thị chưa có sự đột biến, nhưng trên các sàn thương mại điện tử, hoạt động mua bán hàng Tết lại sôi động. Việc livestream (phát trực tiếp) bán hàng cũng rầm rộ hơn.

5 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa mừng Xuân Giáp Thìn tại Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 8.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã ký văn bản về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Mua bán pháo hoa trái phép rầm rộ trên chợ mạng

Khánh An |

Áp Tết, pháo hoa được rao bán trái phép tràn lan trên mạng xã hội. Trong khi theo quy định, cá nhân mua và sử dụng pháo hoa chỉ được thực hiện thông qua các đại lý ở 56 tỉnh, thành trên toàn quốc và cửa hàng của Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng.

Lừa bán pháo hoa trên mạng, chiếm đoạt tiền của nhiều người

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Với thủ đoạn lên không gian mạng trao đổi, mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ rồi lợi dụng lòng tin của người mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Anh Tú đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền gần 100 triệu đồng.