Luật Đất đai (sửa đổi): Đề nghị Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng

Minh Hạnh |

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Luật Đất đai tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí.

Theo góp ý của VCCI về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật này tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo tính hợp lý, VCCI đề nghị dự thảo điều chỉnh quy định theo hướng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí và sau đó được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Cùng đó, ngoài những nội dung góp ý về giá đất, bảng giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thầu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư… VCCI còn nêu quan điểm liên quan đến việc thu hồi đất.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn gặp khó vì mặt bằng nhiều điểm nghẽn. Ảnh: Ngọc Viên
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn gặp khó vì mặt bằng nhiều điểm nghẽn. Ảnh: Ngọc Viên

Cụ thể, theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 127 dự thảo thì trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm “lập, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo quy định của Luật này”. Theo đó, Nhà nước sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp thu hồi đất để đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Theo quy định hiện hành, đấu thầu dự án có sử dụng đất phần lớn là đất chưa giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư sẽ tự ứng chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Quy định này sẽ khiến cho các địa phương phải chuẩn bị nguồn kinh phí lớn, nhất là đối với trường hợp các dự án đô thị, nhà ở thương mại có quy mô từ 50ha trở lên tại khu vực nông thôn và 20 ha trở lên tại khu vực đô thị sẽ tạo áp lực lên ngân sách của địa phương.

Do đó, VCCI đề nghị dự thảo điều chỉnh quy định theo hướng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí và sau đó được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Đối với việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự thảo đang thiết kế quy định về cơ chế thiết lập quỹ đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo hướng: Nhà nước thu hồi đất để tạo lập quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở (Điều 78);

Nhà đầu tư thỏa thuận về quyền sử dụng đất ở và các loại đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn (Điểm c Khoản 1 Điều 128). Trường hợp này Nhà nước không thu hồi đất (Khoản 5 Điều 78).

Nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy mạnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (Hà Nội) công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy mạnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm rất lớn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho rằng, đối với các dự án nhà ở thương mại, đô thị nhà đầu tư thực hiện theo cơ chế tự thỏa thuận với người sử dụng đất là không khả thi và khiến cho dự án gặp nhiều khó khăn để thực hiện.

Bởi vì, trong nhiều trường hợp, việc giải phóng mặt bằng bị chậm tiến độ khi chỉ vì một hoặc một vài hộ dân không chịu thỏa thuận, hoặc yêu cầu mức giá quá cao.

Trên thực tế trong một dự án lớn doanh nghiệp không thể đàm phán, thoả thuận với hàng nghìn người dân. Để có thể triển khai được dự án, do đó cần có sự hỗ trợ của Nhà nước trong thu hồi đất.

Để đảm bảo khai thông các dự án đầu tư, các doanh nghiệp đề nghị cân nhắc sửa đổi quy định về tạo lập quỹ đất theo hướng bỏ cụm từ “sử dụng các loại đất không phải là đất ở” tại Điểm a Khoản 3 Điều 78; “đất ở và các loại đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sử dụng đất” tại Điểm c Khoản 1 Điều 128;

Đồng thời, thiết kế cơ chế có sự can thiệp của Nhà nước vào việc thu hồi đất trong trường hợp nhà đầu tư không thể thỏa thuận được với người sử dụng đất, có thể đặt ra tỉ lệ phần trăm (%) đất không thể thỏa thuận được mà Nhà nước phải can thiệp.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chậm giải phóng mặt bằng do buông lỏng quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) đến nay việc giải phóng mặt bằng vẫn vướng công trình dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Đề xuất cho TPHCM thí điểm nhiều cơ chế, chính sách mới: Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng để tăng tốc xây hạ tầng

MINH QUÂN |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, cho phép TPHCM tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập với các dự án nhóm B. Cơ chế mới được kỳ vọng gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng để TPHCM tăng tốc xây dựng hạ tầng.

Giải phóng mặt bằng Vành đai 4: Chính quyền lắng nghe, nhân dân đồng thuận

HỮU CHÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại huyện Thường Tín, việc đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường Vành đai 4 đang tiến triển nhanh, đảm bảo đúng tiến độ. Đó là nhờ các cấp chính quyền luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa chính quyền và nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đập tường, cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Khánh Ngọc |

Lúc 0h35 ngày 28.3, nhận tin báo có đám cháy xảy ra tại địa chỉ 319/2 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cứu 2 người đang mắc kẹt trong căn nhà thoát nạn.

Chuyên gia: Sẽ có thêm đợt giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 5

Đức Mạnh |

Giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ đang có dấu hiệu chậm lại và áp lực với các doanh nghiệp cũng dần giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước từ đó sẽ có thêm không gian để hạ lãi suất.

Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua mô hình nhà vệ sinh công cộng

Mai Hương |

Triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng là một cách quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Chậm giải phóng mặt bằng do buông lỏng quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) đến nay việc giải phóng mặt bằng vẫn vướng công trình dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Đề xuất cho TPHCM thí điểm nhiều cơ chế, chính sách mới: Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng để tăng tốc xây hạ tầng

MINH QUÂN |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, cho phép TPHCM tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập với các dự án nhóm B. Cơ chế mới được kỳ vọng gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng để TPHCM tăng tốc xây dựng hạ tầng.

Giải phóng mặt bằng Vành đai 4: Chính quyền lắng nghe, nhân dân đồng thuận

HỮU CHÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại huyện Thường Tín, việc đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường Vành đai 4 đang tiến triển nhanh, đảm bảo đúng tiến độ. Đó là nhờ các cấp chính quyền luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa chính quyền và nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.