Anh Phạm Hoàng (24 tuổi, Ninh Bình) hiện đang là editor tại một công ty truyền thông quảng cáo. Anh cho biết, với thu nhập hiện tại chỉ vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản, muốn đạt được những mục tiêu lớn hơn trong tương lai như mua nhà, mua xe… anh đã phải lên kế hoạch nhịn ăn, nhịn tiêu để tiết kiệm.
Anh Hoàng cho hay: "Với tôi, nhịn ăn, nhịn tiêu là không ăn món quá đắt tiền, mua sắm ít hơn, hạn chế các chi phí không cần thiết, thậm chí tìm mọi cách để tiết kiệm một phần thu nhập hàng tháng”.
Tuy nhiên, việc nhịn ăn, nhịn tiêu với anh Hoàng cũng không phải là hành động dễ dàng. Có những thời điểm vì không ăn sáng để tiết kiệm đã khiến sức khoẻ của anh suy giảm đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Sau đó, anh phải sử dụng khoản tiền dành dụm được để khám và chữa bệnh.
Sau sự việc này, anh Hoàng cho rằng, tiết kiệm là tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc hành hạ bản thân bằng cách không mua đồ ăn sáng.
Anh Hoàng đã chia thu nhập ra thành các khoản nhỏ, riêng tiền tiết kiệm sẽ chiếm khoảng 20% tổng thu nhập. Vì vậy, các khoản chi sẽ không bị chồng chéo.
"Nếu thật sự cần phải tiết kiệm, tôi sẽ chọn giảm chi tiêu nhu cầu giải trí của bản thân, thay vì hẹn nhau đi ăn 1 bữa mất khoảng 200-300 nghìn đồng với bạn bè như trước đây, tôi sẽ chi 30-40 nghìn để hẹn tại một quán cafe” - anh Hoàng chia sẻ và cho biết thêm, trước khi quyết định chi tiền, nên suy nghĩ kỹ xem liệu bản thân có thật sự cần món đồ đó hay không.
Chị Kim Ánh (45 tuổi, Hà Nội) đã có 24 năm công tác tại vị trí quản trị nhân sự chia sẻ: “Việc tiết kiệm chi tiêu là đúng nhưng nhịn ăn, nhịn tiêu là thói quen phản khoa học".
Theo chị Ánh, ăn uống sinh hoạt hàng ngày là nhu cầu cần thiết, đảm bảo cuộc sống có sức khỏe chất lượng. Ăn uống điều độ đủ chất sẽ có tác động tốt đến hệ thần kinh. Nếu không đủ chất, dẫn đến con người sẽ bị mệt mỏi, hay lo lắng, không đủ sáng suốt để giải quyết công việc hiệu quả.
Chị cho rằng, cần có phương pháp tiết kiệm chi tiêu hiệu quả mà vẫn có cuộc sống chất lượng và hài hòa giữa tiền bạc, sức khỏe và công việc.
Chị Ánh cho biết thêm, với mức lương hiện tại, chị vừa có thể lo cho cuộc sống gia đình cũng như đáp ứng những sở thích của bản thân. Chị chia sẻ, thời trẻ đã vất vả kiếm tiền, tiết kiệm để trang trải cuộc sống nên khi bắt đầu bước vào lứa tuổi trung niên, chị muốn có nhiều thời gian để tận hưởng, chăm sóc bản thân hơn.
Dù vậy, nhớ lại thời điểm khó khăn như lúc mới ra trường, lập gia đình, sinh con hay mua nhà, chị Ánh cũng chưa bao giờ tiết kiệm tài chính bằng lối sống nhịn ăn, nhịn tiêu.
"Lúc tài chính "hẻo" nhất, tôi vẫn ăn uống đầy đủ, thèm món gì sẽ mua về nấu ngay, còn quần áo hay nhu cầu giải trí khác, tôi vẫn thực hiện khi điều mình làm là đúng. Tôi quan niệm, cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần thoải mái thì mới kiếm được nhiều tiền hơn, phải yêu chính bản thân mình, điều tốt đẹp sẽ đến" - chị Ánh nói.
Làm thế nào để sống tiết kiệm hiệu quả? Quan niệm của bạn đọc như thế nào về việc nhịn ăn, nhịn tiêu?
Bạn đọc có quan điểm về vấn đề này xin gửi về email của toà soạn: toasoan@laodong.com.vn.