"Mất hết rồi!"
Trong cơn mưa nặng hạt chiều 9.9, ông Nguyễn Văn Huấn thẫn thờ bên căn nhà xưởng 1000m2 đã đổ sập hoàn toàn sau bão số 3.
"Mất hết rồi", người đàn ông xấp xỉ 50 tuổi nói như sắp khóc.
Cách đây 2 năm, nhận thấy nhu cầu của thị trường về sản phẩm gỗ công nghiệp rất lớn, ông Huấn vay mượn ngân hàng đầu tư 3 tỉ đồng để xây dựng nhà xưởng ở thôn Làng (xã Bình Sơn, huyện Lục Nam). Xưởng sản xuất của ông Huấn tạo việc làm và thu nhập tốt cho hơn 10 lao động là người địa phương.
Ông Huấn cho biết, trước khi bão về, xưởng đã làm hệ thống giằng để ổn định nhà xưởng và cho công nhân nghỉ ở nhà để phòng chống bão.
Nhưng khi bão về, dây giằng xưởng bị đứt, toàn bộ mái tôn nhà xưởng bay lên như nhiều, sau đó đổ sụp xuống. Hàng trăm tấm ván gỗ trong kho và ngoài sàn hầu hết bị hỏng hoàn toàn.
"Chúng tôi dự tính cần 500 - 700 triệu đồng mới khôi phục lại được hoạt động. Nhưng không dễ để tìm kiếm nguồn vốn. Nếu xưởng không khôi phục lại được thì mười mấy lao động đều là người địa phương cũng sẽ phải tìm việc khác", ông Huấn cho hay.
Theo thống kê, trên địa bàn huyện Lục Nam hiện có hơn 120 cơ sở chế biến lâm sản, hầu hết là các xưởng gỗ ván bóc, tập trung ở các xã: Bình Sơn, Vô Tranh, Trường Sơn, Thanh Lâm, Bảo Sơn.
Các xưởng được người dân đầu tư hàng tỉ đồng, hoạt động quy mô hộ gia đình, một số thành lập doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho đông đảo người dân địa phương với thu nhập tốt.
Chiều 9.9, chúng tôi đi đến nhiều xưởng gỗ ván bóc trên địa bàn Lục Nam thì thấy hầu hết đều bị thiệt hại rất nặng do bão số 3.
Như xưởng của ông Nguyễn Đình Sơn ở xã Bình Sơn bị sập toàn bộ nhà xưởng, gần 3000 bó ván thành phẩm bị ướt, rách, hỏng toàn bộ. Ước tính thiệt hại từ 350 - 400 triệu đồng.
"Tôi làm nhà xưởng từ năm 2019. Đầu tư ban đầu khoảng 2,3 tỉ đồng, từ nguồn vay ngân hàng. Năm 2020 - 2022 ảnh hưởng bởi dịch COVID. Năm 2023, thị trường ván ép bị ảnh hưởng. Mấy tháng đầu năm 2024 ổn định hơn thì nay gặp bão. Để khôi phục lại được và duy trì hoạt động là rất khó khăn", ông Sơn cho biết.
Anh Châu Văn Thuân, chủ một xưởng ván gỗ bóc khác ở Bình Sơn cho biết, sáng 8.9 khi ra tới xưởng thì thấy toàn khu vực đã ngập trắng. Một số xe nâng của xưởng bị ngập nay đã hỏng hóc, ngoài ra các ván gỗ thành phẩm cũng bị hỏng hết.
"Nói chung là buồn lắm, bao nhiêu công lao mấy năm nay mất hết rồi", anh Thuân nói.
Xem xét giảm lãi vay, cơ cấu nợ cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi bão
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lý Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn xã có 1 thôn bị cô lập hoàn toàn, gần 60 ngôi nhà bị tốc mái, 200 ha rừng trồng bị đổ hoàn toàn, 3.200 gia cầm bị cuốn trôi.
"Đặc biệt trên địa bàn xã có 20 xưởng gỗ ván bóc thì 14 xưởng bị thiệt hại nặng. Đa số các xưởng bị bay mái, sập kho chứa hàng gần như hoàn toàn, mức thiệt hại từ 100 – 500 triệu/xưởng", ông Chính cho biết.
Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho hay, các xưởng trên tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương với thu nhập tốt.
Vì vậy, sau bão, UBND xã sẽ đề xuất với Ngân hàng chính sách hỗ trợ vốn cho người dân để khôi phục và duy trì hoạt động các xưởng nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
Chiều 9.9, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng xem xét miễn giảm lãi vay, cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng vay mới bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Theo đó, người dân, doanh nghiệp tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi sẽ được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và tiếp tục cho vay mới. Việc này nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão.
Các ngân hàng rà soát, đánh giá thiệt hại và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20.9.
Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
Cơn bão số 3 (Bão Yagi) gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều các tỉnh khu vực phía Bắc.
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão.... để sớm ổn định cuộc sống.
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc quét mã QR sau:
Xin vui lòng chuyển khoản ghi rõ nội dung ủng hộ.