Kỷ luật hiệu trưởng tự ý cắt hợp đồng nhân viên đang nằm viện

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.6, Đảng uỷ xã Tân Thuỷ (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa có quyết định thi hành kỷ luật bà Dương Thị Thuý Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thuỷ.

Theo đó, quyết định do ông Lê Hữu Bình – Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thuỷ - ký nêu rõ, bà Dương Thị Thuý Hà “với trách nhiệm là người đứng đầu đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ dẫn đến xảy ra sai sót trong việc quản lý, điều hành, tham mưu tăng trưởng cơ sở vật chất của nhà trường. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phủ quyết ý kiến của đa số thành viên khi thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của tập thể. Thực hiện không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình về công tác cán bộ. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn người đứng đầu để quyết định không đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền về công tác tổ chức, cán bộ”.

Xét nội dung, tính chất, mức độ khuyết điểm, sai phạm của bà Dương Thị Thuý Hà, Đảng uỷ xã Tân Thuỷ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo”.

Như đã thông tin, Báo Lao Động nhận được đơn cầu cứu của ông Dương Đăng Thuấn (SN 1956, trú xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) về việc con gái là Dương Thị Nhung bị bà Dương Thị Thuý Hà – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thuỷ - tự ý cắt HĐLĐ trong khi đang nằm viện.

Theo đó, ngày 21.8.2017 bà Hà ký HĐLĐ với chị Nhung, đảm nhận công việc nấu ăn – dinh dưỡng, thời hạn đến ngày 31.5.2018.

Ngày 16.12.2017 chị Nhung bị bệnh phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện TW Huế, đến ngày 30.1.2018 thì ra viện.

Tuy nhiên, trong khi chị Nhung đang nằm viện thì ngày 31.12.2017 bà Hà đã tự ý ký quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với chị Nhung để tiếp nhận người khác, trong quyết định không nêu rõ căn cứ mà chỉ nêu “theo đề nghị của bộ phận nhân sự".

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng tự ý cắt hợp đồng trong khi nhân viên đang nằm viện

LÊ PHI LONG |

Báo Lao Động nhận được đơn cầu cứu của ông Dương Đăng Thuần (SN 1956, trú xã Tân Thuỷ, H.Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) về việc con gái là Dương Thị Nhung (SN 1996) bị hiệu trưởng tự ý cắt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong khi đang nằm viện.

Giáo viên khởi kiện trưởng phòng giáo dục huyện

NHIỆT BĂNG |

Sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cấp chức năng nhưng không được giải quyết, 12 giáo viên giảng dạy ở huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) gửi đơn kiện đến TAND huyện yêu cầu Trưởng Phòng GD-ĐT Tây Hòa hủy bỏ thông báo về việc thôi hợp đồng lao động (HĐLĐ), đồng thời nhận họ vào giảng dạy và chuyển sang ký HĐLĐ không xác định thời hạn theo đúng quy định của Luật Lao động.

Hai giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hải Dương: Sẽ tạo điều kiện cho người lao động được cống hiến

TIẾN NGUYỄN |

Tháng 12.2014, Trường Mầm non Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) ban hành Quyết định số 06 và 07 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Vũ Thị Vân và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cùng sinh 1986), nhân viên nuôi dưỡng nhà trường vì hợp đồng không có trong định biên là giáo viên (nhân viên) của Trường Mầm non Ngũ Hùng. Cho rằng nhà trường cố tình chèn ép, bà Vân và bà Nhàn đã nhiều năm làm đơn gửi các cấp, các ngành.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hiệu trưởng tự ý cắt hợp đồng trong khi nhân viên đang nằm viện

LÊ PHI LONG |

Báo Lao Động nhận được đơn cầu cứu của ông Dương Đăng Thuần (SN 1956, trú xã Tân Thuỷ, H.Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) về việc con gái là Dương Thị Nhung (SN 1996) bị hiệu trưởng tự ý cắt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong khi đang nằm viện.

Giáo viên khởi kiện trưởng phòng giáo dục huyện

NHIỆT BĂNG |

Sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cấp chức năng nhưng không được giải quyết, 12 giáo viên giảng dạy ở huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) gửi đơn kiện đến TAND huyện yêu cầu Trưởng Phòng GD-ĐT Tây Hòa hủy bỏ thông báo về việc thôi hợp đồng lao động (HĐLĐ), đồng thời nhận họ vào giảng dạy và chuyển sang ký HĐLĐ không xác định thời hạn theo đúng quy định của Luật Lao động.

Hai giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hải Dương: Sẽ tạo điều kiện cho người lao động được cống hiến

TIẾN NGUYỄN |

Tháng 12.2014, Trường Mầm non Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) ban hành Quyết định số 06 và 07 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Vũ Thị Vân và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cùng sinh 1986), nhân viên nuôi dưỡng nhà trường vì hợp đồng không có trong định biên là giáo viên (nhân viên) của Trường Mầm non Ngũ Hùng. Cho rằng nhà trường cố tình chèn ép, bà Vân và bà Nhàn đã nhiều năm làm đơn gửi các cấp, các ngành.