Kon Tum ra nghị quyết thay thế cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm

THANH TUẤN |

Nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Kon Tum đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Liên quan đến vấn đề này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ra Nghị quyết yêu cầu điều chuyển, thay thế cán bộ công chức “sợ sai", "sợ trách nhiệm”.

Nhiều dự án trọng điểm đứng hình

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu thi công tại Kon Tum lại đang “giậm chân tại chỗ” vì chưa có mặt bằng sạch.

Đơn cử như dự án cầu số 3 bắc qua sông Đăk Blà (TP.Kon Tum) có tổng mức đầu tư 121 tỉ đồng. Dự án này đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum tiến hành nghiệm thu nhưng chưa thể sử dụng bởi dự án chưa có đường dẫn vào hai bên đầu cầu.

Nguyên nhân được xác định là do nhiều hộ dân chưa nhận tiền, chưa đồng ý phương án bồi thường hoặc chưa chấp nhận tái định cư. Một số khu vực chưa có giá đất để lập phương án bồi thường.

Tương tự, dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla được triển khai từ tháng 9.2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2024. Đến nay, dự án có khối lượng thực hiện mới đạt khoảng hơn 49 tỉ đồng, chiếm 14,6% giá trị hợp đồng.

Liên quan đến dự án này, hiện UBND TP.Kon Tum chưa xây dựng giá đất cụ thể, khiến việc đền bù, giải phóng mặt bằng chưa thể thực hiện.

Các dự án ở tỉnh Kon Tum bị vướng khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Tuấn
Các dự án tại tỉnh Kon Tum bị vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Tuấn

Hay như dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671 với tổng mức đầu tư 128 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ tháng 9.2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2024. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn đang đình trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chống tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Mới đây, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Kon Tum khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang đã ký và thông qua Nghị quyết (số 57/NQ-HĐND) xác định, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu “sợ sai, sợ trách nhiệm” trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Thời gian qua, việc giải phóng mặt bằng còn chậm do gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, pháp luật chồng chéo. Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum nhận thấy tình trạng này để kéo dài sẽ khó giải ngân và thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang yêu cầu trước mắt cần chấn chỉnh, rà soát tình trạng chậm giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ nhưng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Hàng năm, Ban quản lý các dự án, chủ đầu tư, UBND huyện, thành phố… có nhận xét, đánh giá về thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan liên quan đến việc không hoàn thành đúng tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khẳng định, việc tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, người dân có công ăn việc làm, ổn định đời sống.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Từ chối nhận tiền bồi thường Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì khung giá quá thấp

Viên Nguyễn |

Hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận tháo dỡ nhà cửa để nhường đất làm dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhưng không nhận tiền đền bù vì cho rằng, khung giá bồi thường quá thấp. Không còn nhà cửa, họ phải dựng lều, thuê nhà để ở, rơi vào tình cảnh khổ sở.

Sau 2 năm dừng triển khai, dự án mở rộng Quốc lộ 9 ở Quảng Trị sẽ ra sao?

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc dừng thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 9.

Loạt dự án vùng biên "chôn chân" vì vướng giải phóng mặt bằng

Nhóm PV |

Cao Bằng - Nhiều dự án qua cả chục năm thi công nhưng vẫn chưa thể hoàn thành vì vướng giải phóng mặt bằng.

Trực tiếp bóng chuyền Hóa chất Đức Giang Lào Cai vs LPB Ninh Bình

MINH PHONG |

Trực tiếp trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và LPB Ninh Bình tại Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024, diễn ra lúc 15h00 hôm nay (16.7).

Áp lực trả nợ cao, loạt doanh nghiệp xin gia hạn nợ trái phiếu

Lục Giang |

Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với gánh nặng đáo hạn nợ trái phiếu rất lớn, nhiều doanh nghiệp đã phải tìm cách hoán đổi, giãn nợ trái phiếu để giảm áp lực thanh toán nợ vay.

Nan giải bài toán cần 20 triệu m3 cát cho các dự án trọng điểm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Theo Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, từ nay đến giai đoạn 2026-2027, TP ước phải có 20 triệu m3 cát để làm các công trình giao thông trọng điểm,...

Phó tướng tranh cử của ông Trump: Từ thù hóa bạn

Anh Vũ |

Thượng nghị sĩ James David Vance bang Ohio từng là người chỉ trích kịch liệt ông Donald Trump, nhưng giờ đã trở thành liên danh tranh cử với cựu tổng thống.

Ma trận đá tảng, cọc tiêu tiếp tục xuất hiện ở KĐT Kim Văn – Kim Lũ

Tùng Giang |

Tình trạng kéo đá tảng, bê tông để ngăn ôtô dừng đỗ trái quy định tiếp tục xuất hiện tại Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thậm chí, thời gian gần đây hàng loạt dãy cọc tiêu ngăn đường cũng được dựng lên làm cản trở giao thông khu vực này.

Từ chối nhận tiền bồi thường Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì khung giá quá thấp

Viên Nguyễn |

Hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận tháo dỡ nhà cửa để nhường đất làm dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhưng không nhận tiền đền bù vì cho rằng, khung giá bồi thường quá thấp. Không còn nhà cửa, họ phải dựng lều, thuê nhà để ở, rơi vào tình cảnh khổ sở.

Sau 2 năm dừng triển khai, dự án mở rộng Quốc lộ 9 ở Quảng Trị sẽ ra sao?

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc dừng thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 9.

Loạt dự án vùng biên "chôn chân" vì vướng giải phóng mặt bằng

Nhóm PV |

Cao Bằng - Nhiều dự án qua cả chục năm thi công nhưng vẫn chưa thể hoàn thành vì vướng giải phóng mặt bằng.