Người 70 tuổi tha thiết được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |
Hà Nội - Những người 70 tuổi cũng mong muốn có trợ cấp hưu trí xã hội khi tuổi già mang nhiều bệnh tật, không đủ sức lao động.
MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |
Hà Nội - Những người 70 tuổi cũng mong muốn có trợ cấp hưu trí xã hội khi tuổi già mang nhiều bệnh tật, không đủ sức lao động.
Bạn đọc Nguyễn Đước |
Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung) gửi Bộ Tư pháp thẩm định về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi với người không có lương hưu lẫn trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Mạnh Cường |
Về già không có lương hưu hay trợ cấp, cuộc sống người già gặp không ít khó khăn. Vì thế, khi Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, phần lớn người lớn tuổi đều ủng hộ.
MINH HÀ |
Theo các chuyên gia, đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng là hoàn toàn phù hợp. Điều này góp phần chăm lo đời sống cho người cao tuổi.
Vĩnh Hoàng |
Việc cơi nới thêm phần diện tích sử dụng tại các khu nhà tập thể cũ tạo thành những “chuồng cọp" lồi lõm, đặt ra nhiều lo ngại về an toàn của người dân trong các sự cố hoả hoạn.
Nguyễn Hùng |
Những con tàu cao tốc chở khách trung chuyển từ Cảng Tuần Châu, TP Hạ Long sang Cát Bà, Hải Phòng phóng nhanh trên luồng lạch dày đặc tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long khiến du khách lo lắng, bức xúc.
MINH HỒNG |
Từng giữ chức vụ Phó Quản đốc phân xưởng thuộc một công ty sản xuất giấy tại Hải Phòng, hiện tại, mức lương hưu ông Nở nhận được chưa tròn 3 triệu đồng/tháng. Dù đã sống tiết kiệm nhưng tình trạng giá cả leo thang cùng nhiều căn bệnh tuổi già khiến ông Nở phải chật vật trang trải cuộc sống.
TRÀ MY |
Hiện nay, số lượng học sinh đăng ký học và thi IELTS ngày càng cao. Nhiều học sinh cho rằng IELTS như “tấm vé” thông hành làm gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.
HOÀNG HUÊ |
Giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia ở trận chung kết giải AVC Challenge Cup 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi vô địch.
Bạn đọc Nguyễn Đước |
Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung) gửi Bộ Tư pháp thẩm định về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi với người không có lương hưu lẫn trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Mạnh Cường |
Về già không có lương hưu hay trợ cấp, cuộc sống người già gặp không ít khó khăn. Vì thế, khi Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, phần lớn người lớn tuổi đều ủng hộ.
MINH HÀ |
Theo các chuyên gia, đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng là hoàn toàn phù hợp. Điều này góp phần chăm lo đời sống cho người cao tuổi.