Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giúp người già giảm gánh nặng
MINH HÀ |
Theo các chuyên gia, đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng là hoàn toàn phù hợp. Điều này góp phần chăm lo đời sống cho người cao tuổi.
Đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng sẽ góp phần chăm lo đời sống của người cao tuổi. Về lâu dài, giúp người dân nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của lương hưu.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Tin tức 24h: Một người dân Quảng Nam bị hành hung khi giám sát công trình công cộng; Đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi; Áp thấp nhiệt đới dần hình thành trên biển Đông gây mưa to, gió lớn; Quang Hải khó nhận mức lương 180 triệu đồng/tháng sau khi trở về V.League...
Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.
Đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng sẽ góp phần chăm lo đời sống của người cao tuổi. Về lâu dài, giúp người dân nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của lương hưu.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Tin tức 24h: Một người dân Quảng Nam bị hành hung khi giám sát công trình công cộng; Đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi; Áp thấp nhiệt đới dần hình thành trên biển Đông gây mưa to, gió lớn; Quang Hải khó nhận mức lương 180 triệu đồng/tháng sau khi trở về V.League...