Kiến nghị được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mạnh Cường |

Liên quan đến vấn đề 13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội hiện từ 32% xuống còn 24%, nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động đã đề xuất thêm Nhà nước nên có hỗ trợ một phần mức đóng.

Chị Phạm Thu Trà (36 tuổi) - tổ trưởng chuyền may tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - cho biết, nhà nước nên hỗ trợ đóng mức 8% còn lại. Như vậy, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động vừa giúp hệ thống an sinh xã hội thêm thiết thực.

Theo chị Trà, mức đóng bảo hiểm xã hội hiện tại của người lao động và doanh nghiệp khá cao. Với người lao động làm việc theo chế độ thời gian, mới vào công ty, sau khi trừ bảo hiểm xã hội, thu nhập còn không nhiều.

“Chuyền may của tôi có một công nhân vào đúng dịp ít việc nên thu nhập còn 5,4 triệu đồng/tháng bao gồm lương cơ bản và chuyên cần, xăng xe. Không có tiền tăng ca, phụ cấp cơm ca hai, phụ cấp thâm niên. Trừ bảo hiểm xã hội gần 500.000 đồng/tháng, thu nhập chỉ còn 4,9 triệu đồng, không đủ nuôi 2 con nhỏ khi mọi thứ ngày càng đắt đỏ” - chị Trà chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Trà cho rằng, Nhà nước nên tham gia hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - chủ doanh nghiệp tại Nam Định - chia sẻ, bản thân anh phải tính toán rất kỹ các chi phí để đảm bảo có lợi nhuận ổn định. Nếu mức đóng bảo hiểm xã hội quá cao, công ty sẽ hạn chế việc tuyển dụng khiến cơ hội việc làm với người lao động ngày càng hạn hẹp.

“Doanh nghiệp tôi phải gồng gánh rất nhiều chi phí từ nhân công, nguyên vật liệu đến điện, nước, các loại thuế, bảo hiểm xã hội. Mức đóng bảo hiểm xã hội cao, nhất là những khi ít việc có thể khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến không có khả năng đóng, nợ bảo hiểm xã hội” - anh Tuấn nói.

Để giảm chi phí, thay vì tuyển nhiều công nhân, anh Tuấn yêu cầu công nhân tăng ca đến giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, anh Tuấn cũng thường xuyên tuyển công nhân thời vụ bên ngoài vì đối tượng này không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Theo anh Tuấn, Nhà nước tham gia cùng đóng bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp và người lao động chắc chắn sẽ giúp hệ thống an sinh xã hội vững chắc hơn. “Cả doanh nghiệp, người lao động đều giảm chi phí trong khi mức hưởng các quyền lợi không đổi sẽ khiến người lao động ủng hộ và tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài” - anh Tuấn nói.

Bên cạnh đó, anh Tuấn cũng khẳng định, khi mức đóng được hỗ trợ, doanh nghiệp anh sẽ hạn chế được các chi phí từ đó tăng lợi nhuận để phát triển kinh tế đất nước.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đề nghị giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về việc giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng BHXH.

Thêm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100%, 95% từ ngày 3.12

Lê Hoa |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3.12.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Thêm đối tượng được hưởng BHYT 100%, 95% là một trong những điểm mới của nghị định này.

Công nhân ngoài 40 hoang mang khi bị mất việc, treo sổ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân - Minh Phương |

Hơn 200 công nhân lao động Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) hiện đang bị mất việc, nợ hàng tỉ đồng tiền lương, bảo hiểm xã hội khi Tổng Giám đốc người Hàn Quốc trở về nước 2 tháng nay chưa trở lại. Đối với những nữ công nhân lớn tuổi, ngoài lo lắng khi bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, họ còn cảm thấy hoang mang trong thời gian tới bởi rất khó kiếm công việc mới.

Giờ thứ 9: Lấy chồng cho vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ông lão đánh cá cứu được một cô gái nhảy sông tự tử. Cô gái nguyện ở cạnh bên ông suốt đời, tuy nhiên ông không muốn cô sống khổ sở tại nơi đây. Ông đã tìm một người đàn ông khoẻ mạnh, có nhiều tương lai hơn làm chồng cho cô gái ấy. Liệu rằng cô gái đó có chấp nhận?

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Phố đi bộ mới kiểu châu Âu tại Hà Nội vắng khách

Nhật Minh |

Mới đi vào hoạt động từ tháng 9, phố đi bộ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội rơi vào tình trạng đìu hiu.

Doanh nghiệp đề nghị giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về việc giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng BHXH.

Thêm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100%, 95% từ ngày 3.12

Lê Hoa |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3.12.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Thêm đối tượng được hưởng BHYT 100%, 95% là một trong những điểm mới của nghị định này.

Công nhân ngoài 40 hoang mang khi bị mất việc, treo sổ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân - Minh Phương |

Hơn 200 công nhân lao động Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) hiện đang bị mất việc, nợ hàng tỉ đồng tiền lương, bảo hiểm xã hội khi Tổng Giám đốc người Hàn Quốc trở về nước 2 tháng nay chưa trở lại. Đối với những nữ công nhân lớn tuổi, ngoài lo lắng khi bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, họ còn cảm thấy hoang mang trong thời gian tới bởi rất khó kiếm công việc mới.