Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Ngày 8.11, Lao Động điện tử có bài "Người dân ở Ninh Bình bức xúc khi bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn", phản ánh việc một số hộ dân thôn Đông Hội, xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nhiều năm qua liên tục phản ánh về tình trạng bị nứt nhà và các công trình phụ khác do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Tuy nhiên đến nay, các hộ này vẫn chưa được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại cũng như đền bù, hỗ trợ.

Trần nhà của gia đình ông Tạ Hữu Viên (xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) bị nứt và thấm dột từ khi dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn được triển khai thi công. Ảnh: Diệu Anh
Trần nhà của gia đình ông Tạ Hữu Viên (xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) bị nứt và thấm dột từ khi dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn được triển khai thi công. Ảnh: Diệu Anh

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện trên địa bàn xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) có khoảng gần 20 hộ dân bị nứt nhà và các công trình phụ do thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn từ năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ, đền bù.

Người dân ở đây cho biết, trước khi thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, làm biên bản hiện trạng nhà cửa, công trình phụ của các hộ dân. Nhưng khi xảy ra hiện tượng nứt, đến nay vẫn chưa có bất kỳ hỗ trợ nào.

Trước bức xúc của người dân, đại diện UBND xã Ninh An đã trực tiếp thu thập đơn khiếu nại của người dân và trình lên các cơ quan cấp trên để xem xét xử lý.

Hiện tại xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình còn gần 20 hộ dân bị nứt nhà và các công trình phụ nhưng chưa được đền bù. Ảnh: Diệu Anh
Hiện tại, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình còn gần 20 hộ dân bị nứt nhà và các công trình phụ nhưng chưa được đền bù. Ảnh: Diệu Anh

Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn) cho biết, tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020), do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 12.2019 với tổng chiều dài tuyến chính là 15,2 km; đường gom 22 km; 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Điểm đầu tuyến tại Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến điểm cuối tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) với tổng mức đầu tư dự án là 1.162 tỉ đồng. Dự án được đưa vào khai thác từ tháng 2.2022.

"Đến thời điểm hiện tại, đã có 98 hộ dân của hai huyện Ý Yên, (tỉnh Nam Định) và Yên Khánh, (tỉnh Ninh Bình) bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ đã được hỗ trợ đền bù với tổng số tiền trên 900 triệu đồng, hiện còn gần 20 hộ dân xã Ninh An, do mới tiếp nhận phản ánh nên đang trong quy trình tiến hành giám định, tính toán để sớm xác định giá trị thiệt hại để bồi thường" - ông Minh cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sử dụng nhà ở tập thể cho thuê sai quy định

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dù không có chức năng kinh doanh bất động sản theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh, tuy nhiên từ nhiều năm nay, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình vẫn sử dụng khu nhà tập thể tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình để cho hàng chục hộ dân thuê ở và kinh doanh.

CNLĐ tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sống trong khu tập thể tồi tàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ gia đình là công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình phải sống trong khu tập thể tồi tàn, đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân ở Ninh Bình bức xúc khi bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số hộ dân thôn Đông Hội, xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nhiều năm qua liên tục phản ánh về tình trạng bị nứt nhà, công trình do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Tuy nhiên đến nay, các hộ này vẫn chưa được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại cũng như đền bù, hỗ trợ.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Địa phương đầu tiên chốt lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2024

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên đã công bố lịch, phương án thi lớp 10 năm 2024.

Hoàn thiện chế độ tiền lương, phòng chống tham nhũng mới hiệu quả

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm. Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chế độ tiền lương để cán bộ công chức sống được bằng lương, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Có nên tiêu huỷ 4 cá thể chuột túi ngoại lai được phát hiện ở Cao Bằng

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Theo các chuyên gia, đối với 4 cá thể chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng, các cơ quan chức năng phải đánh giá các yếu tố thú y, dịch tễ của những cá thể này để có biện pháp xử lý phù hợp.

Quá tải bệnh nhân, y bác sĩ Cần Thơ chia nhau gồng gánh

PHONG LINH |

Tình trạng quá tải bệnh nhân hay vấn đề người dân có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc đang là áp lực của ngành Y tế TP Cần Thơ. Sau từng bước gỡ khó, từ giải pháp tạm thời đến lâu dài, bài toán này vẫn đang cần một lời giải xác đáng, căn cơ hơn.

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sử dụng nhà ở tập thể cho thuê sai quy định

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dù không có chức năng kinh doanh bất động sản theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh, tuy nhiên từ nhiều năm nay, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình vẫn sử dụng khu nhà tập thể tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình để cho hàng chục hộ dân thuê ở và kinh doanh.

CNLĐ tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sống trong khu tập thể tồi tàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ gia đình là công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình phải sống trong khu tập thể tồi tàn, đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân ở Ninh Bình bức xúc khi bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số hộ dân thôn Đông Hội, xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nhiều năm qua liên tục phản ánh về tình trạng bị nứt nhà, công trình do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Tuy nhiên đến nay, các hộ này vẫn chưa được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại cũng như đền bù, hỗ trợ.