Khu du lịch Mộc Châu Island bị tố tự ý xây tường rào để lấn đất

Nhóm PV |

Sơn La - Người dân tại huyện Mộc Châu bức xúc vì khu du lịch Mộc Châu Island tự ý xây tường rào ven đường dân sinh, "tự tiện" lấn chiếm và sử dụng đất.

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của ông Ngô Văn Dũng, sống tại Bản Là Ngà 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu về việc đất của gia đình ông có nguy cơ bị "bịt kín" bởi hoạt động xây tường bao của Công ty CP Trường Phúc Lộc Tây Bắc (kinh doanh thủy điện, khu du lịch), cùng với đó là việc công ty này tự ý mang nhiều vật dụng đến đất của ông Dũng để sử dụng dù gia đình đã kịch liệt phản đối.

Theo ông Dũng, gia đình ông là một trong những hộ có đất liền kề với dự án thủy điện và du lịch của Công ty Trường Phúc Lộc Tây Bắc (cạnh chiếc cổng lớn có tên Mộc Châu Island) tại Bản Lùn, xã Mường Sang. Tại đây có 1 con đường bằng bêtông đi thẳng vào cổng khu du lịch Mộc Châu Island và đi ngang qua khu đất của các hộ dân, trong đó có hộ của ông Dũng.

Hiện trạng tường rào trái phép trước khi bị dừng vì sự phản đối kịch liệt của người dân.
Hiện trạng tường rào trái phép trước khi bị dừng thi công vì sự phản đối kịch liệt của người dân.

Gần đây, khi phát hiện Công ty Trường Phúc Lộc Tây Bắc đang xây tường bao ven đường (phía bên phải tính từ ngoài vào chiếc cổng), dọc theo chiều dài đất của các hộ dân, gia đình ông Dũng và một số người dân đã phản đối vì cho rằng việc làm này không đúng theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.

Cũng từ phản ánh của ông Dũng, Công ty Trường Phúc Lộc Tây Bắc đã tự ý đặt 2 thùng container, nhiều vật dụng, vật liệu lấn chiếm lên nhiều phần đất của gia đình ông để phục vụ mục đích riêng của công ty, bất chấp việc ông Dũng đã nhiều lần đề nghị công ty này thu dọn, trả lại mặt bằng. 

Các container, vật dụng, vật liệu này đang lấn chiếm đất của người dân.
Các container, vật dụng, vật liệu này đang lấn chiếm đất của gia đình ông Dũng

Có mặt tại khu vực cổng của khu du lịch Mộc Châu Island những ngày cuối tháng 9, PV Báo Lao Động ghi nhận vẫn còn những dấu tích của việc xây dựng tường bao ven đường của Công ty Trường Phúc Lộc Tây Bắc chưa được xử lý. Theo ông Dũng, phải "đấu tranh" rất nhiều, công ty này mới dừng việc xây tường.

"Đầu tháng 7 họ bắt đầu xây tường, lúc đó, chúng tôi gay gắt phản đối họ mới tạm dừng. Đường dân sinh tất cả đều đi chung, tôi không rõ mục đích là gì nhưng việc làm này sẽ bịt phần đất của chúng tôi, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất" - ông Dũng bức xúc nói.

Theo ông Dũng và người dân có đất liền kề, việc doanh nghiệp tự ý xây tường rào ven đường là sai.
Theo ông Dũng và người dân có đất liền kề, việc doanh nghiệp tự ý xây tường rào ven đường là sai.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về sự việc này, ông Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu cho biết, tuyến đường đi thẳng vào cổng của Mộc Châu Island là tuyến đường doanh nghiệp và người dân đều sử dụng chung nhiều năm nay, việc Công ty Trường Phúc Lộc Tây Bắc xây dựng tường bao ven đường là sai.

Theo ông Thắng, ngày 20.9, UBND xã Mường Sang đã ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ với hoạt động xây dựng tường bao của doanh nghiệp này. Cùng với đó, giao cho Bản Lùn quản lý và giám sát, nếu phát hiện doanh nghiệp tiếp tục xây dựng tường bao sẽ có biện pháp nghiêm khắc để xử lý.

"Doanh nghiệp và người dân địa phương dù sao cũng gắn bó với nhau trong một thời gian rồi, tôi cũng là người địa phương nên rất muốn tất cả đều hài hòa, cùng nhau phát triển. Việc tường bao đã được xử lý, còn việc doanh nghiệp sử dụng đất của dân ở khu vực cổng, tôi mong 2 bên sẽ sớm hòa giải" - ông Thắng cho biết thêm.

Báo Lao Động ghi nhận tại khu vực đường vào cổng Mộc Châu Island và khu đất của ông Dũng cùng các hộ dân.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bộ GTVT ủng hộ tỉnh Sơn La làm sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết Quy hoạch hệ thống cảng hàng không không đề xuất quy hoạch sân bay mới tại Mộc Châu vì quy hoạch đường bộ đến năm 2030 đã có cao tốc Hà Nội - Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên bộ này ủng hộ quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu.

Hàng loạt dự án khu du lịch Mỹ Khê thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được quy hoạch là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng hiện nay hàng loạt các dự án phát triển du lịch ở khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đều bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân để làm khu dịch vụ, du lịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GTVT ủng hộ tỉnh Sơn La làm sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết Quy hoạch hệ thống cảng hàng không không đề xuất quy hoạch sân bay mới tại Mộc Châu vì quy hoạch đường bộ đến năm 2030 đã có cao tốc Hà Nội - Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên bộ này ủng hộ quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu.

Hàng loạt dự án khu du lịch Mỹ Khê thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được quy hoạch là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng hiện nay hàng loạt các dự án phát triển du lịch ở khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đều bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân để làm khu dịch vụ, du lịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ.