Hàng loạt dự án khu du lịch Mỹ Khê thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được quy hoạch là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng hiện nay hàng loạt các dự án phát triển du lịch ở khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đều bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, vùng biển Mỹ Khê (TP. Quảng Ngãi) là một trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trước hàng loạt các dự án bị bỏ hoang, mục tiêu trở thành là một trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn là bài toán nan giải.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, vùng biển Mỹ Khê (TP. Quảng Ngãi) là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trước hàng loạt các dự án bị bỏ hoang, mục tiêu trở thành 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn là bài toán nan giải.
Dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê được cấp phép cho Công ty CP Mỹ Khê Việt Nam cách đây hơn 12 năm với vốn đầu tư 825 tỷ đồng. Chủ đầu tư dựng rào chắn rồi “xí phần” trên diện tích 23,5 ha đất dự án, trong khi người dân xung quanh không có đất sản xuất.
Dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê được cấp phép cho Công ty CP Mỹ Khê Việt Nam cách đây hơn 12 năm với vốn đầu tư 825 tỉ đồng. Chủ đầu tư dựng rào chắn rồi “xí phần” trên diện tích 23,5ha đất dự án, trong khi người dân xung quanh không có đất sản xuất.
Khu vực biển Mỹ Khê hiện còn 6 dự án được cấp phép đầu tư vào du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các dự này triển khai quá chậm hoặc không triển khai.
Khu vực biển Mỹ Khê hiện còn 6 dự án được cấp phép đầu tư vào du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các dự này triển khai quá chậm hoặc không triển khai.
Nhiều người dân vứt rác thải ngay trong khuôn viên các dự án phát triển du lịch bỏ hoang.
Người dân vứt rác thải ngay trong khuôn viên các dự án phát triển du lịch bỏ hoang. Ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi thừa nhận, nguyên nhân khiến hàng loạt các dự án bị bỏ hoang ở khu du lịch Mỹ Khê là vì nhà đầu tư chưa đủ năng lực, phần vì sự thay đổi của các chính sách và thu hút khách vào Mỹ Khê còn hạn chế nên xảy ra tình trạng một số nhà đầu tư ôm đất, xí phần nhưng không triển khai xây dựng.
Dạo quanh các dự án phát triển du lịch bị “treo” ở khu du lịch Mỹ Khê, đâu đâu cũng thấy rác thải, gây ô nhiễm môi trường.
Dạo quanh các dự án phát triển du lịch bị “treo” ở khu du lịch Mỹ Khê, đâu đâu cũng thấy rác thải, gây ô nhiễm môi trường.
Dự án phát triển du lịch “treo“, trở thành nơi chăn thả của gia súc.
Dự án phát triển du lịch “treo“, trở thành nơi chăn thả gia súc.
Nhiều dự án phát triển du lịch bị bỏ hoang, nhếch nhác, ảnh hưởng đến diện mạo của khu du lịch Mỹ Khê.
Nhiều dự án phát triển du lịch bị bỏ hoang, nhếch nhác, ảnh hưởng đến diện mạo của khu du lịch Mỹ Khê.
Một khách sạn bỏ hoang, xuống cấp ở khu du lịch Mỹ Khê.
Một khách sạn bỏ hoang, xuống cấp ở khu du lịch Mỹ Khê.
Thiếu được quan tâm chăm sóc, rất nhiều cây xanh ở khu du lịch Mỹ Khê bị chết.
Thiếu quan tâm chăm sóc, rất nhiều cây xanh ở khu du lịch Mỹ Khê bị chết khô.
Rừng dừa được trồng ở khu du lịch Mỹ Khê nhằm phát triển hệ thống cây xanh, tạo cảnh quan, nhưng bị chết khá nhiều, hoặc phát triển rất chậm.
Rừng dừa được trồng ở khu du lịch Mỹ Khê nhằm phát triển hệ thống cây xanh, tạo cảnh quan, nhưng bị chết khá nhiều, hoặc phát triển rất chậm.
Hệ thống tắm nước ngọt phục vụ du khách được triển khai xây dựng ở khu du lịch Mỹ Khê, tuy nhiên, nhiều năm qua đã ngưng hoạt động.
Hệ thống tắm nước ngọt phục vụ du khách được triển khai xây dựng ở khu du lịch Mỹ Khê, tuy nhiên, nhiều năm qua đã ngưng hoạt động.
Nhiều người dân vô ý thức, xả rác ở khu du lịch Mỹ Khê.
Nhiều người xả rác ở khu du lịch Mỹ Khê.
Vào mùa hè, khu du lịch Mỹ Khê mỗi ngày đón trên 2.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển. Tuy nhiên, trước hàng loạt các dự án bị bỏ hoang, không những gây lãng phí mà còn ảnh hưởng rất lớn đến diện mạo của khu du lịch.
Vào mùa hè, khu du lịch Mỹ Khê mỗi ngày đón trên 2.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển. Tuy nhiên, trước hàng loạt các dự án bị bỏ hoang, không những gây lãng phí mà còn ảnh hưởng rất lớn đến diện mạo của khu du lịch.
VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt thắng cảnh ở Đắk Nông đang bị bỏ hoang

Phan Tuấn |

Ngành du lịch được tỉnh Đắk Nông xếp là một trong ba trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, vì các lý do khác nhau nên có một số thắng cảnh như: Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Điều này không chỉ gây thất vọng cho du khách bốn phương mà còn là sự lãng phí rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thuỷ điện 500 tỉ bỏ hoang, dân khổ sở bởi ngập úng: Kết luận nhiều sai phạm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Sau khi thanh tra toàn diện dự án thủy điện Bắc Giang (huyện Bình Gia), UBND tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Loạt dự án trăm, nghìn tỉ bỏ hoang ở Quảng Trị: Cần mạnh tay với dự án "vẽ"

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Được giao đất vàng ven biển Quảng Trị để thực hiện dự án, nhưng nhiều chủ đầu tư triển khai ỳ ạch, chậm tiến độ, khiến lĩnh vực này vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Chính quyền các địa phương, các đơn vị quản lý đề xuất mạnh tay với các dự án chậm tiến độ, vậy tỉnh Quảng Trị xử lý thế nào?

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hàng loạt thắng cảnh ở Đắk Nông đang bị bỏ hoang

Phan Tuấn |

Ngành du lịch được tỉnh Đắk Nông xếp là một trong ba trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, vì các lý do khác nhau nên có một số thắng cảnh như: Thác Trinh Nữ, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly…  đang bị “đắp chiếu”. Điều này không chỉ gây thất vọng cho du khách bốn phương mà còn là sự lãng phí rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thuỷ điện 500 tỉ bỏ hoang, dân khổ sở bởi ngập úng: Kết luận nhiều sai phạm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Sau khi thanh tra toàn diện dự án thủy điện Bắc Giang (huyện Bình Gia), UBND tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Loạt dự án trăm, nghìn tỉ bỏ hoang ở Quảng Trị: Cần mạnh tay với dự án "vẽ"

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Được giao đất vàng ven biển Quảng Trị để thực hiện dự án, nhưng nhiều chủ đầu tư triển khai ỳ ạch, chậm tiến độ, khiến lĩnh vực này vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Chính quyền các địa phương, các đơn vị quản lý đề xuất mạnh tay với các dự án chậm tiến độ, vậy tỉnh Quảng Trị xử lý thế nào?