Không họp về bóng đá lúc này, Bầu Đức ứng xử có phù hợp?

Thế Lâm |

CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của Bầu Đức đã không tham dự cuộc họp trực tuyến do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức nhằm bàn phương án V-League thi đấu trở lại trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến nhiều ngành và các lĩnh vực hoạt động. Song, ông bầu này đã dứt khoát nói không.

HAGL trở thành CLB duy nhất trong số 14 CLB dự V-League không tham dự cuộc họp, dù trực tuyến.

Bởi Bầu Đức kiên quyết cho rằng, khi Chính phủ và nhân dân cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để chống dịch thì việc họp bàn chuyện bóng đá là phi lí. Và cũng theo ông, việc ưu tiên lúc này là chung tay đẩy lùi COVID-19, lo tính mạng cho con người. Khi nào đẩy lùi được dịch, lúc ấy họp hành và đưa ra giải pháp vẫn chưa muộn.

Bầu Đức thẳng tính thì ai cũng rõ rồi. Nhưng lần này, theo chúng tôi, ông thẳng đúng chỗ.

Bởi nếu cần phải nói một cách thẳng thắn, một hay nhiều giải V-League đi nữa cũng chẳng là gì so với mặt trận “chống dịch như chống giặc” đang nước sôi lửa bỏng.

Và nếu họp trực tuyến trong khuôn khổ BTC giải V-League diễn ra, tốt nhất nên rà soát, quán triệt các giải pháp, biện pháp phòng tránh dịch trong môi trường thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, cụ thể trong đó là các CLB bóng đá.

Không chỉ thẳng tính mà ông bầu này còn chỉ rõ ra việc cần ưu tiên của bóng đá lúc này là chung sức với Chính phủ và người dân cả nước tập trung chống dịch. Còn giải V-League, cho dù có họp bao nhiêu đi nữa, nếu dịch vẫn kéo dài thì cũng không thể tổ chức thi đấu lại được.

Hơn nữa, việc lùi thời gian thi đấu hoặc thậm chí tạm hủy mùa giải vì dịch cũng là điều bình thường khi trên thế giới đã có nhiều giải thể thao lớn cấp khu vực và toàn cầu cũng đã phải theo phương án như vậy.

Phương châm lúc này không chỉ được Việt Nam mà toàn cầu đề cao là “ai ở đâu yên đấy”, thậm chí “nhà này không qua nhà khác”. Chính vì thế, trào lưu làm việc tại nhà (work from home) mới diễn ra phổ biến và rộng rãi như vậy.

Tập trung các CLB để thi đấu tập trung theo phương án cách li không khán giả đi nữa trong bối cảnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường có thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ từ việc tập trung đông người.

“Ai ở đâu yên đấy”, từ từng CLB đến từng cầu thủ. Đừng vội nghĩ đến việc đưa V-League thi đấu trở lại vào cuối tháng 4 hay đầu tháng 5.2020. Ngược lại, VPF cần quan sát, nắm bắt rõ tình hình dịch bệnh để có ứng phó chống dịch tích cực nhất, đồng thời cũng nhằm có ứng xử phù hợp nhất trong chuyên môn.

Sự sốt ruột nếu có thì cũng là điều dễ hiểu, song tất cả cần hướng đến cái chung lớn nhất lúc này là phòng chống dịch, thậm chí đề ra được cách chống dịch hiệu quả cao càng tốt cho các CLB bóng đá cũng như môi trường thi đấu tại giải V-League.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chuyện bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai: Cái khó giữa người nói, người làm

HOÀI ĐAN |

Do bầu Đức chỉ đạo, Hoàng Anh Gia Lai là câu lạc bộ duy nhất không đưa ra ý kiến và không tham dự cuộc họp về kế hoạch tổ chức V.League 2020 tập trung tại miền Bắc.

Đừng mất thời gian cho việc đưa V-League thi đấu trở lại lúc này!

Thế Lâm |

Giải bóng đá Vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) đang có thời gian tạm hoãn đến hết tháng 3.2020. Tuy nhiên vào ngày 25.3 vừa qua, VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) đã có văn bản gửi các CLB tham dự thông báo tạm hoãn tiếp, và dự kiến một trong hai phương án thi đấu trở lại theo hình thức tập trung có thể diễn ra từ ngày 15.4-29.5.

Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2020: Thành bại tại... bầu Đức

BÍCH THÙY |

Bầu Đức không còn tham gia thường xuyên vào các hoạt động bóng đá nhưng mỗi phát ngôn của ông thường tác động rất lớn đến… thành tích của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chuyện bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai: Cái khó giữa người nói, người làm

HOÀI ĐAN |

Do bầu Đức chỉ đạo, Hoàng Anh Gia Lai là câu lạc bộ duy nhất không đưa ra ý kiến và không tham dự cuộc họp về kế hoạch tổ chức V.League 2020 tập trung tại miền Bắc.

Đừng mất thời gian cho việc đưa V-League thi đấu trở lại lúc này!

Thế Lâm |

Giải bóng đá Vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) đang có thời gian tạm hoãn đến hết tháng 3.2020. Tuy nhiên vào ngày 25.3 vừa qua, VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) đã có văn bản gửi các CLB tham dự thông báo tạm hoãn tiếp, và dự kiến một trong hai phương án thi đấu trở lại theo hình thức tập trung có thể diễn ra từ ngày 15.4-29.5.

Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2020: Thành bại tại... bầu Đức

BÍCH THÙY |

Bầu Đức không còn tham gia thường xuyên vào các hoạt động bóng đá nhưng mỗi phát ngôn của ông thường tác động rất lớn đến… thành tích của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).