Thấy gì khi bầu Đức cho hàng loạt cầu thủ Hoàng Anh đá giải "phong trào"?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước thềm mùa bóng mới, bầu Đức tiếp tục cho mượn 9 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai và lần này, điểm đến là một đội bóng mới xuống hạng Nhì.

Hôm 12.2, trang chủ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xác nhận đội bóng đã cho Công an Nhân dân (CAND) mượn 9 cầu thủ gồm: Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, A Sân, Duy Kiên, Minh Quyền, Du Học, Tiến Đạt và thủ môn Rmah Sươ. Họ sẽ cùng CAND thi đấu ở giải hạng Nhì 2020, sau khi bết bát và xuống hạng ở giải hạng Nhất 2019.

Đây là đợt cho mượn quân lớn thứ 2 của bầu Đức cùng HAGL mùa này. Trước đó, họ đã cho câu lạc bộ TP.HCM mượn 3 cầu thủ Công Phượng, Đức Lương và Văn Sơn.

Việc bầu Đức mạnh tay cho “chi viện” cho các đội bóng khác là dấu hỏi lớn cho tham vọng của HAGL ở V.League 2020. Vài năm qua, đội bóng phố Núi luôn rất trầy trật trong cuộc chiến trụ hạng. Thành tích của đội rõ ràng không đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ cũng như những tuyên bố to tát của chính ông bầu này.

Các cầu thủ HAGL đượn cho Công an Nhân dân mượn để thi đấu ở giải hạng Nhì 2020. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.
Các cầu thủ HAGL đượn cho Công an Nhân dân mượn để thi đấu ở giải hạng Nhì 2020. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

Năm ngoái, bên lề sự kiện Công Phượng ký hợp đồng với Sint Truidense của Bỉ, bầu Đức đã cao hứng nói “HAGL đá cho vui”, một phần vì lực không đủ, phần khác ông "đá xéo" sang việc “một thằng gầy đánh 5 thằng mập” tại V.League.

Phát biểu này đã phần nào cho thấy rằng, HAGL không còn đủ lực lẫn khát khao để tranh chấp ngôi thứ cao tại đấu trường số 1 Việt Nam. Bởi nếu thực sự “máu” vô địch V.League 2020, bầu Đức phải giữ lại những nhân tố chủ chốt, thay vì để họ đi theo diện cho mượn.

Bởi, những cái tên được cho đi không hề tệ. Công Phượng từng ghi đến 19 bàn tại 2 mùa V.League 2017, 2018. Văn Sơn thi đấu 20/26 trận tại V.League 2019, từng kinh qua đủ các cấp độ đội tuyển. Còn Nguyễn Thanh Sơn có tên trong danh sách vừa mới đoạt Huy chương Vàng SEA Games 30 và là nhân tố triển vọng ở tuyến giữa….

Đặt trong bối cảnh HAGL vừa có kỳ chuyển nhượng được đánh giá thành công, mua sắm rất hợp lý, quyết định cho mượn quân hàng loạt của ông bầu phố Núi khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc.

Thủ môn Bửu Ngọc - 1 trong những bản hợp đồng mới của HAGL mùa này. Đội bóng mua sắm rất hợp lý, đúng những vị trí trọng yếu. Tuy nhiên, một số nhân tố chính lại thi đấu ở đội khác theo dạng cho mượn. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.
Thủ môn Bửu Ngọc - 1 trong những bản hợp đồng mới của HAGL mùa này. Đội bóng mua sắm rất hợp lý, đúng những vị trí trọng yếu. Tuy nhiên, một số nhân tố chính lại thi đấu ở đội khác theo dạng cho mượn. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

Chuẩn bị cho V.League 2020, họ đã có sự chủ động trên thị trường chuyển nhượng, đưa về các tân binh được đánh giá khá cao như thủ môn Bửu Ngọc, trung vệ Damir Memovic, tiền vệ phòng ngự Kelly Kester và giữ lại chân sút Chevaughn Walsh.

Ngoài ra, việc cho mượn cầu thủ ồ ạt cũng đặt ra dấu hỏi về chuyên môn. Đinh Thanh Bình, tiền đạo từng đánh bật Hà Đức Chinh để có suất chính ở đội U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2020, học được gì ở một đội bóng mà sự tồn tại luôn là dấu hỏi và bao năm làm bóng đá ở mức duy trì, mùa này đá hạng Nhì? Cả Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam nữa, những người đã chơi ở môi trường V.League, họ sẽ khó để phát triển bản thân khi thi đấu ở sân chơi chỉ hơn bóng đá phong trào một chút?

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park: "Tiếng Anh của tôi không đủ để truyền đạt ý lăng mạ trọng tài"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng giải thích về án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

Chuyên gia bi quan về cơ hội dự World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

BÍCH THÙY |

Chuyên gia bóng đá người Anh Steve Derby cho rằng tuyển Việt Nam rất khó để đoạt vé dự World Cup 2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thầy Park: "Tiếng Anh của tôi không đủ để truyền đạt ý lăng mạ trọng tài"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng giải thích về án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

Chuyên gia bi quan về cơ hội dự World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

BÍCH THÙY |

Chuyên gia bóng đá người Anh Steve Derby cho rằng tuyển Việt Nam rất khó để đoạt vé dự World Cup 2022.