Không có bảo hiểm y tế, hộ khẩu, người dân tiêm vaccine ra sao?

Minh Hương |

Sắp tới, TP.HCM sẽ tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn mà không kèm theo yêu cầu phải có hộ khẩu hay bảo hiểm y tế (BHYT)...

Theo Công văn 6118/BYT-DP ngày 29.7.2021 về tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Bộ Y tế thì Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện:

Tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố (TP) Dương Anh Đức cho biết, TP đã cụ thể hoá văn bản này và sẽ ban hành văn bản hướng dẫn để lực lượng tiêm vaccine có thể triển khai.

Trong đó, tại đợt tiêm chủng mới, việc tổ chức tiêm không phụ thuộc vào các đối tượng mà cần phủ nhanh, tất cả đối tượng từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TP.HCM đều được tiêm chủng, ưu tiên tiêm trước cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh lý nền.

Như vậy, sắp tới thành phố sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn mà không kèm theo yêu cầu phải có hộ khẩu, KT3 hay BHYT…

Ngày 30.7, UBND phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM) đã ban hành văn bản thông báo số 1602/TB-UBND-BCĐ về việc thành lập danh sách người dân trên 18 tuổi đến dưới 65 tuổi để chuẩn bị tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn phường. Theo đó, đối tượng trên cần chuẩn bị giấy tờ sau để phục vụ công tác tiêm vaccine COVID-19:

- Ngày, tháng năm sinh

- Số CMND/CCCD

- Số điện thoại để phường liên hệ

- Địa chỉ nơi cư trú

- Mã thẻ BHYT, kể cả số (nếu có)

- Các thông tin khác (nếu có). Ví dụ, bệnh nền huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi, béo phì, ung thư...

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm, muốn rút chế độ 1 lần được không

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Đình Giang hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 15 năm, nay tôi muốn rút chế độ 1 lần thế nào?

TPHCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 đợt 6

Huyên Nguyễn |

TPHCM dự kiến sẽ hoàn tất đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 thứ 5 với hơn 930.000 liều vào tuần tới. TPHCM sẽ tổ chức ngay đợt tiêm số 6, vaccine về tới đâu tiêm tới đó cho đến khi nào đạt mục tiêu phủ tối thiểu 2/3 dân số trên 18 tuổi.

Chuyên gia đề xuất những đối tượng cần ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 nhất

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Việc xác định đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 phải lấy nguy cơ nhiễm bệnh và giá trị xã hội làm căn cứ. Bảo vệ và tạo miễn dịch cộng đồng cho nhóm nguy cơ cao cũng là cách bảo vệ nhóm nguy cơ thấp" - Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Giáo sư Khoa Y, Đại học New South Wales (Australia), Giám đốc Chương trình Nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan phân tích.

Nóng Sài Gòn: TPHCM thay đổi chiến lược tiêm vaccine cho tất cả người dân

NHÓM PV |

TPHCM đổi chiến lược tiêm vaccine COVID-19; Hơn 11.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong 3 ngày; Những tiếng hát được cất lên mỗi ngày giữa Bệnh viện Dã chiến số 1... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 30.7.

Mất sổ bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội điện tử qua ứng dụng VssID khi làm mất sổ bảo hiểm.

Dấu hiệu nào sau tiêm vaccine COVID-19 cần liên hệ y tế ngay?

Minh Hương |

Nếu ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó; về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật,... người được tiêm vaccine COVID-19 cần liên hệ y tế ngay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm, muốn rút chế độ 1 lần được không

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Đình Giang hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 15 năm, nay tôi muốn rút chế độ 1 lần thế nào?

TPHCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 đợt 6

Huyên Nguyễn |

TPHCM dự kiến sẽ hoàn tất đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 thứ 5 với hơn 930.000 liều vào tuần tới. TPHCM sẽ tổ chức ngay đợt tiêm số 6, vaccine về tới đâu tiêm tới đó cho đến khi nào đạt mục tiêu phủ tối thiểu 2/3 dân số trên 18 tuổi.

Chuyên gia đề xuất những đối tượng cần ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 nhất

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Việc xác định đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 phải lấy nguy cơ nhiễm bệnh và giá trị xã hội làm căn cứ. Bảo vệ và tạo miễn dịch cộng đồng cho nhóm nguy cơ cao cũng là cách bảo vệ nhóm nguy cơ thấp" - Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Giáo sư Khoa Y, Đại học New South Wales (Australia), Giám đốc Chương trình Nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan phân tích.

Nóng Sài Gòn: TPHCM thay đổi chiến lược tiêm vaccine cho tất cả người dân

NHÓM PV |

TPHCM đổi chiến lược tiêm vaccine COVID-19; Hơn 11.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong 3 ngày; Những tiếng hát được cất lên mỗi ngày giữa Bệnh viện Dã chiến số 1... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 30.7.

Mất sổ bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội điện tử qua ứng dụng VssID khi làm mất sổ bảo hiểm.

Dấu hiệu nào sau tiêm vaccine COVID-19 cần liên hệ y tế ngay?

Minh Hương |

Nếu ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó; về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật,... người được tiêm vaccine COVID-19 cần liên hệ y tế ngay.