Không cho người lao động nghỉ lễ 5 ngày dịp 30.4 - 1.5, doanh nghiệp bị xử phạt không

Phương Minh |

Theo thông báo từ Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trong 5 ngày liên tục bắt đầu từ thứ Bảy (27.4) đến hết thứ Tư (1.5).

Đối với doanh nghiệp trong nước, Chính phủ khuyến khích các chủ doanh nghiệp thực hiện hoán đổi ngày làm việc để tạo điều kiện cho người lao động có thể nghỉ liên tục dịp lễ 30.4 và 1.5 (nghỉ liên tục 4 ngày với doanh nghiệp làm thứ Bảy và nghỉ liên tục 5 ngày đối với doanh nghiệp nghỉ thứ Bảy - Chủ nhật).

Doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo người lao động sẽ được nghỉ lễ 2 ngày trong dịp lễ 30.4 và 1.5 theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp không cho người lao động nghỉ lễ 30.4 và 1.5 liên tục 5 ngày theo lịch nghỉ của Nhà nước sẽ không bị xử phạt.

Trường hợp doanh nghiệp đồng ý tạo điều kiện để người lao động có thể nghỉ lễ liên tục thì ngày làm việc bù sẽ do doanh nghiệp tự sắp xếp để phù hợp với lịch trình làm việc của doanh nghiệp.

Cũng cần lưu ý, doanh nghiệp trước khi thực hiện hoán đổi ngày làm việc thì cần trao đổi với người lao động trước để thỏa thuận về ngày làm bù, mức lương của ngày làm việc đó.

Nếu người lao động nào không muốn thực hiện hoán đổi ngày làm việc mà muốn làm việc và nghỉ lễ 30.4 và 1.5 như thông thường thì doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện cho người lao động.

Để đảm bảo thông nhất về việc hoán đổi ngày làm việc, phía doanh nghiệp có thể lập văn bản thỏa thuận với người lao động.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiền lương eo hẹp, nhiều công nhân chưa dám sinh con

Minh Hương |

Tiền lương eo hẹp ảnh hưởng nhiều đến quyết định sinh con cũng như lập gia đình của nhiều công nhân. Khảo sát năm 2023 với gần 3.000 công nhân cũng cho kết quả tiền lương là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình của 53,7% người lao động và quyết định sinh con của 72% lao động.

Mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã cao nhất bao nhiêu?

Minh Hương |

Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại TP.HCM cao nhất 4,8 triệu đồng/người.

Mỏ đá nổ mìn tung bụi trắng xóa trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hoạt động từ nổ mìn, xay xát đá của một số mỏ đá đã gây nên bụi mù mịt trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Tăng liên tiếp 5 tuần, giá vàng sẽ còn lên cao

Ngọc Thiện |

Giá vàng thế giới ổn định vào phiên vừa qua, hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Áp lực bán gia tăng khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Gia Miêu |

Kết phiên chiều 19.4, chỉ số VN-Index tiếp tục mất hơn 18 điểm về mức 1.174,85 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt giá trị hơn 23,7 nghìn tỉ đồng.

Phương Tây lo ngại chiến tuyến Ukraina có thể sớm sụp đổ

Ngọc Vân |

Phương Tây lo ngại Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraina trong những tuần tới.

Đề xuất thay tuyến buýt nhanh BRT thành đường sắt trên cao liệu có khả thi?

Hoàng Xuyến |

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Thành phố có kế hoạch sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT bằng tuyến đường sắt đô thị. Đề xuất này đã nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia và người dân.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Quảng Ninh, Kiên Giang, Thanh Hóa

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 15.4 - 19.4), các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Kiên Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Bình, Đồng Tháp... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu cán bộ chủ chốt.

Tiền lương eo hẹp, nhiều công nhân chưa dám sinh con

Minh Hương |

Tiền lương eo hẹp ảnh hưởng nhiều đến quyết định sinh con cũng như lập gia đình của nhiều công nhân. Khảo sát năm 2023 với gần 3.000 công nhân cũng cho kết quả tiền lương là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình của 53,7% người lao động và quyết định sinh con của 72% lao động.

Mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã cao nhất bao nhiêu?

Minh Hương |

Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại TP.HCM cao nhất 4,8 triệu đồng/người.