Không chấp nhận thu hồi đất để phân lô bán nền, bị xã cắt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

QUANG ĐẠI |

Một số hộ dân tại xã Hưng Lộc (TP Vinh, Nghệ An) do không chấp nhận việc thu hồi đất để phân lô bán nền của chính quyền, đã bị UBND xã cắt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Hộ Hoàng Thị Lý (xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc) cuối năm 2017 được các tổ chức đoàn thể trong xóm thống nhất bình bầu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhưng khi trình lên xã thì thì bị lãnh đạo xã cắt danh hiệu này.

Nguyên nhân do hộ bà Lý không chấp nhận quyết định thu hồi đất (bà Lý bị thu hồi 777,9 m2 đất lúa) của UBND TP Vinh, để thực hiện dự án phân lô bán nền. Vì vậy, UBND TP Vinh đã tổ chức cưỡng chế đối với hộ bà Lý vào ngày 30.10.

Tương tự, hộ Hoàng Văn Thao, xóm Mỹ Thượng, cũng bị UBND xã Hưng Lộc cắt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, dù đã được xóm bình bầu. Hộ ông Hoàng Văn Thao bị thu hồi gần 100 m2 đất lúa để phân lô bán nền.

UBND TP Vinh thu hồi đất nông nghiệp để phân lô bán nền. Ảnh: QĐ
UBND TP Vinh thu hồi đất nông nghiệp để phân lô bán nền. Ảnh: QĐ

Cả hai hộ này nhiều năm qua liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó, hộ Hoàng Thị Lý là gia đình văn hóa mẫu mực, tiêu biểu.

“Chúng tôi chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, gia đình hòa thuận, sống mẫu mực, quan tâm, đoàn kết với xóm làng, nhưng vì dự án này thu hồi đất để phân lô bán nền là trái pháp luật, nên tôi không đồng tình. Họ cưỡng chế thì cứ làm nhưng gia đình tôi không chống đối gì”, bà Lý cho hay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho rằng việc cắt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đối với hộ bà Lý là đúng, do không chấp hành quyết định thu hồi đất. PV trao đổi khiếu kiện là quyền của công dân, nhưng ông Hà nói: “Cái này đã có văn bản quy định, trong các điều khoản của Gia đình văn hóa đã có”.

Không chỉ tổ chức cưỡng chế đối với hộ bà Lý, ông Thao, ngày 30.10, UBND TP Vinh còn tổ chức cưỡng chế đối với hộ bà Phạm Thị Mày (80 tuổi), là vợ liệt sỹ, hiện đang phải ngồi xe lăn do tai biến, và bà Hoàng Thị Châu, là con dâu của bà Mày.

Bà Mày có 552,3 m2 đất lúa, bị thu hồi 100%. Bà Mày đã đồng ý phương án thu hồi 325,5 m2 để làm đường; còn thu hồi 226,8 m2 để phân lô bán nền thì bà không đồng ý.

Thu hồi hơn 40.000m2 đất để phân lô bán nền

Năm 2016, UBND TP Vinh thông báo thu hồi hơn 40 nghìn m2 đất, chủ yếu là đất nông nghiệp, để thực hiện dự án phân lô bán nền, giá đền bù 340 nghìn/m2 đất lúa. UBND TP Vinh giải thích đây là dự án để xây dựng khu dân cư nông thôn mới. Tuy nhiên, đất bán theo hình thức đấu giá để thu ngân sách nên không thể là khu dân cư nông thôn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.