Khó kiểm soát việc đổ trộm rác thải xây dựng

Minh Hạnh |

Như Báo Lao Động phản ánh, việc rác thải xây dựng bị đổ trộm  tràn lan tại nhiều khu vực giáp ranh phường Trung Văn và Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), gây bức xúc cho người dân. Tuy nhiên, việc kiểm soát tình trạng này cũng rất khó vì các đối tượng thường đổ trộm vào ban đêm...

Theo ghi nhận, trên địa bàn phường Mễ Trì, tình trạng đổ trộm rác thải, phế liệu xây dựng, tự ý san gạt mặt bằng trái phép diễn ra tại rất nhiều điểm như: Khu vực giáp ranh với khu nhà ở thấp tầng của VOV; khu bờ mương đường Cương Kiên; khu nút giao Lê Quang Đạo – đường gom Đại lộ Thăng Long; khu Rộc Bưởi…. Việc chất thải bị đổ tràn lan gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và bức xúc trong nhân dân.

rác đổ tràn ra cả lối đi khu bờ mương đường Cương Kiên. Ảnh: Minh Hạnh
Rác đổ tràn ra cả lối đi khu bờ mương đường Cương Kiên. Ảnh: Minh Hạnh

Theo phản ánh của người dân, việc bị đổ trộm rác thải, rác xây dựng thậm chí còn có sự tiếp tay của một số người dân là chủ các khu đất.

Anh Nguyễn Văn Dũng trú tại ngõ 40, phố Đồng Me, Mễ Trì cho biết, việc đổ rác thải xây dựng bừa bãi ngoài việc có đối tượng đổ trộm còn có sự tiếp tay của chủ đất. Thay vì để đất ruộng bỏ hoang, không ít người cho đổ trộm rác thải thu lời.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trường Sinh – Chủ tịch UBND phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho biết, phần lớn những nơi bị đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng là diện tích đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch nhưng chưa được tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và vẫn giao cho người dân canh tác.

Tuy nhiên, lợi nhuận của việc trồng lúa, hoa màu không bằng cho đổ chất thải trái phép. Chưa kể, khi có mặt bằng, nhiều đối tượng sẽ biến tướng, chiếm dụng làm những công việc kinh doanh khác.

Ngoài ra, theo quy định khi cấp phép xây dựng, sửa chữa người dân phải ký hợp đồng xử lý rác thải. Tuy nhiên, phần lớn các gia đình khi xây dựng, sửa chữa nhỏ ký trực tiếp với đơn vị thi công để xử lý vật liệu thải và những người này sẽ đem đổ trộm ra môi trường.

Cũng theo đại diện phường Mễ Trì, do lực lượng thanh tra xây dựng phường mỏng, nên đã có Văn bản số 146/UBND-ĐC, yêu cầu Công an phường Mễ Trì tuần tra, mật phục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chịu trách nhiệm và có báo cáo hàng tháng về UBND phường. Cùng đó, một số đối tượng vi phạm đã bị xử lý. Tuy nhiên, mức phạt cũng chỉ ở mức nhắc nhở, chưa thực sự răn đe nên tình trạng này vẫn tái diễn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhức nhối nạn đổ trộm rác thải tại nút giao thông trăm tỉ

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải đang tái diễn tại dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa, TP Hà Nội), ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Rác thải bủa vây nhiều khu vực của quận Nam Từ Liêm

Minh Hạnh |

Tại khu vực giáp ranh phường Trung Văn và Mễ Trì thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, các khu đất dự án chưa xây dựng xảy ra tình trạng rác thải đổ tràn lan, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan khu vực...

Con đường nghìn tỉ nhếch nhác rác thải xây dựng đổ trộm

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Con đường Bắc Sơn kéo dài (TP Thái Nguyên) với giá trị đầu tư hàng nghìn tỉ đồng sau nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thành, người dân tiếp tục ngán ngẩm bởi tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Quảng Ninh: Rác thải xây dựng đổ la liệt bên đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Mặc dù các cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh về tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng 2 bên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của dự án, mỹ quan đô thị cũng như an ninh trật tự, thế nhưng vấn nạn đổ trộm rác thải xây dựng không hề thuyên giảm mà thậm chí có xu hướng gia tăng.

Vụ dối trá kiểm soát giết mổ ở Long An: Làm ngơ trước vi phạm của cơ sở

Nhóm PV |

Một số cơ quan chức năng tỉnh Long An đã làm ngơ trước những vi phạm tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (huyện Đức Hòa). Hàng ngày, cơ sở này giết mổ cả nghìn con heo bò, vượt công suất cấp phép chỉ là 100 heo bò/ngày đêm.

Vụ khách Trung Quốc tố quán chặt chém: Xử phạt chủ quán 20,75 triệu đồng

Hữu Long |

Nha Trang - Địa phương đã ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Thạnh Sương số tiền 20,75 triệu đồng. Trước đó, 3 vị khách Trung Quốc tố quán "chặt chém" 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản.

Nhiều hạng mục ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám xuống cấp nghiêm trọng

PHƯƠNG ANH |

Khuê Văn Các cùng nhiều hạng mục tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mĩ quan chung của di tích lịch sử này.

Đường Vành đai 4 dự kiến khởi công ngày 30.6 tại 4 địa điểm

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố sẽ có từ 70% mặt bằng sạch trở lên để khởi công dự án đường Vành đai 4 đúng như kế hoạch vào ngày 30.6 tới.

Hà Nội: Nhức nhối nạn đổ trộm rác thải tại nút giao thông trăm tỉ

Phạm Hồng - Thu Huyền |

Tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải đang tái diễn tại dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa, TP Hà Nội), ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Rác thải bủa vây nhiều khu vực của quận Nam Từ Liêm

Minh Hạnh |

Tại khu vực giáp ranh phường Trung Văn và Mễ Trì thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, các khu đất dự án chưa xây dựng xảy ra tình trạng rác thải đổ tràn lan, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan khu vực...

Con đường nghìn tỉ nhếch nhác rác thải xây dựng đổ trộm

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Con đường Bắc Sơn kéo dài (TP Thái Nguyên) với giá trị đầu tư hàng nghìn tỉ đồng sau nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thành, người dân tiếp tục ngán ngẩm bởi tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Quảng Ninh: Rác thải xây dựng đổ la liệt bên đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Mặc dù các cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh về tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng 2 bên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của dự án, mỹ quan đô thị cũng như an ninh trật tự, thế nhưng vấn nạn đổ trộm rác thải xây dựng không hề thuyên giảm mà thậm chí có xu hướng gia tăng.