Nhiều hạng mục ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám xuống cấp nghiêm trọng

PHƯƠNG ANH |

Khuê Văn Các cùng nhiều hạng mục tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mĩ quan chung của di tích lịch sử này.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (thuộc quận Đống Đa, Hà Nội) là quần thể nằm trong danh sách di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày. Ảnh: Phương Anh

Với bề dày về văn hóa và lịch sử lâu đời, khu di tích đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong các chuyến tham quan, khám phá du lịch Hà Nội của nhiều du khách. Đây cũng là địa điểm mà các sĩ tử thường đến cầu may trước mỗi kì thi.

Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều hạng mục tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

 
 
Các cột ở Khuê Văn Các đã bong tróc sơn cùng các hoa văn trang trí. Ảnh: Phương Anh

Theo ghi nhận của Lao Động, phần mái và các bức tường tại khu vực Khuê Văn Các bị hư hại nhiều nhất.

Cụ thể, phần mái vòm và các cột tại Khuê Văn Các bị bong tróc loang lổ. Một số chi tiết hoa văn trên nóc bị nghiêng ngả.

 
Phần mái của Khuê Văn Các đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Phương Anh

Ngoài ra, các trụ đèn tại đây cũng đã hư hỏng từ lâu. Theo chia sẻ của người dân, tình trạng này xuất hiện do nhiều người vào đây đá bóng, tập thể dục va trúng.

Tuy nhiên, những hạng mục này không được sửa chữa, ảnh hưởng đến mĩ quan chung của di tích lịch sử này.

Tại Khuê Văn Các, ô công tắc điện không được đóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho du khách. Ảnh: Phương Anh
Tại Khuê Văn Các, ổ công tắc điện không được đóng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho du khách. Ảnh: Phương Anh

Thường xuyên vào Văn Miếu để tập thể dục, bà Hoàng Thị Thúy (Ba Đình, Hà Nội) không khỏi xót xa khi khu di tích nổi tiếng, có yếu tố lịch sử, văn hóa lớn đang ngày càng xuống cấp.

“Hi vọng chính quyền cùng ban quản lý nhanh chóng cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục hư hỏng, xuống cấp để nơi đây xứng đáng là đại diện cho nền văn hóa, lịch sử của cả nước” - bà Thúy bày tỏ.

Bên cạnh các hạng mục xuống cấp, nhiều rác thải được du khách, người dân xả ra ngay trong khuôn viên của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Điều đó khiến cho không gian chung trở nên vô cùng nhếch nhác.

 
 
Rác thải có ở nhiều nơi trong khuôn viên của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phương Anh

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội cho biết, hiện thành phố đã có dự án tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục xuống cấp tại đây.

Theo ông Kiêu, việc tu bổ là cần thiết nhưng đây là di tích quốc gia đặc biệt nên việc thực hiện các quy trình như khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến theo đúng quy định.

Đại diện Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng cho hay, hiện cơ quan này đã nắm được thực trạng xuống cấp của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hiện Sở cùng các đơn vị liên quan đã đưa ra phương án tu bổ, cải tạo 5 hạng mục tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám gồm: Khuê Văn Các, Điện đại, hồ Văn, cổng chính và đường hào xung quanh Văn Miếu. Dự kiến kế hoạch này sẽ được triển khai trong năm tới.

Theo lịch sử ghi lại, Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 để thờ các bậc tiên tổ của Nho học. Đến năm 1076, Quốc Tử Giám được xây dựng bên cạnh Văn Miếu, trở thành trường đại học đầu tiên của nước ta.

Năm 1805, Khuê Văn Các được Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành (1758 - 1817) cho tiến hành xây dựng. Tới năm 1999, Khuê Văn Các chính thức được chọn là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Giao thông kẹt cứng, hỗn loạn tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Dương Anh |

Nhiều người dân Hà Nội và các tỉnh thành đã lựa chọn thời điểm đầu năm, đổ dồn về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, khiến mọi ngả đường tiến về khu vực này bị tắc cứng.

Người dân xếp hàng dài tại Văn Miếu xin chữ đầu năm

MINH HÀ |

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu năm, hàng nghìn người dân Thủ đô lại đến xin chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với ước vọng học hành, thi cử đỗ đạt và gặp nhiều may mắn.

Du khách quốc tế thích thú tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

PHONG LINH |

Hà Nội - Vào dịp cuối tuần, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông đúc khách quốc tế đến tham quan. Lượng khách tăng mạnh là yếu tố cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch thành phố.

Lãnh đạo Chứng khoán BSC khẳng định không "ôm" trái phiếu Novaland

Đức Mạnh |

Tổng Giám đốc Chứng khoán BSC khẳng định tất cả hoạt động của công ty với Novaland không phát sinh nghĩa vụ tài chính và rủi ro nào. BSC chỉ thuần tuý làm tư vấn hồ sơ và đại lý chuyển hồ sơ.

Không khí náo nhiệt của lễ hội Songkran trên khắp Thái Lan

Chí Long (Ảnh: Xinhua) |

Hàng triệu người dân và du khách đang tưng bừng chào đón lễ hội Songkran, Tết cổ truyền tại Thái Lan diễn ra từ ngày 13-15.4.

Truy tố tổng giám đốc từng tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Tổng giám đốc Công ty DCB Nguyễn Văn Chung từng tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 khách hàng hơn 72,8 tỉ đồng.

Hôm nay, hãng taxi thuần điện đầu tiên của Việt Nam ra mắt

Hiếu Anh |

Ngày 14.4, taxi điện thuộc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức được khai trương.

Tài xế vạ vật ăn ngủ trên xe, trung tâm đăng kiểm thêm quy định mới

Thành Nhân |

Cơn sốt đăng kiểm xe tại tỉnh Tiền Giang lại tiếp tục lên cao khi phương tiện xếp hàng chờ nhiều ngày vẫn chưa vào được cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D. Trong khi đó, sau quy định chỉ nhận đăng kiểm xe chính chủ bị phản ứng, trung tâm này lại có thêm quy định mới khiến tài xế càng mệt mỏi hơn...

Giao thông kẹt cứng, hỗn loạn tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Dương Anh |

Nhiều người dân Hà Nội và các tỉnh thành đã lựa chọn thời điểm đầu năm, đổ dồn về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, khiến mọi ngả đường tiến về khu vực này bị tắc cứng.

Người dân xếp hàng dài tại Văn Miếu xin chữ đầu năm

MINH HÀ |

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu năm, hàng nghìn người dân Thủ đô lại đến xin chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với ước vọng học hành, thi cử đỗ đạt và gặp nhiều may mắn.

Du khách quốc tế thích thú tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

PHONG LINH |

Hà Nội - Vào dịp cuối tuần, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông đúc khách quốc tế đến tham quan. Lượng khách tăng mạnh là yếu tố cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch thành phố.