Khách nước ngoài tự ý trả nhà trước hạn hợp đồng, chủ căn hộ cao cấp ngậm quả đắng

Anh Vũ - Anh Huy |

Một số chủ chung cư cho thuê tại Hà Nội đã lâm vào tình trạng dở khóc dở cười khi khách thuê người nước ngoài bỏ về nước trước khi bàn giao trả nhà. Đặc biệt, khi bỏ về khách hàng để lại nhiều đồ đạc bừa bộn cùng một khoản nợ tiền điện nước và phí quản lý.

Ngày 10.1, phản ánh đến Báo Lao Động, anh Trần Anh Tú, chủ căn hộ chung cư cao cấp Việt Đức Complex trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan do khách thuê nhà người nước ngoài tự ý bỏ về nước mà không bàn giao trả nhà cũng như thanh toán các khoản phí sinh hoạt trong 2 tháng.

Anh Tú kể, tháng 10.2023, anh cho một khách hàng người nước ngoài thuê căn chung cư rộng gần 110m2 qua giới thiệu của môi giới. Với mức giá 18 triệu đồng/tháng, người thuê nhà này đồng ý lập hợp đồng thuê trong vòng một năm.

"Thế nhưng chỉ sau hai tháng, ban quản lý chung cư đã liên tục thông báo về việc người thuê không đăng ký tạm trú tạm vắng cũng như thanh toán các khoản sinh hoạt phí như tiền điện, tiền nước", anh Tú kể.

Đáng nói, người thuê này đã liên hệ với bên môi giới để thông báo dừng hợp đồng trước thời hạn và bỏ về nước nhưng không hề báo với chủ nhà.

Vị chủ nhà này tâm sự, tới thời điểm bàn giao trả nhà, cả bên môi giới cũng như bên thuê đều không xuất hiện và để lại một căn nhà bừa bộn chưa dọn dẹp cùng khoản nợ tiền sinh hoạt phí trong 2 tháng.

Thậm chí, theo anh Tú, người thuê này còn mang theo đồ đạc trong nhà thuê về nước.

“Ban đầu, người thuê nhà tỏ ra thiện chí và đồng ý nộp tiền nhà và đặt cọc ngay. Thế nhưng, trong quá trình thuê nhà, họ không làm theo các điều khoản như đăng ký với ban quản lý toà nhà và nộp tiền điện nước.

Sau khi liên lạc và nhắc nhở không được, tôi liên hệ với bên môi giới và nhận được thông tin họ đã về nước, không tiếp tục thuê nhà nữa”, anh Tú cho biết thêm.

Ngoài ra, bên môi giới chỉ thông báo khách bỏ cọc và dừng hợp đồng.

s
Bản hợp đồng thuê nhà. Ảnh nhân vật cung cấp.

Anh Tú chỉ là một trong nhiều trường hợp chủ cho thuê nhà đang phải đau đầu trước vấn đề khách bỏ cọc.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho biết, thị trường giao dịch bất động sản hiện nay phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là số lượng các nhân viên môi giới nhà cho thuê tăng lên nhanh chóng.

Vì vậy nếu muốn thuê nhân viên môi giới nhà đất uy tín, chủ nhà phải trả một khoản phí hoặc hoa hồng dựa trên giá trị giao dịch. Điều này có thể tạo thêm chi phí cho chủ nhà trong quá trình cho thuê.

Bên cạnh đó, theo ông Đính không phải tất cả môi giới bất động sản đều chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm. Nếu không may mắn, chủ nhà có thể gặp phải môi giới không đáng tin cậy hoặc không có đủ kiến thức để hỗ trợ đúng cách, điều đó sẽ khiến chủ nhà mất thời gian, tiền bạc hoặc xảy ra rủi ro pháp lý, chẳng hạn như việc vi phạm các quy định thuê nhà hoặc hợp đồng không rõ ràng.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Huy An (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong trường hợp người môi giới là người quen hoặc phí môi giới được thỏa thuận miệng mà không qua văn bản nào, chủ nhà dễ gặp phải những tình huống không mong muốn mà trách nhiệm không thể gắn cho môi giới được.

"Chủ nhà cho thuê cần phải cảnh giác với những kẻ lừa đảo đóng vai nhân viên tư vấn bán hàng. Để tránh xảy ra trường hợp xấu nhất, hãy tìm hiểu kỹ thông tin của người môi giới, đồng thời chọn những môi giới có kinh nghiệm và kiến thức.

Thêm vào đó, hãy kiểm tra cẩn thận các chi phí và điều khoản hợp đồng, thường xuyên theo dõi quá trình cho thuê nhà của mình để mang lại hiệu quả và đảm bảo tuân thủ pháp luật, tránh lâm vào cảnh tiền mất tật mang”, luật sư An nói thêm.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Anh Vũ - Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Chung cư, căn hộ bình dân là phân khúc dẫn dắt thị trường vào năm 2024?

Khương Duy |

Các chuyên gia nhận định, năm 2024, thị trường bất động sản sẽ có chu kỳ phát triển mới. Đáng chú ý, các phân khúc bất động sản như nhà ở xã hội, chung cư giá bình dân sẽ phát huy vai trò dẫn dắt thị trường.

Giá nhà chung cư vẫn tăng cao

Tuyết Lan |

Giá chung cư tăng cao, nhiều người dân vẫn không thể tìm thấy căn hộ giá rẻ để an cư. Theo các chuyên gia bất động sản, việc thiếu hụt nguồn cung được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng giá nhà tăng bất hợp lý, ngay cả tại vùng ngoại thành.

Nhiều căn hộ chung cư ở Hà Nội được rao bán giá hơn 10 tỉ đồng

Thu Giang |

Hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội thời gian gần đây được đăng tin rao bán gấp hơn 10 tỉ đồng/căn, tặng kèm nội thất, phí dịch vụ do chủ nợ ngân hàng, gặp khó khăn tài chính.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Nghệ sĩ lên tiếng về gần 300 bản phim bị xuống cấp tại Hãng phim truyện Việt Nam

Minh Hạnh |

Trước sự việc gần 300 bản phim tại Hãng phim truyện Việt Nam bị xuống cấp, tập thể người lao động, nghệ sĩ tại đây cho hay, đây không phải là các bản phim để chiếu rạp thông thường mà phần lớn được sử dụng để trình chiếu ở các liên hoan phim trong nước và quốc tế nên việc bảo quản rất nghiêm ngặt.

Lâm Đồng xử phạt 8 cá nhân để cho hướng dẫn viên người Hàn Quốc hành nghề trái quy định

Mai Hương |

Sáng 13.11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã thông tin kết quả kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch của người nước ngoài tại địa bàn.

Chung cư, căn hộ bình dân là phân khúc dẫn dắt thị trường vào năm 2024?

Khương Duy |

Các chuyên gia nhận định, năm 2024, thị trường bất động sản sẽ có chu kỳ phát triển mới. Đáng chú ý, các phân khúc bất động sản như nhà ở xã hội, chung cư giá bình dân sẽ phát huy vai trò dẫn dắt thị trường.

Giá nhà chung cư vẫn tăng cao

Tuyết Lan |

Giá chung cư tăng cao, nhiều người dân vẫn không thể tìm thấy căn hộ giá rẻ để an cư. Theo các chuyên gia bất động sản, việc thiếu hụt nguồn cung được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng giá nhà tăng bất hợp lý, ngay cả tại vùng ngoại thành.

Nhiều căn hộ chung cư ở Hà Nội được rao bán giá hơn 10 tỉ đồng

Thu Giang |

Hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội thời gian gần đây được đăng tin rao bán gấp hơn 10 tỉ đồng/căn, tặng kèm nội thất, phí dịch vụ do chủ nợ ngân hàng, gặp khó khăn tài chính.