Huyện Mê Linh lý giải nguyên nhân rác thải ngập Quốc lộ 23B

Khánh Linh - Giang Đăng |

Hà Nội - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh cho biết đã khắc phục tình trạng ngập rác thải trên Quốc lộ 23B sau phản ánh của Báo Lao Động.

Ngày 11.9.2023, Báo Lao động đăng tải bài viết “Rác thải ngập đường quốc lộ, bủa vây người dân ở Hà Nội” phản ánh tình trạng rác thải ngập hai bên đường Quốc lộ 23B, đoạn qua xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội và chảy xuống những con kênh khiến môi trường bị ô nhiễm.

Ngày 19.9, thông tin đến PV Lao Động, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh (Ban Quản lý) cho biết, sau khi bài viết được đăng tải, Ban Quản lý đã phối hợp với UBND xã Tiền Phong, đơn vị duy trì vệ sinh môi trường kiểm tra hiện trạng toàn bộ tuyến đường Quốc lộ 23B. Đặc biệt các vị trí theo Báo Lao động phản ánh.

Tại thực địa, các đơn vị ghi nhận một số bao tải chứa phế thải xây dựng đất, cát, vữa xi măng lẫn gạch đá, kính vỡ, xốp ... thậm chí có cả dát giường, ghế, tủ bằng gỗ ép với kích thước lớn và chất thải nông nghiệp.

Văn bản phản hồi thông tin đã khắc phục tình trạng rác thải sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Khánh Linh
Văn bản phản hồi thông tin của huyện Mê Linh và hình ảnh rác thải được thu dọn sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Khánh Linh

Các loại phế thải này không nằm trong danh mục chất thải rắn sinh hoạt thông thường và không có trong hợp đồng thu gom, vận chuyển.

Tuy nhiên, Ban Quản lý đã chỉ đạo đơn vị duy trì vệ sinh môi trường xử lý, quét dọn, vệ sinh sạch sẽ tuyến đường Quốc lộ 23B ngay trong ngày 11.9.2023 đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Đáng chú ý, nói về nguyên nhân phát sinh đống rác thải nói trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh lý giải, hiện nay trên địa bàn huyện Mê Linh chưa có bãi tập kết chất thải rắn xây dựng nên một số người dân tự ý đổ ra dọc hai bên đường dẫn đến nội dung như báo chí phản ánh.

"Chúng tôi cũng đã đề nghị UBND xã Tiền Phong có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đổ trộm phế thải và tuyên truyền đến các hộ gia đình, trên phương tiện truyền thanh của xã, thôn để người dân cùng chung tay đảm bảo vệ sinh môi trường" - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh cho hay.

Khánh Linh - Giang Đăng
TIN LIÊN QUAN

Rác thải ngập đường quốc lộ, bủa vây người dân ở Hà Nội

Giang Đăng |

Rác thải ngập hai bên Quốc lộ 23B, đoạn qua xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội và chảy xuống những con kênh khiến môi trường bị ô nhiễm.

Rác thải, phân bò "hành" người dân trong khu dân cư ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Không chỉ rác thải mà chất phóng uế từ bò thả rông tràn lan cũng bủa vây cuộc sống của người dân sống trong khu dân cư ở Cần Thơ.

Mỗi người phải có trách nhiệm với rác thải của mình mới giảm ô nhiễm môi trường

Thanh Hải |

"Cả tháng trời, dân ngăn đường, cản xe vào bãi rác". "Dân bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm". "Rác thải nhấn chìm cả vịnh biển"... Đó là những bản tin xuất hiện thường xuyên trên mặt báo hàng ngày, khắp các địa phương trên cả nước. Xung đột với rác thải, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, song giải pháp chưa bền vững.

An ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Anh Tú |

Sáng nay 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Rốt ráo đưa trái phiếu lên sàn, thị trường sắp thoát cảnh chợ chiều

Bảo Chương - Đức Mạnh |

Trong 1 tháng tới, sẽ có 2.500 mã trái phiếu lên sàn. Khi số lượng mã trái phiếu được đẩy lên sàn giao dịch đầy đủ sẽ giúp thanh khoản của thị trường chung tăng cao, thoát được cảnh “chợ chiều”. Điều này không chỉ mở rộng danh mục lựa chọn cho các nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa các trái chủ trên nền tảng chính thống.

Đồ chơi thuần Việt lên ngôi tại phố Hàng Mã dịp tết Trung thu

Hải Nguyễn |

Dù 1 tuần nữa mới tới Tết Trung thu song những ngày này, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) đã rực rỡ sắc màu của đủ loại đồ chơi, đồ trang trí tạo nên khung cảnh vui tươi.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình, khán giả xem ASIAD 19 ở đâu?

AN NGUYÊN |

Chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19, điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Công an truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi

Khánh Linh |

Hưng Yên - Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé sinh năm 2021 nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Rác thải ngập đường quốc lộ, bủa vây người dân ở Hà Nội

Giang Đăng |

Rác thải ngập hai bên Quốc lộ 23B, đoạn qua xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội và chảy xuống những con kênh khiến môi trường bị ô nhiễm.

Rác thải, phân bò "hành" người dân trong khu dân cư ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Không chỉ rác thải mà chất phóng uế từ bò thả rông tràn lan cũng bủa vây cuộc sống của người dân sống trong khu dân cư ở Cần Thơ.

Mỗi người phải có trách nhiệm với rác thải của mình mới giảm ô nhiễm môi trường

Thanh Hải |

"Cả tháng trời, dân ngăn đường, cản xe vào bãi rác". "Dân bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm". "Rác thải nhấn chìm cả vịnh biển"... Đó là những bản tin xuất hiện thường xuyên trên mặt báo hàng ngày, khắp các địa phương trên cả nước. Xung đột với rác thải, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, song giải pháp chưa bền vững.