Rác thải ngập đường quốc lộ, bủa vây người dân ở Hà Nội

Giang Đăng |

Rác thải ngập hai bên Quốc lộ 23B, đoạn qua xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội và chảy xuống những con kênh khiến môi trường bị ô nhiễm.

Từ nhiều năm qua, trên tuyến Quốc lộ 23B thuộc thôn Yên Nhân (xã Tiền Phong, Mê Linh) đã trở thành điểm tập kết rác thải của một số người dân thiếu ý thức.

Những ngày đầu tháng 9, có mặt tại khu vực nói trên, theo ghi nhận của PV, đủ loại rác thải bị vứt bỏ ở khu vực này. Từ những bao rác thải sinh hoạt, kính vỡ, nilon, xốp đến gạch đá, rác thải trong xây dựng.

Không chỉ vứt ngập hai bên ven đường, rác còn tràn xuống lòng kênh, mương khiến cho dòng nước ô nhiễm nặng, chuyển màu đen ngòm và bốc lên mùi khó chịu.

Rác ngập
Rác ngập 2 bên đường và tràn xuống lòng kênh mương. Ảnh: Giang Đăng

Là người dân sinh sống tại khu vực, thường ngày phải đi qua đây anh P.V.K (trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) không khỏi ngán ngẩm với rác thải chất đống dọc bên đường.

“Tình trạng này diễn ra khá lâu rồi, tôi đã quá quen với cảnh rác thải bủa vây ở đây. Một số người dân thiếu ý thức vứt rác ra đầy đường gây ô nhiễm nhưng chưa thấy ai xử lý, tôi mong chính quyền vào cuộc xử lý, dọn dẹp để tránh gây ô nhiễm”, anh K cho biết.

Lý giải nguyên nhân hình thành đống rác tự phát dọc hai bên đường quốc lộ, nhiều người dân cho biết, tình trạng này mới chỉ xuất hiện hơn 1 năm nay. Trước đây, khu vực cánh đồng này được người dân sử dụng canh tác lúa và hoa màu.

a
Đủ các loại rác thải sinh hoạt được người dân vô tư vứt hai bên đường. Ảnh: Giang Đăng

"Tuy nhiên, từ khi khu đất dọc đường thuộc vào đất dự án mà công ty Minh Giang làm chủ đầu tư, đất bị bỏ trống, cỏ cây mọc um tùm người dân thấy thế mới đem rác ra bỏ lại và thành bãi rác đến tận bây giờ”, người dân tại khu vực chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: “UBND xã đã nắm bắt được vấn đề này, UBND xã đã yêu cầu lực lượng chức năng rà soát và có văn bản xử phạt những người dân thiếu ý thức đổ rác thải ra môi trường”.

a
Các loại rác thải bốc lên mùi hôi thối, cùng với đó, những mảnh sành, kính vỡ cũng gây nguy hiểm cho người đi đường khi di chuyển vào buổi tối. Ảnh: Giang Đăng

Ông Cường cho biết thêm, khu vực có rác thải hiện thuộc dự án đang triển khai của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mê Linh.

Chính vì thế, việc giải quyết lượng rác thải ở tuyến đường quốc lộ phải thông qua huyện, để huyện có văn bản thông báo đến Ban quản lý dự án có hướng xử lý, dọn dẹp.

Giang Đăng
TIN LIÊN QUAN

Rác thải, phân bò "hành" người dân trong khu dân cư ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Không chỉ rác thải mà chất phóng uế từ bò thả rông tràn lan cũng bủa vây cuộc sống của người dân sống trong khu dân cư ở Cần Thơ.

Rác thải, phân bò bủa vây khu dân cư ở Cần Thơ, người dân phải đi đường vòng

PHONG LINH |

Nước rỉ rác tràn ra lối đi, phân bò xuất hiện trên đường, mùi hôi thối bủa vây nồng nặc,... đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được tại khu dân cư mới Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Nan giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Hiện mỗi ngày, trên địa tỉnh Ninh Bình có trên 300 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 70% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải đang gặp nhiều khó khăn, rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Dự báo mới nhất, bão Lee chuyển hướng, tăng tốc

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee sẽ tiếp tục tăng tốc và tăng quy mô sau khi chuyển hướng về phía bắc vào giữa tuần.

Đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông là người yêu cũ của mẹ cháu bé

Vũ Tiến |

Liên quan đến vụ ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7 mét, gây bức xúc trong nhân dân, sáng ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng ném cháu bé để điều tra về hành vi “Giết người”.

Chiêu thức thay tên miền trong chớp mắt của web bóng đá lậu

Khánh An |

Ngay khi bị phát hiện, nhiều web bóng đá lậu lập tức luân chuyển sang các tên miền khác nhau, tiếp tục phát tán nội dung vi phạm bản quyền.

Rác thải, phân bò "hành" người dân trong khu dân cư ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Không chỉ rác thải mà chất phóng uế từ bò thả rông tràn lan cũng bủa vây cuộc sống của người dân sống trong khu dân cư ở Cần Thơ.

Rác thải, phân bò bủa vây khu dân cư ở Cần Thơ, người dân phải đi đường vòng

PHONG LINH |

Nước rỉ rác tràn ra lối đi, phân bò xuất hiện trên đường, mùi hôi thối bủa vây nồng nặc,... đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được tại khu dân cư mới Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Nan giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Hiện mỗi ngày, trên địa tỉnh Ninh Bình có trên 300 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 70% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải đang gặp nhiều khó khăn, rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.