Huyện biên giới ở Đắk Lắk sẽ phối hợp, sắp xếp lại nhân sự giáo dục

Phan Tuấn |

Các lãnh đạo huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) thừa nhận không có sự phối trong công tác luân chuyển nhân sự giáo dục. Hiện địa phương này đã họp bàn có phương án chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm cho công tác dạy và học được tốt hơn.

Giải quyết khắc phục bất cập nhân sự ngành giáo dục

Mới đây, Báo Lao Động phản ánh bài viết Huyện luân chuyển giáo viên, nhà trường không hề hay biết, phản ánh việc UBND huyện Buôn Đôn đã luân chuyển giáo viên nhưng cơ quan chủ quản là Trường Tiểu học Lê Lợi, ở xã Tân Hòa không hay biết.

Hệ quả, nhà trường đã "trắng" giáo viên dạy tiếng Anh trong tuần đầu tiên khiến cho tất cả học sinh không được học bộ môn này.

Ở một bài viết liên quan khác phản ánh tình trạng Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện này ký ban hành nhiều quyết định thuyên chuyển kế toán, giáo viên... nhưng bỏ qua vai trò của Phòng GD&ĐT. Hệ quả, công tác giáo dục ở huyện này đang bị rối bời, đảo lộn hết sức nghiêm trọng.

Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn thừa nhận, các thông tin mà báo chí phản ánh là đúng. Sau khi báo chí phản ánh, bản thân ông đã tiếp thu để có chỉ đạo giải quyết sớm nhất nhằm ổn định việc dạy và học trên địa bàn. "Có những việc mình làm chưa đảm bảo thì phải cố gắng khắc phục dần" - ông Nghĩa cho hay.

Cũng theo ông Nghĩa, trong thời gian tới, ông sẽ chỉ đạo các phòng, ban đi rà soát lại hết, những việc giải quyết được thì giải quyết, còn việc nào khó quá thì báo cáo Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn để có sự sắp xếp cho ổn định.

Để xảy ra những sự việc như báo chí phản ánh là do sự phối hợp giữa các phòng, ban chưa tốt trong quá trình thực hiện. Từ những sự việc đã xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đã chỉ đạo Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT, khi muốn điều động nhân sự thì phải có biên bản làm việc với nhau và có chữ ký của cả hai đơn vị này. Sau khi đã thống nhất, các đơn vị này đề xuất Chủ tịch UBND huyện để giải quyết.

Bên cạnh đó, khi muốn điều ai đi đâu hay sắp xếp nhân sự thì các đơn vị này phải làm việc với các trường để xem họ có đồng ý hay không thì mới định hướng để giải quyết.

Trường tiểu học Lê lợi đã được bố trí giáo viên dạy tiếng anh sau phản ánh của Báo Lao Động.  Ảnh: Phan Tuấn
Trường tiểu học Lê lợi đã được bố trí giáo viên dạy tiếng anh sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Phan Tuấn

Huyện ủy chỉ đạo hài hòa bố trí nhân sự

Cũng liên quan đến việc này, ông Ya Toan Ênuôl – Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn cho biết, sau khi nắm được thông tin báo chí phản ánh, Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp và chỉ đạo lãnh đạo UBND huyện chấn chỉnh, báo cáo sự việc cho Thường trực, Thường vụ Huyện ủy về quá trình thực hiện luân chuyển, điều động viên chức.

Đồng thời, giao Thanh tra huyện tiến hành xác minh những thông tin mà báo chí phản ánh để báo cáo cho Thường trực Huyện ủy. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì sẽ giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc làm việc để có hướng xử lý theo quy định.

Luân chuyển cán bộ, viên chức là việc phải làm theo quy định nhưng phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, phòng, ban.

Theo quy chế làm việc thì Phòng GD&ĐT phải báo cáo với Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện làm sao để hài hòa trong việc bố trí luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức.

Xảy ra việc trường thiếu giáo viên tiếng Anh nhưng vẫn điều chuyển thì rõ ràng chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nên ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

"Về vấn đề này, tôi đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát cho nó chặt chẽ hơn” – ông Ya Toan thông tin thêm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu chi mạnh, đầu tư cho ngành giáo dục

Thành An |

Là một trong những địa phương trong cả nước chủ động miễn, giảm học phí cho học sinh nhiều cấp học, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên kế hoạch chi hàng trăm tỉ đồng để thực hiện, qua đó giảm áp lực cho người lao động vào đầu năm học mới.

Ngành giáo dục Nghệ An nói không với lạm thu từ đầu năm học

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn cụ thể về quy trình vận động tài trợ và quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm công khai minh bạch các khoản thu chi đầu năm học, kiên quyết xử lý lạm thu.

Rối bời công tác nhân sự ngành giáo dục ở huyện vùng biên Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Mấy tháng nay, Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã tham mưu cho ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện này ký ban hành nhiều quyết định thuyên chuyển kế toán, giáo viên... nhưng bỏ qua vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Hệ quả, công tác giáo dục ở huyện này đang bị rối bời, đảo lộn hết sức nghiêm trọng.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Có huy chương vàng, Việt Nam lên hạng 14

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Toạ đàm: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý rác thải

Nhóm PV |

Việc thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế là hướng đi cần thiết nhằm giúp giảm thiểu “ô nhiễm nhựa” hiệu quả và bền vững, hạn chế tối đa lượng rác thải nhựa phát sinh ra môi trường. Ngày hôm nay Báo Lao động phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức toạ đàm: “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3R TRONG GIẢM THIỂU RÁC THẢI TẠI VIỆT NAM: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý rác thải” để cùng các vị khách mời bàn luận về vấn đề này.

Kỷ luật hiệu trưởng vì cấp dưới làm lộ đề kiểm tra

QUẢNG AN |

HUẾ - Một hiệu trưởng ở Thừa Thiên Huế bị kỷ luật khiển trách vì cấp dưới của mình làm lộ đề kiểm tra.

Lý do của đề xuất tài xế chỉ được lái xe 480 phút một ngày

Việt Dũng |

Bộ Công an đề xuất từ 6h đến 22h, thời gian lái xe liên tục không quá 240 phút, còn từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau không quá 180 phút.

Khoản lỗ dự kiến của Vietnam Airlines gây ảnh hưởng không nhỏ tới tổng lợi nhuận các doanh nghiệp nhà nước

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp nhà nước cơ bản lãi. Tuy nhiên, Vietnam Airlines lại là một trong hai doanh nghiệp trung ương hiếm hoi có mức lợi nhuận âm… Việc này làm ảnh hưởng không nhỏ tới tổng lợi nhuận chung của các tập đoàn, tổng công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu chi mạnh, đầu tư cho ngành giáo dục

Thành An |

Là một trong những địa phương trong cả nước chủ động miễn, giảm học phí cho học sinh nhiều cấp học, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên kế hoạch chi hàng trăm tỉ đồng để thực hiện, qua đó giảm áp lực cho người lao động vào đầu năm học mới.

Ngành giáo dục Nghệ An nói không với lạm thu từ đầu năm học

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn cụ thể về quy trình vận động tài trợ và quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm công khai minh bạch các khoản thu chi đầu năm học, kiên quyết xử lý lạm thu.

Rối bời công tác nhân sự ngành giáo dục ở huyện vùng biên Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Mấy tháng nay, Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã tham mưu cho ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện này ký ban hành nhiều quyết định thuyên chuyển kế toán, giáo viên... nhưng bỏ qua vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Hệ quả, công tác giáo dục ở huyện này đang bị rối bời, đảo lộn hết sức nghiêm trọng.