200 người kè gia cố tạm sông Ngàn Mọ
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, vị trí sạt lở đang được mọi người tập trung đóng cọc tre, sọ lưới thép, kè đá hộc đã ăn sâu vào công trình chăn nuôi của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân (58 tuổi, thôn Phương Trứ).
Theo bà Vân, vào ngày 11.10 sau trận mưa lớn, nước sông chạy về mạnh khiến bờ sông bị sạt lở sâu vào đất của gia đình bà làm hư hại nguy cơ sập chuồng chăn nuôi xuống sông.
“Hôm nay chính quyền huy động cán bộ và bà con nhân dân đến kè bờ sông đoạn sạt lở vào chuồng chăn nuôi của gia đình tôi, gia đình tôi rất cảm ơn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạp thời. Bờ sông này ngoài gia đình tôi thì nhiều gia đình khác cũng bị sạt lở nên rất mong Nhà nước quan tâm triển khai dự án lớn kè bờ sông cho kiên cố, đảm bảo an toàn lâu dài cho nhân dân luôn” - bà Vân mong muốn.
Trưởng thôn Phương Trứ dẫn chúng tôi đi ghi nhận thức tế bờ sông Ngàn Mọ ăn sâu vào đất vườn dân và làm sạt lở đường đi lại trong thôn đoạn ven sông nhiều điểm.
“Mỗi mùa mưa bão về, nhiều bà con sống ven sông rất lo lắng vì bờ sông sạt lở ngày càng sâu vào vườn và công trình chăn nuôi của người dân. Như đoạn đường ven sông này chúng tôi cũng phải đổ rất nhiều đất đắp lại chứ nó mới lở sâu vào rất nhiều. Mong sao Nhà nước sớm có dự án kè bờ sông cho chắc chắn” - ông Hoàng Thủy - Trưởng thôn Phương Trứ nói.
Cũng theo ông Thủy, điều lo lắng là nhiều hộ dân trong thôn phía sau vườn thì bị sạt lở ngày càng sâu thêm, trong khi trước nhà đang sắp có dự án mở rộng đường lấy thêm vào nên nếu không có dự án kè bờ sông sớm thì công trình chăn nuôi, nhà cửa của người dân nguy cơ ngày càng bị thu hẹp lại.
Mong có dự án kè sông kiên cố
Ông Võ Tá Kỉ - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ - cho biết, sáng 14.10, xã Cẩm Duệ huy động 200 người cùng với việc mua 50 sọ thép và khoảng 100m3 đá hộc, hàng trăm cọc tre để kè tạm bờ sông Ngàn Mọ sạt lở sâu vào công trình chăn nuôi của hộ gia đình bà Vân.
Theo ông Kỉ, sông Ngàn Mọ chảy qua địa bàn xã Cẩm Duệ hiện còn sạt lở nhiều vị trí, nếu trời tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, điều kiện ngân sách địa phương khó khăn nên chỉ huy động kè tạm bợ ở điểm sạt lở nặng. Về lâu dài, rất mong các cấp, các ngành của tỉnh, của Trung ương quan tâm bố trí dự án kè sông cho kiên cố để nhân dân yên tâm.
Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - thông tin, sông Ngàn Mọ chảy qua địa bàn nhiều xã ở Cẩm Xuyên. Hàng năm về mùa mưa lũ, bờ sông bị sạt lở rất nhiều điểm. Do khó khăn về ngân sách nên huyện chỉ biết chỉ đạo các xã sạt lở nghiêm trọng điểm nào thì gia cố tạm điểm đó.
“Chúng tôi cũng rất mong chờ dự án tiêu thoát lũ hạ du hồ Kè Gỗ sớm triển khai, tiến hành kè bờ sông để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Mọ. Thế nhưng, khá nhiều năm rồi mà dự án vẫn chậm, chưa triển khai” - ông Hà nói.