Sạt lở đất khi thi công trên đèo Prenn: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Hữu Long |

Lâm Đồng - Nạn nhân thứ 2 trong vụ sạt lở đất vùi lấp khi thi công dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn Đà Lạt đã tử vong.

Ngày 18.6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động trên đèo Prenn, khiến 2 người chết.

Trước đó vào khoảng 12h trưa 17.6, trong quá trình đổ bê tông bờ taluy công trình đèo Prenn (Đà Lạt) thì anh P.M.Đ (30 tuổi, trú Thanh Hóa) và ông Ng.H.P (55 tuổi, trú phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) bị một khối đất cao sạt lở, đè lấp người.

2 người chết trong sự cố lao động tại dự án nâng cấp đèo Prenn ở Đà Lạt. Ảnh: Hữu Long
2 người chết trong sự cố lao động tại dự án nâng cấp đèo Prenn ở Đà Lạt. Ảnh: Hữu Long

Sau khi sự việc xảy ra, một nhóm công nhân đã dùng máy múc đất tìm kiếm 2 nạn nhân. Khoảng 25 phút sau khi xảy ra sự cố, ông P và anh Đ được tìm thấy và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Tuy nhiên, anh P.M.Đ đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Riêng trường hợp ông P dù được đưa đến bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Được biết, tuyến đường đèo Prenn dài hơn 7km, đang được thi công nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng.

Dự án này do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) - Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) - là đơn vị trúng thầu thi công.

đèo Prenn (cửa ngõ chính đến thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phương án tổ chức giao thông các tuyến đường liên quan khi đóng đèo Prenn vào đầu tháng 2 tới.

Trong thời gian thi công, việc tổ chức giao thông cho các phương tiện được chia thành 2 đoạn. Đoạn 1 từ chân đèo Prenn (vị trí kết thúc đường cao tốc Liên Khương-Prenn) đến Khu du lịch thác Đatanla sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở đất khi thi công trên đèo Prenn, 2 người gặp nạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Quá trình thi công tại dự án mở rộng đèo Prenn đã xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Công an, kiểm lâm điều tra vụ phá rừng liên quan dự án của Tập đoàn Đèo Cả

NGỌC VIÊN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Cho đến thời điểm này, Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn khẳng định không hề phá rừng.

Cản trở nhà báo trái phép, Đèo Cả không thể đuối lý lại muốn làm hòa

Duy Thiên |

Liên tiếp trong thời gian qua, nhà báo tác nghiệp bị cản trở, đe dọa, hành hung, dọa giết, thậm chí còn cả nghi vấn vu khống trắng trợn đang chờ làm rõ. Những kẻ côn đồ ấy - tiếc thay - có khi lại là những nhân sự chức trách của nhiều doanh nghiệp.

Shophouse khối đế chung cư hạng sang ở TPHCM bỏ trống, ế khách thuê

HỮU CHÁNH |

Nhiều căn shophouse kinh doanh tại tầng trệt các chung cư hạng sang tại TP Hồ Chí Minh những tháng gần đây hoạt động khá ế ẩm, vắng bóng khách thuê mặt bằng, có những căn treo biển sang nhượng lại.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Nắng nóng gây hạn hán và thiếu điện ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tình trạng thiếu nước do hạn hán làm cho tình trạng thiếu điện ở Nghệ An thêm gay gắt và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Huấn luyện viên Syria ấn tượng với Hoàng Đức, Ngọc Hải của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hector Cuper của tuyển Syria đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là một số trụ cột như Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải.

Hiệu thuốc "chui" dỡ biển hiệu sau phản ánh của Báo Lao Động

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm và yêu cầu dỡ biển, bảng, di chuyển tài sản, vật tư nhà thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Sạt lở đất khi thi công trên đèo Prenn, 2 người gặp nạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Quá trình thi công tại dự án mở rộng đèo Prenn đã xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Công an, kiểm lâm điều tra vụ phá rừng liên quan dự án của Tập đoàn Đèo Cả

NGỌC VIÊN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Cho đến thời điểm này, Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn khẳng định không hề phá rừng.

Cản trở nhà báo trái phép, Đèo Cả không thể đuối lý lại muốn làm hòa

Duy Thiên |

Liên tiếp trong thời gian qua, nhà báo tác nghiệp bị cản trở, đe dọa, hành hung, dọa giết, thậm chí còn cả nghi vấn vu khống trắng trợn đang chờ làm rõ. Những kẻ côn đồ ấy - tiếc thay - có khi lại là những nhân sự chức trách của nhiều doanh nghiệp.