Chuyên gia hiến kế biến bãi rác Nam Sơn thành công viên

Hải Danh - Thanh Hằng |

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu triển khai sớm xử lý toàn bộ rác đã chôn trước đây ở bãi rác Nam Sơn nhằm cải tạo thành công viên công cộng. Nhiều chuyên gia nhận định, dự án hoàn toàn khả thi nếu có lộ trình và phương án xử lý rác thải hợp lý.

Cải tạo bãi rác thành công viên

Rác thải là vấn đề nan giải bấy lâu với các thành phố lớn như Hà Nội. Mỗi ngày, chỉ riêng rác thải sinh hoạt cần phải thu gom, xử lý đã lên tới khoảng 7.000 tấn. Việc xử lý lượng rác thải sinh hoạt này chủ yếu được thu gom về 2 khu liên hợp xử lý rác thải là Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây).

Mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thông tin về tiến độ một số nhà máy xử lý rác của Hà Nội chuẩn bị được triển khai để tiến tới không phải chôn rác.

“Có nhà đầu tư quan tâm việc “móc” toàn bộ rác đã chôn lên để đốt. Họ đã sẵn sàng, tuy nhiên đang vướng vì chưa có định mức cụ thể. Thành phố sẽ nghiên cứu triển khai sớm. Khu vực đó sẽ được xây dựng thành công viên để người dân được hưởng lợi chứ không phải chịu đựng nữa. Tinh thần là như vậy, khó đến mấy cũng phải làm” - ông Trần Sỹ Thanh nói.

Về vấn đề này, PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng - nhận định, việc cải tạo bãi rác thành công viên là một việc làm đạt được nhiều mục tiêu, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Theo chuyên gia, chủ trương biến bãi rác thành công viên rất thiết thực, có lợi cho người dân. Tuy nhiên, vẫn cần có những điều kiện để hiện thực hóa dự án. Theo đó, bãi rác Nam Sơn phải đủ điều kiện thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, trên cơ sở đó Nhà nước mới có thể tiến hành cải tạo. Bởi cải tạo bãi rác không đủ các tiêu chuẩn quy định có thể dẫn đến việc rò rỉ, gây ô nhiễm môi trường.

“Để hiện thực hóa dự án biến bãi rác thành công viên, cơ quan chức năng cần thực hiện khảo sát cụ thể về đặc thù của bãi rác Nam Sơn, xem xét mức độ ô nhiễm và xây dựng lộ trình quy hoạch bãi rác hợp lý.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện phân loại rác triệt để từ đầu nguồn ở các hộ gia đình giúp lượng rác chôn không còn quá nhiều. Từ đó, diện tích chôn lấp xử lý rác thải sẽ giảm đi đáng kể” - PGS.TS An chia sẻ.

Cần xây dựng quy trình, đánh giá cẩn thận các tác động đến môi trường

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam, việc cải tạo bãi rác thành công viên công cộng hoàn toàn khả thi nếu có lộ trình hợp lý và phương án đánh giá cẩn thận các tác động đến môi trường.

Để hiện thực hóa dự án, Nhà nước cần triển khai quy hoạch địa giới khu vực và cân nhắc cẩn thận, phân chia ranh giới rõ ràng như khu vực nào có thể làm công viên, khu vực nào vẫn có những công trình xử lý rác thải đang hoạt động trên bãi chôn lấp để tránh gây ảnh hưởng.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đánh giá tác động đến môi trường. Đặc biệt, cần quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng của nước đầu vào và nước thải ra của hệ thống nước rỉ rác của bãi rác Nam Sơn và các hệ thống quan trắc môi trường, các ống thu hồi khí ga.

Trong diện tích bãi chôn lấp cần phủ một lớp đất thổ nhưỡng dày khoảng 50-60cm để phục vụ cho việc trồng cây sau này và không nên xây dựng các công trình cao tầng” - GS Dũng nói.

Đặc biệt, việc thực hiện quan trắc ở các hố thu hồi khí ga. Bởi rác phân hủy sẽ tạo ra khí metan - đây là loại khí gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính và cần phải có hệ thống thu hồi. Tiếp đến, trong năm đầu tiên, việc quan trắc tại bãi rác Nam Sơn phải được thực hiện 3 tháng/lần. Những năm sau, thời gian quan trắc có thể giãn ra 2-3 lần/năm.

Hải Danh - Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

"Hô biến" bãi rác Nam Sơn thành công viên công cộng có khả thi?

Cát Tường - Nguyễn Hà |

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố sẽ sớm nghiên cứu để có thể triển khai xây dựng khu vực chôn lấp rác thải ở bãi rác Nam Sơn thành công viên công cộng. Theo TS Mai Thanh Dung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT), ý tưởng này hoàn toàn khả thi, tuy nhiên, cần tính toán phương án xử lý rác sao cho hợp lý, hiệu quả.

Binh đoàn xe chở rác "hành hạ" tuyến đường vào bãi rác Nam Sơn

Trang Hà - Hải Danh |

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) tại huyện Sóc Sơn là khu xử lý rác thải lớn nhất ở Hà Nội. Theo ghi nhận, tuyến đường vào bãi rác này đang trong tình trạng xuống cấp do lượng xe chở rác với trọng tải lớn di chuyển liên tục bất kể ngày đêm.

Sớm áp dụng cơ chế đặc thù để các hộ dân di dời khỏi bãi rác Nam Sơn

THU GIANG |

Những vướng mắc phát sinh quanh khu vực xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang đặt ra yêu cầu phải sớm loại bỏ mô hình chôn lấp thô sơ và chuyển sang mô hình đốt kết hợp phát điện.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Hiện trạng 11.000m2 đất "vàng" ở TPHCM sau hơn 2 năm ra quyết định thu hồi

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 2 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, Công ty CP giáo dục G Sài Gòn vẫn chưa trả lại khu đất "vàng" số 419 Lê Hồng Phong cho nhà nước. Khu đất gần 11.000m2 hiện đang bị chiếm dụng làm bãi xe, điểm giao nhận hàng hoá...

Shark Thủy gửi thư xin lỗi phụ huynh vì hoàn phí chậm

Chân Phúc |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax vừa có thư xin lỗi gửi tới phụ huynh vì hoàn phí chậm.

Nghi can đánh thầy hiệu phó nhập viện đã đến công an đầu thú

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau khi xác định được Lường Đình Luân (sinh năm 1996, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) là nghi can đi cùng phụ huynh đến đánh thầy hiệu phó nhập viện, công an đã vận động và đến chiều 17.10, Luân đến công an đầu thú.

“Với Đất rừng phương Nam, khán giả có thể tranh luận nhưng đừng cực đoan”

Bình An |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đạo diễn Charlie Nguyễn nói: “Tôi đứng ở góc trung lập để quan sát, tôi cho rằng, việc đưa thiên kiến cá nhân khi xem phim để nổi giận, đả kích tác phẩm, đả kích đạo diễn, diễn viên tham gia phim là cực đoan”.

"Hô biến" bãi rác Nam Sơn thành công viên công cộng có khả thi?

Cát Tường - Nguyễn Hà |

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố sẽ sớm nghiên cứu để có thể triển khai xây dựng khu vực chôn lấp rác thải ở bãi rác Nam Sơn thành công viên công cộng. Theo TS Mai Thanh Dung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT), ý tưởng này hoàn toàn khả thi, tuy nhiên, cần tính toán phương án xử lý rác sao cho hợp lý, hiệu quả.

Binh đoàn xe chở rác "hành hạ" tuyến đường vào bãi rác Nam Sơn

Trang Hà - Hải Danh |

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) tại huyện Sóc Sơn là khu xử lý rác thải lớn nhất ở Hà Nội. Theo ghi nhận, tuyến đường vào bãi rác này đang trong tình trạng xuống cấp do lượng xe chở rác với trọng tải lớn di chuyển liên tục bất kể ngày đêm.

Sớm áp dụng cơ chế đặc thù để các hộ dân di dời khỏi bãi rác Nam Sơn

THU GIANG |

Những vướng mắc phát sinh quanh khu vực xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang đặt ra yêu cầu phải sớm loại bỏ mô hình chôn lấp thô sơ và chuyển sang mô hình đốt kết hợp phát điện.