Đề xuất tạo điểm đấu mới cho tuyến cáp ngầm
Cuộc họp được tổ chức với sự tham gia của các ban thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội bao gồm: Ban Thanh tra và Kiểm tra, Ban An toàn, Ban Kĩ thuật, Pháp chế, Kinh doanh; đại diện Công ty Điện lực Hoài Đức và phía chủ đầu tư TBA Đức Thượng 17 là Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1.
Tại cuộc họp này, phía Công ty Điện lực Hoài Đức đưa ra ý kiến để TBA không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện như báo chí phản ánh, đơn vị này đưa ra giải pháp “tạo điểm đấu mới từ đường dây không 456E1.56 nhánh Đức Thượng cho tuyến cáp ngầm đến TBA Đức Thượng 7, TBA Đức Thượng 17 và TBA D11”.
Về phía Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Ban Kinh doanh của đơn vị đưa quan điểm, chủ đầu tư nên hướng đến giải pháp cấp điện bền vững nhằm đáp ứng việc tăng trưởng phụ tải lâu dài trong khu vực. Thường xuyên trao đổi thông tin với Công ty Điện lực Hoài Đức để tư vấn giải pháp khắc phục tồn tại sớm cấp điện cho TBA Đức Thượng 17.
Còn Ban Kĩ thuật cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị về giải pháp kĩ thuật giữa Công ty Điện lực Hoài Đức và chủ đầu tư, báo cáo lãnh đạo Tổng công ty đề xuất việc thực hiện Thỏa thuận đấu nối điều chỉnh.
Các ý kiến của Ban An toàn, Pháp chế cũng thống nhất các giải pháp do Công ty Điện lực Hoài Đức đưa ra để đảm bảo công trình lưới điện vận hành an toàn lâu dài.
Trong khi đó, phía chủ đầu tư tại cuộc họp này đã thống nhất các giải pháp kĩ thuật theo hướng đề xuất của Công ty Điện lực Hoài Đức đối với TBA Đức Thượng 17 để triển khai thực hiện.
“Chúng tôi ghi nhận các giải pháp nêu trên, chúng tôi sẽ họp yêu cầu bên thi công làm việc với Công ty Điện lực Hoài Đức và đề nghị hỗ trợ” - phía Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1 đưa ý kiến.
Chủ đầu tư đã tự ý thi công
Liên quan đến TBA Đức Thượng 17, phía Công ty Điện lực Hoài Đức cho biết, công trình này xây dựng mới nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết trong quá trình thi công và sử dụng công trình sau này. Việc này là chưa đúng với Luật Điện lực và các quy định hiện hành.
Sự việc được phát hiện trong quá trình thực hiện tuần canh lưới điện của nhóm quản lý vận hành trực thuộc phòng Điều độ vận hành Công ty Điện lực Hoài Đức vào đầu tháng 1 năm nay.
Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Điện lực Hoài Đức còn phát hiện chủ đầu tư xây mới 1 cột điện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện với lộ đường dây 457E1.56. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công trạm biến áp, Công ty Đức Thượng 1 còn tiến hành phá đục qua tường rào, móng tường rào TBA D11 vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Đáng chú ý, theo hồ sơ bản vẽ thiết kế do công ty cung cấp, kích thước của trạm là 3,2m x 2,7m. Tuy nhiên theo thực tế đo đạc vỏ TBA Đức Thượng 17 được xây dựng với kích thước 3,6m x 2,8m. Diện tích thực tế của TBA đã xây dựng khoảng 10,08 m2 (diện tích đất dự kiến đặt TBA là 9,3 m2 theo hồ sơ trích đo thửa đất được UBND xã Đức Thượng trích lục hiện trạng sử dụng đất).
Nngày 8.4, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Lo ngại vị trí đặt trạm biến áp vi phạm quy định về an toàn điện” phản ánh việc sau nhiều tháng phát hiện vi phạm của TBA Đức Thượng 17, những tồn tại vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Trong khi đó, người dân địa phương vẫn thấp thỏm bất an bởi TBA có vị trí tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nằm tại khu vực tập trung đông dân cư, ngay sát đường giao thông nhưng không hề có tường rào, các biển báo chỉ dẫn.