Lo ngại vị trí đặt trạm biến áp vi phạm quy định về an toàn điện

TRÍ MINH |

Một trạm biến áp (TBA) nằm tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) được xác định xây dựng nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, bị lập biên bản hiện trạng vi phạm quy định về an toàn điện. Tuy nhiên, đến nay những tồn tại chưa được xử lý dứt điểm.

Bất an khi đi qua trạm biến áp

Vừa qua, người dân có phản ánh về việc TBA Đức Thượng 17 (thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) có vị trí tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo đó, TBA này nằm ở khu vực tập trung đông dân cư, ngay sát đường giao thông nhưng không hề có tường rào, các biển báo chỉ dẫn.

Trao đổi với PV Lao Động, anh Lê Văn Đại - người dân địa phương - nói: “Mỗi lần di chuyển qua đây cũng thấy lo lắng, chỉ muốn đi qua thật nhanh. TBA đặt ở đây đúng là gây nhiều lo ngại. Chỉ mong cơ quan chức năng có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt khu vực này các cháu học sinh cũng qua lại rất nhiều”.

Cách đây 3 tháng - vào ngày 8.1, một nhóm quản lý vận hành trực thuộc phòng Điều độ vận hành Công ty Điện lực Hoài Đức thực hiện tuần canh lưới điện đã phát hiện công trình TBA xây dựng mới nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện cao áp.

Sau khi phát hiện sự việc, Công ty Điện lực Hoài Đức đã tiến hành lập biên bản “Hiện trạng vi phạm quy định về an toàn điện” đối với công trình TBA Đức Thượng 17.

Theo tìm hiểu, TBA Đức Thượng 17 được xây dựng bởi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1.

Sau khi lập biên bản, phía Công ty Điện lực Hoài Đức đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư ngừng ngay việc thi công và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra.

Vào ngày 7.2, Sở Công Thương TP Hà Nội có văn bản số 608/SCT-QLNL yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1 khẩn trương rà soát, kịp thời bổ sung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ nghiệm thu đấu nối TBA Đức Thượng 17 để phối hợp với Công ty Điện lực Hoài Đức đóng điện công trình trước ngày 9.2.

Tuy nhiên đến nay, theo ghi nhận, công trình TBA Đức Thượng 17 vẫn đang tồn tại với nhiều lùm xùm và chưa được giải quyết dứt điểm.

Được xác định có nguy cơ gây sự cố, tai nạn

Tại biên bản làm việc vào tháng 3.2024 với Công ty Điện lực Hoài Đức để giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến an toàn điện, nghiệm thu đóng điện TBA Đức Thượng 17, phía chủ đầu tư cho biết sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Hoài Đức để khắc phục các tồn tại và thi công đảm bảo an toàn, đồng thời sẽ cung cấp các kế hoạch khắc phục các tồn tại này.

Tuy nhiên, theo cập nhật của PV, đến ngày 2.4 vừa qua, Công ty Điện lực Hoài Đức tiếp tục có văn bản gửi Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh điện Đức Thượng 1 cho biết: Hiện trạng, công trình TBA Đức Thượng 17 đã được chủ đầu tư xây dựng, hiện đang nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

“Việc xây dựng không đạt được thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết trong quá trình xây dựng công trình tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp” - văn bản của Công ty Điện lực Hoài Đức nêu.

Việc tiếp tục thi công sửa chữa công trình “có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện”. Ảnh: Trí Minh.
Việc tiếp tục thi công sửa chữa công trình “có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện”. Ảnh: Trí Minh.

Phía Công ty Điện lực Hoài Đức đề nghị chủ đầu tư có hướng giải quyết dứt điểm công trình TBA Đức Thượng 17 để hai bên thống nhất đạt được thoả thuận về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết trong quá trình xây dựng.

Trong thời gian chưa đạt được thoả thuận, Công ty Điện lực Hoài Đức đề nghị chủ đầu tư không tiếp tục thi công sửa chữa công trình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp “có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện”.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV, hiện vấn đề của TBA Đức Thượng 17 chưa được giải quyết dứt điểm do phía chủ đầu tư không phối hợp với Công ty Điện lực Hoài Đức trong công tác xử lý tồn tại về hành lang lưới điện và ký xác nhận các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đầu nối.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Dây điện chằng chịt như mạng nhện ở Hà Nội, người dân tận dụng để phơi đồ

Vân Anh |

Mặc dù việc hạ ngầm hệ thống cáp điện lực đã được đưa vào thực hiện nhưng tại các tuyến đường trên địa bàn Hà Nội, tình trạng dây điện, dây cáp quấn lấy nhau chằng chịt như “mạng nhện” phần lớn vẫn chưa được khắc phục.

91 tỉ USD bị lãng phí do rác thải điện tử

ĐĂNG VĂN (THEO THE STAR) |

Khoảng 62 triệu tấn rác thải điện tử từ tivi, smartphone cho đến máy tính cá nhân đã bị vứt bỏ trong năm 2023, gây lãng phí với số tiền ước tính lên đến 91 tỉ USD.

Người dân sống trong nhà tiền tỉ giữa Hà Nội khốn khổ vì không điện, không hộ khẩu

Nhóm PV |

Không điện, không hộ khẩu là điều kì lạ mà hàng chục hộ dân đang phải chịu đựng dù sống trong căn nhà trị giá tiền tỉ tại Hà Nội. Những hộ dân tại khu dịch vụ 2 Đồng Mai, Hà Đông đã đóng tiền cơ sở hạ tầng nhưng đến nay vẫn chưa được hòa lưới điện quốc gia. Để có điện sinh hoạt, người dân phải bỏ từ 5 -10 triệu đồng mua dây để kéo điện "câu" từ các hộ dân trong làng.

Sản phẩm của Bkav không còn trong danh sách phần mềm diệt virus tốt nhất

Anh Vũ |

Phần mềm diệt virus Bkav của Công ty Cổ phần công nghệ BKAV từng xuất hiện trong danh sách phần mềm diệt virus Windows tốt nhất cho người dùng gia đình của AV-TEST năm 2023. Tuy nhiên, khi AV-TEST công bố danh sách cập nhật tháng 2.2024, sản phẩm của BKAV bất ngờ biến mất.

Thâm nhập thị trường ngầm buôn bán thú rừng

Nhóm phóng viên |

Mang lại siêu lợi nhuận, nên từ lâu nay, việc buôn bán các sản phẩm từ các loài động vật hoang dã, thú rừng đã được nhiều đối tượng thực hiện, bất chấp các quy định của pháp luật. Trong vòng 2 năm qua, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã có nhiều chuyến thực tế tại một số tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk,… để “mục sở thị” thị trường ngầm sôi động này. Video ghi nhận của nhóm phóng viên trong giai đoạn từ tháng 12.2022 - 4.2024.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo nóng vụ tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung

Hoàng Bin |

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có chỉ đạo "nóng" nhằm giải quyết vướng mắc 3 dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An khiến gần 1.000 khách hàng “vạ lây”.

Cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa khai "từng nghĩ sẽ chia hoa hồng cho 150 nhân viên"

Hữu Long |

Quá trình mua sắm và lựa chọn nhà thầu, cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa đổ lỗi cho cấp dưới tham mưu trước khi ký hồ sơ. Bị cáo cũng khai từng nghĩ sẽ chia tiền hoa hồng cho 150 nhân viên nhưng chưa thực hiện được. Tuy nhiên, với những lời khai này, HĐXX đều bác bỏ.

Sáng mai, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca hầu tòa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo kế hoạch, sáng mai (10.4), Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó liên quan đến cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10-12.4.2024.

Dây điện chằng chịt như mạng nhện ở Hà Nội, người dân tận dụng để phơi đồ

Vân Anh |

Mặc dù việc hạ ngầm hệ thống cáp điện lực đã được đưa vào thực hiện nhưng tại các tuyến đường trên địa bàn Hà Nội, tình trạng dây điện, dây cáp quấn lấy nhau chằng chịt như “mạng nhện” phần lớn vẫn chưa được khắc phục.

91 tỉ USD bị lãng phí do rác thải điện tử

ĐĂNG VĂN (THEO THE STAR) |

Khoảng 62 triệu tấn rác thải điện tử từ tivi, smartphone cho đến máy tính cá nhân đã bị vứt bỏ trong năm 2023, gây lãng phí với số tiền ước tính lên đến 91 tỉ USD.

Người dân sống trong nhà tiền tỉ giữa Hà Nội khốn khổ vì không điện, không hộ khẩu

Nhóm PV |

Không điện, không hộ khẩu là điều kì lạ mà hàng chục hộ dân đang phải chịu đựng dù sống trong căn nhà trị giá tiền tỉ tại Hà Nội. Những hộ dân tại khu dịch vụ 2 Đồng Mai, Hà Đông đã đóng tiền cơ sở hạ tầng nhưng đến nay vẫn chưa được hòa lưới điện quốc gia. Để có điện sinh hoạt, người dân phải bỏ từ 5 -10 triệu đồng mua dây để kéo điện "câu" từ các hộ dân trong làng.