Hơn một thập kỷ không dám về định cư ở khu tái định cư

Trần Trọng |

Hòa Bình - Dẫu luôn lo lắng trước tình trạng mưa lũ kéo đến bất chợt, nhưng vì khu tái định cư còn nhiều bất cập khiến người dân tại xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc chưa dám định cư.

Người dân lo lắng, chờ tái định cư

Gần 100 hộ dân tại xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vẫn từng ngày sống trong lo âu trước tình trạng bão lũ thiên tai ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Mặc dù tại đây, dự án tái định cư đã được triển khai, tuy nhiên vẫn còn đó nhiều bất cập về điều kiện sống để người dân an cư, lạc nghiệp.

Ký ức về trận "đại hồng thủy" vào tháng 9.2007 vẫn còn y nguyên trong tâm trí của gần 100 hộ dân xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh.

Thời điểm ấy, những cơn mưa lớn trút thẳng xuống mảnh đất này, mưa liên tục nhiều ngày đã nhấn chìm xóm nhỏ. Dòng nước lũ bất ngờ khiến bà con dân bản không kịp vận chuyển tài sản đến nơi cao. Trâu, bò, lợn, gà hay kể cả ngô, lúa của người dân đều trôi theo dòng nước dữ.

Năm 2007, nước lũ nhấn chìm 19 hộ dân tại xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh.
Năm 2007, nước lũ nhấn chìm 19 hộ dân tại xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh.

"Nước lên quá nhanh đến độ nhiều người không phản ứng kịp mà phải phá mái nhà để chui ra. Trong xóm Thỏi Láo, có gia đình bị ngập sâu nhất lên đến 9 – 10 mét, phải sau 13 ngày nước mới rút hết khỏi xóm", ông Bùi Xuân Thủy (xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh) nhớ lại.

Đến năm 2010, người dân xóm Thỏi Láo lại tiếp tục hứng chịu thiên tai lần nữa, trận lũ tuy không lớn như năm 2007 nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề cho người dân. Nước lên nhanh, ngập sâu đến 7 mét, kéo dài hơn 6 ngày khiến gần 100 hộ dân bị cô lập.

Sau 2 trận lũ lịch sử, người dân xóm Thỏi Láo mừng vui khi được nhà nước đầu tư xây dựng khu tái định cư nhằm giúp người dân có nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Giải pháp tái định cư

Theo tìm hiểu của PV, dự án Ổn định dân cư vùng bị thiên tai xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc được quyết định đầu tư tháng 2.2011 với tổng mức đầu tư hơn 14,9 tỉ đồng. Các hạng mục thuộc dự án gồm: 1 tuyến đường giao thông liên xóm, 1 công trình nước sạch, mặt bằng xây dựng khu dân cư rộng 3 ha và một số công trình phụ trợ.

Đường điện vẫn chỉ nằm trên cột.
Đường điện mới chỉ nằm trên cột.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, dự án hiện là bãi đất trống, chỉ có lác đác vài hộ dân đến đây. Theo ghi nhận của PV, tại dự án đã có 3 lô đất được xây dựng, trong đó có 1 hộ gia đình đã đến ở và 2 căn nhà còn lại đang trong quá trình hình thành.

Là gia đình đến xây dựng đầu tiên tại dự án, ông Bùi Xuân Thủy chia sẻ: “Gia đình tôi nằm trong khu vực trũng nhất của xóm, mỗi khi mưa liên tục chỉ vài ngày đã bị ảnh hưởng. Bởi vậy, tôi mới quyết định lên đây, xây dựng nhà kiên cố”.

Cũng theo ông Thủy, thời điểm ông bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2022 thì dự án còn chưa làm xong mặt bằng. Cho đến tháng 6.2022, việc san lấp mặt bằng của dự án mới hoàn tất.

Dòng nước sạch đến với khu tái định cư đã ít mà lại còn bị rò rỉ.
Dòng nước sạch đến với khu tái định cư đã ít mà lại còn bị rò rỉ.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV, tại dự án hệ thống điện được lắp đặt trên các cột lớn chưa được đấu nối tới các hô dân; đường ống cấp nước sạch dù hoạt động nhưng đã bị đứt gãy nhiều đoạn, khiến lượng nước về đến các hộ dân rất "khiêm tốn".

Bà B.T.M (xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh) bộc bạch: “Thấy thời tiết mưa lớn là ai nấy trong gia đình tôi lại lo sợ xuất hiện lũ. Nhưng nỗi lo về cuộc sống khi lên khu tái định cư chưa chắc đã tốt hơn, vì hiện tại trên kia cũng  mới chỉ là bãi đất trống”.

Để có nước và điện sinh hoạt, gia đình ông Thủy phải kéo nguồn điện từ nhà cũ (cách đó gần 500 m) và lắp ống từ trên núi để dẫn nước về. Dẫu mong muốn có nơi ở mới để ổn định, nhưng nhiều hộ dân tại đây lo lắng trước tình trạng thiếu thốn điều kiện sống tại đây.

Bởi thực trạng đó, chỉ có vài hộ dân bất khả kháng đến định cư tại đây.
Bởi thực trạng đó, chỉ có vài hộ dân bất khả kháng đến định cư tại đây.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Phú Vinh cho biết: "Hoạt động làm mặt bằng khu tái định cư diễn ra trong thời gian dài do thay đổi địa điểm thành lập dự án bởi địa hình núi đá, khó khả thi để làm mặt bằng, dẫn đến cần thêm thời gian để giải phóng mặt bằng tại địa điểm mới".

Ông Hải chia sẻ thêm, hệ thống điện nước tại khu tái định cư đã được lắp đặt và sẽ được đấu nối khi người đến sinh sống. Còn về vấn đề đường ống nước sinh hoạt bị rò rỉ, địa phương sẽ phản ánh đến cơ quan quản lý thay thế, sửa chữa để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

"Trong thời gian qua, chính quyền UBND xã Phú Vinh đã tuyên truyền vận động 19 hộ gia đình thuộc diện bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2007 định cư tại nơi ở mới. Mục tiêu, đến hết ngày 30.11.2022, địa phương sẽ hỗ trợ tất cả các hộ dẫn chuyển nơi ở đến khu tái định cư" - Chủ tịch UBND xã Phú Vinh thông tin.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai sót tại Dự án Khu tái định cư quận Ô Môn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn khi nghiệm thu thanh toán thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến giá trị nghiệm thu thanh toán cao hơn khối lượng thi công thực tế Dự án Khu tái định cư quận Ô Môn (khu 1).

Gần thập kỷ sống mòn cạnh công trình nhà tái định cư bỏ hoang

THUỲ DƯƠNG - MINH HÀ |

Hà Nội - Được đầu tư, quy hoạch, xây dựng với nguồn vốn lớn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, tuy nhiên trên địa bàn thành phố Hà Nội không ít những công trình nhà tái định cư, trường học… bị bỏ hoang nhiều năm. Không chỉ gây thất thoát, lãng phí ngân sách của nhà nước, những dự án treo, chậm triển khai gây không ít bức xúc cho người dân.

Khu tái định cư vùng lòng hồ Hòa Bình khang trang như bản du lịch

Hùng Dân |

Hòa Bình - Sau gần 5 năm về nơi ở mới, 27 hộ dân ở khu tái định cư vùng lòng hồ Hòa Bình đã dần ổn định cuộc sống, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai sót tại Dự án Khu tái định cư quận Ô Môn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn khi nghiệm thu thanh toán thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến giá trị nghiệm thu thanh toán cao hơn khối lượng thi công thực tế Dự án Khu tái định cư quận Ô Môn (khu 1).

Gần thập kỷ sống mòn cạnh công trình nhà tái định cư bỏ hoang

THUỲ DƯƠNG - MINH HÀ |

Hà Nội - Được đầu tư, quy hoạch, xây dựng với nguồn vốn lớn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, tuy nhiên trên địa bàn thành phố Hà Nội không ít những công trình nhà tái định cư, trường học… bị bỏ hoang nhiều năm. Không chỉ gây thất thoát, lãng phí ngân sách của nhà nước, những dự án treo, chậm triển khai gây không ít bức xúc cho người dân.

Khu tái định cư vùng lòng hồ Hòa Bình khang trang như bản du lịch

Hùng Dân |

Hòa Bình - Sau gần 5 năm về nơi ở mới, 27 hộ dân ở khu tái định cư vùng lòng hồ Hòa Bình đã dần ổn định cuộc sống, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.