Hoang mang sống trong căn nhà bị lún, nứt sau khi hàng xóm xây nhà

Vân Trường |

Hà Nội - Phóng viên Báo Lao Động nhận được đơn thư của bà Bùi Thị Lý (60 tuổi, thôn chợ Tre, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phản ánh việc công trình nhà ở 4 tầng của hàng xóm khi xây dựng đã lấn chiếm trái phép, tì đè vào công trình xây dựng của nhà bà gây lún, nứt, biến dạng kết cấu, có nguy cơ đổ sập.

Trao đổi với phóng viên, bà Lý cho biết, căn nhà của bà xây từ năm 2010. Thời điểm xây nhà, gia đình bà xây thu lại 5 – 7 cm so với diện tích được cấp sổ đỏ.

Đến tháng 2.2022, gia đình ông N.Đ.T và bà Đ.T.H tiến hành xây dựng công trình nhà ở. Trước khi xây nhà cũng đã làm cam kết, trong quá trình thi công nếu ảnh hưởng tới công trình liền kề sẽ đền bù, sửa chữa.

“Tôi cũng đã nhiều lần trao đổi với gia đình hàng xóm là phải xây lùi lại 5 – 7 cm theo mốc giới sổ đỏ và hàng xóm cũng cam kết không xây lấn vào phần diện tích của gia đình tôi”, bà Lý nói.

 
Căn nhà của bà Lý xuất hiện nhiều vết nứt như thế này sau khi công trình liền kề bắt đầu xây dựng. Ảnh: PV.

Theo bà Lý, khi công trình xây dựng được tiến hành thì dấu hiệu xây lấn sang phần diện tích của gia đình bà rất rõ.

“Tôi nhiều lần ý kiến vấn đề này và đề nghị UBND xã Đan Phượng vào cuộc nhưng mãi đến ngày 20.6, đơn vị mới vào cuộc xác định việc xây dựng lấn chiếm. Đến lúc này, công trình đã xây đến tầng 4”, bà Lý bức xúc.

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng được UBND xã Đan Phượng lập vào ngày 20.6: “Tổ công tác kiểm tra công trình xây dựng của bà Đ.T.H. Công trình này đúng mốc giới tại tầng 1. Tầng 2 và tầng 4 lấn sang nhà bà Bùi Thị Lý 5 cm, tầng 3 lấn sang 7cm”. Đồng thời, tổ công tác cũng yêu cầu hộ bà H. tạm dừng thi công để khắc phục những phần lấn chiếm.

Tuy vậy, do bà H. không công nhận kết quả đo đạc trên, ngày 29.7, UBND xã Đan Phượng đã mời một đơn vị khác để đo đạc lại. Kết quả đo đạc kết luận: “Tại vị trí mặt trước, mặt sau của công trình nhà bà H. theo phương thẳng đứng, không bị nghiêng. Những điểm khác nằm giữa tường của 2 công trình không kiểm tra được do tường của 2 công trình sát nhau”.

 
Hiện tại, công trình xây dựng nhà bà H. đã được yêu cầu tạm dừng thi công. Ảnh: PV.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Bùi Tùng Sơn, cán bộ xây dựng UBND xã Đan Phượng cho biết, hiện, UBND xã đã có thông báo về việc tạm dừng thi công đối với công trình của bà H., đồng thời báo cáo sự việc lên UBND cấp huyện để có hướng chỉ đạo, xử lý tiếp theo.

Cũng liên quan đến vấn đề này, theo bà Lý, từ khi công trình bên cạnh xây dựng sát nhà, căn nhà của bà xuất hiện nhiều vết lún, nứt nên gia đình rất lo sợ nếu xảy ra sự cố.

“Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý vấn đề này để gia đình tôi được yên tâm sinh sống”, bà Lý nói.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Không thiếu quỹ đất xây nhà ở xã hội, chỉ ngại thủ tục rườm rà

Bảo Chương |

Không ít doanh nghiệp khẳng định đất đã mua, tiền đã chuẩn bị, muốn làm nhà ở xã hội nhưng lại nản lòng khi số lượng thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội lại rườm rà hơn so với dự án nhà thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Cãi nhau xong, có thể lắp đặt điện, nước qua đất nhà hàng xóm?

Xuyên Đông |

Hiện nay, không phải ai cũng có quan hệ tốt đẹp với nhà hàng xóm. Do vậy, nhiều người băn khoăn khi xây dựng nhà mà đường điện, đường nước buộc phải qua đất của hàng xóm thì phải làm thế nào? Pháp luật có quy định gì về vấn đề này hay không?

Nơi ăn, tập của bóng đá nữ TPHCM "kêu cứu" vì khó khăn về kinh phí

Thanh Vũ |

Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 vừa gửi công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Uỷ ban nhân dân Quận 1 để xin gặp lãnh đạo TPHCM nhằm tháo gỡ những vấn đề mà trung tâm đang gặp phải.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Không thiếu quỹ đất xây nhà ở xã hội, chỉ ngại thủ tục rườm rà

Bảo Chương |

Không ít doanh nghiệp khẳng định đất đã mua, tiền đã chuẩn bị, muốn làm nhà ở xã hội nhưng lại nản lòng khi số lượng thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội lại rườm rà hơn so với dự án nhà thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Cãi nhau xong, có thể lắp đặt điện, nước qua đất nhà hàng xóm?

Xuyên Đông |

Hiện nay, không phải ai cũng có quan hệ tốt đẹp với nhà hàng xóm. Do vậy, nhiều người băn khoăn khi xây dựng nhà mà đường điện, đường nước buộc phải qua đất của hàng xóm thì phải làm thế nào? Pháp luật có quy định gì về vấn đề này hay không?

Nơi ăn, tập của bóng đá nữ TPHCM "kêu cứu" vì khó khăn về kinh phí

Thanh Vũ |

Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 vừa gửi công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Uỷ ban nhân dân Quận 1 để xin gặp lãnh đạo TPHCM nhằm tháo gỡ những vấn đề mà trung tâm đang gặp phải.