Khác với sữa mẹ, sữa công thức, được hình thành từ quá trình bốc hơi nước của sữa (từ bò, dê, cừu…) để thu lại chất rắn; sau đó tán, bổ sung thêm một số dưỡng chất và nghiền thành dạng bột. Sữa này được tùy biến các thành phần khác nhau theo những nghiên cứu khoa học được chứng nhận để mang lại cho trẻ thành phần dưỡng chất phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Tuy vậy, một báo cáo toàn cầu mới đây của WHO đã tiết lộ nhiều chiến lược tiếp thị sữa công thức sai lệch ở Việt Nam, trong đó thường bao gồm những tuyên bố không có đủ căn cứ khoa học như sữa công thức có thể cải thiện chiều cao, cân nặng hoặc sự phát triển trí não của trẻ.
“Giải pháp thực sự là chấm dứt vĩnh viễn các chiến thuật tiếp thị gây hiểu lầm và ảnh hưởng của ngành công nghiệp này”, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt nói.
Hiểu lầm về sữa bột công thức có thể gây ảnh hưởng đến việc cải thiện chiều cao, cân nặng hoặc sự phát triển trí não của trẻ. Thế nhưng sự hiểu lầm này cũng chưa chắc nguy hiểm bằng sự hiểu lầm của người tiêu dùng về vô vàn những sản phẩm, bài thuốc chưa được kiểm chứng, xuất hiện vô tội vạ trên máy tính, điện thoại…
Điều đáng nói: Trong nhiều quảng cáo này, có sự hiện diện của các nghệ sĩ, người nổi tiếng. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam, hình như ai cũng đã, đang là một “siêu thị bệnh” - bởi nay yếu sinh lý, mai viêm khớp, mốt thận hư… và bệnh nào cùng được may mắn chữa khỏi một cách thần kỳ chỉ bằng một hai lọ thuốc.
Hệ lụy là thời gian qua đã có rất nhiều người dân, vì cả tin vào sự nổi tiếng của những gương mặt nghệ sĩ mà tiền mất tật mang khi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, mua thuốc nhưng không phải là thuốc…
Hồi đầu năm, Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là văn nghệ sĩ thổi phồng công dụng của những sản phẩm quảng cáo có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc.
Tuy vậy, sau một thời gian tuyên truyền về quy định pháp luật, mọi thứ trên mạng gần như vẫn không có gì thay đổi.
Để không còn sự “hiểu lầm” nào, cơ quan chức năng tốt nhất nên xử phạt thật nặng, thật đau cho nhớ đời. Và nếu cần thì “phong sát” (chỉ lệnh cấm những người có tầm ảnh hưởng đến công chúng như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, người nổi tiếng... hoạt động)!