Hiểu đúng quy định "đăng ký NV1 mới trúng tuyển" của Đại học Công nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) khẳng định nếu thí sinh không đặt nguyện vọng 1 vào trường nhưng quá trình lọc ảo nguyện vọng cho kết quả đạt thì vẫn được công nhận trúng tuyển. 

Bạn đọc H.V (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) gửi thắc mắc tới Báo Lao Động về quy định yêu cầu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 mới được công nhận trúng tuyển của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Cụ thể, trong thông báo đủ điều kiện trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển của nhà trường quy định:

"Thí sinh mong muốn nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cần đăng ký chính xác mã trường là IUH và ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên hệ thống, thí sinh mới được công nhận trúng tuyển chính thức.

Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng hoặc thí sinh đăng ký ngành đủ điều kiện trúng tuyển là các nguyện vọng sau (2,3,4 ...) và đã trúng tuyển các nguyện vọng trước, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp TPHCM theo ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển". 

Bạn đọc H.V thắc mắc rằng liệu như vậy khi thí sinh đặt nguyện vọng 1 vào một trường đại học khác, nguyện vọng 2 là Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (đã đủ điều kiện trúng tuyển) thì nếu trượt nguyện vọng 1 còn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng 2 vào IUH hay không.

Trả lời thắc mắc này, TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết quy định trên để giải thích rõ cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh. Nếu muốn nhập học tại trường thì đăng ký nguyện vọng 1 mới chắc chắn trúng tuyển. Vì nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường khác và được công nhận trúng tuyển thì hệ thống lọc ảo sẽ huỷ nguyện vọng phía sau. 

Còn trong trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào IHU nhưng nguyện vọng 1 không đạt, hệ thống lọc ảo chạy ra kết quả trúng tuyển vào IUH thì thí sinh vẫn được công nhận trúng tuyển.  

Trước đó, Báo Lao Động cũng đã có bài phản ánh việc không ít trường đại học yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 mới đủ điều kiện trúng tuyển chính thức. Nếu không thực hiện quy định này, thí sinh "không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển" hoặc "kết quả trúng tuyển có điều kiện sẽ bị huỷ".

Sau khi Báo Lao Động đã phản ánh tới Bộ GDĐT và đại diện các trường khẳng định sẽ bảo đảm quyền lợi trúng tuyển cho thí sinh. Đại diện các trường cũng cho biết sẽ có những giải thích rõ hơn và chấn chỉnh nếu tư vấn không đúng quy định. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Trường ĐH khẳng định sẽ không huỷ kết quả trúng tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng 1

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc nhiều phụ huynh, học sinh "Hoang mang trước yêu cầu đăng ký nguyện vọng (NV) 1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm", đại diện các trường đại học (ĐH) cho biết sẽ có những giải thích rõ hơn và chấn chỉnh nếu tư vấn không đúng quy định.

Hoang mang trước yêu cầu đăng ký NV1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, một số trường đại học (ĐH) yêu cầu thí sinh đã được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển sớm phải đăng ký nguyện (NV) 1 lên hệ thống lọc ảo. Nếu không, thí sinh sẽ không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển. Điều này khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Trường ĐH khẳng định sẽ không huỷ kết quả trúng tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng 1

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc nhiều phụ huynh, học sinh "Hoang mang trước yêu cầu đăng ký nguyện vọng (NV) 1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm", đại diện các trường đại học (ĐH) cho biết sẽ có những giải thích rõ hơn và chấn chỉnh nếu tư vấn không đúng quy định.

Hoang mang trước yêu cầu đăng ký NV1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, một số trường đại học (ĐH) yêu cầu thí sinh đã được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển sớm phải đăng ký nguyện (NV) 1 lên hệ thống lọc ảo. Nếu không, thí sinh sẽ không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển. Điều này khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.