Hành vi khiến cán bộ, công chức bị hạ bậc lương

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nêu rõ loạt hành vi khiến cán bộ, công chức bị hạ bậc lương.

Theo đó, có 4 mức kỷ luật đối với cán bộ: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Hình thức kỷ luật hạ bậc lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Điều 10 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, cán bộ công chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái phạm.

Trong đó, hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp:

Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo quy định tại Điều 8 Nghị định này mà tái phạm.

Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thứ 2, cán bộ công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Trong đó, Điều 8 Nghị định 112/2020 quy định về các hành vi vi phạm như sau:

Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện.

Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ.

Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 15.6, bỏ Thông tư về xét nâng ngạch không qua thi với công chức

Minh Hương |

Bộ Nội vụ bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 03/2008/TT-BNV về xét nâng ngạch không qua thi đối với công chức.

Những đợt nghỉ lễ còn lại trong năm 2023 của công chức, viên chức, lao động

Quế Chi (T/H) |

Sau đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 vừa qua, từ giờ đến hết năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ có những đợt nghỉ lễ sau đây:

Chi thêm gần 5.000 tỉ đồng/năm với cán bộ, công chức, người hoạt động ở xã

Vương Trần |

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, dự kiến chi ngân sách tăng thêm gần 5.000 tỉ/năm với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán tại cấp xã theo quy định

Quế Chi (T/H) |

Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán được quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV.

Công chức dự thi chuyên viên chính cần giữ ngạch chuyên viên mấy năm?

HƯƠNG NHA |

Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định về yêu cầu với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính.

Lời khai mâu thuẫn của ông chủ Louis Holdings và đồng phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khai quá trình thao túng hai mã cổ phiếu rác TGG, BII, mọi việc giao cho Đỗ Đức Nam giao dịch vì bản thân không biết gì về chứng khoán.

Đội mưa cưỡng chế tháo dỡ 2 du thuyền cuối cùng tại hồ Tây

Thế Kỷ |

Hà Nội - Ngày 8.5, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế tháo dời, di chuyển những du thuyền cuối cùng ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Cổ phiếu Sudico lao dốc, cổ đông lớn lỗ đậm 2.600 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Đầu tư An Phát - cổ đông lớn của Sudico - báo lỗ sau thuế hơn 71 tỉ đồng trong lúc nợ phải trả tăng vọt 6.873%. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào Sudico cũng lỗ tới 61%, tương ứng 2.500 tỉ đồng.

Từ ngày 15.6, bỏ Thông tư về xét nâng ngạch không qua thi với công chức

Minh Hương |

Bộ Nội vụ bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 03/2008/TT-BNV về xét nâng ngạch không qua thi đối với công chức.

Những đợt nghỉ lễ còn lại trong năm 2023 của công chức, viên chức, lao động

Quế Chi (T/H) |

Sau đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 vừa qua, từ giờ đến hết năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ có những đợt nghỉ lễ sau đây:

Chi thêm gần 5.000 tỉ đồng/năm với cán bộ, công chức, người hoạt động ở xã

Vương Trần |

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, dự kiến chi ngân sách tăng thêm gần 5.000 tỉ/năm với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán tại cấp xã theo quy định

Quế Chi (T/H) |

Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán được quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV.

Công chức dự thi chuyên viên chính cần giữ ngạch chuyên viên mấy năm?

HƯƠNG NHA |

Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định về yêu cầu với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính.