Thế nhưng, từ năm 2016 đến nay, nhà nước chưa thu được một đồng tiền thuế từ hoạt động khai thác đá âm trái phép từ công ty này.
Nước ở mỏ đá gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Bất chấp các quy định pháp luật, Cty Ximăng Hải Phòng nổ mìn, khai thác đá âm trái phép, tạo ra hồ nước sâu khác rộng từ 2-3ha với độ sâu 10-30m, nằm ngay giữa thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cách trụ sở chính Cty này chỉ vài trăm mét, nguy cơ biến khai trường khai thác đá âm “thổ phỉ” này trở thành “tuyệt tình cốc” thứ hai ở Hải Phòng.
Cần phải nhấn mạnh, Cty Ximăng Hải Phòng là đơn vị nhà nước, có lịch sử hàng trăm năm, là nhà máy sản xuất Ximăng đầu tiên tại Việt Nam và Đông Dương, với nhãn hiệu “Con Rồng” truyền thống, đã in sâu trong lòng người tiêu dùng. Đáng lẽ, lãnh đạo Cty cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân khu vực. Thế nhưng, Cty lại tổ chức khai thác đá âm trái phép, bất chấp nguy hiểm luôn luôn rình rập cán bộ, công nhân và người dân. Việc làm này vô hình chung đã tạo ra mối nguy hại lớn bởi khi mực nước trong hồ này dâng cao, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng lại một phen giải quyết hậu quả, điều này càng khiến người dân thêm bức xúc.
Theo quan sát của Báo Lao Động, mặc dù Cty Ximăng Hải Phòng đã bố trí rất nhiều máy bơm ở các khai trường khai thác đá âm, nhưng sau mỗi trận mưa lớn, mực nước dâng cao, mỏ đá âm trái phép này như một “tuyệt tình cốc” thứ hai ở Hải Phòng, với màu xanh ngắt của nước. Đặc biệt, theo người dân địa phương, mỗi lần Cty Ximăng Hải Phòng bơm nước từ khai trường này đổ ra ruộng và sông quanh khu vực, một khối lượng nước lớn ở mỏ đá đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến nhiều người bị mẩn ngứa, hại cho sức khỏe.
Tiền thuế nhà nước “bốc hơi” đi đâu?
Trở lại với câu chuyện khai thác đá âm “thổ phỉ” tại xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), thời gian qua, TP.Hải Phòng đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh, trong đó có việc truy thu thuế của một số doanh nghiệp khai thác đá âm trái phép trên địa bàn. Điển hình nhất, TP.Hải Phòng đã yêu cầu Cục thuế TP tiến hành truy thu thuế đối với Công ty TNHH Vật liệu và Xây dựng Quyết Tiến, Công ty CP Thương mại Tân Hoàng An và Công ty Ximăng Phúc Sơn với số tiền gần 500 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng tiến hành kiểm soát, thắt chặt các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động khai thác đá tại huyện Thủy Nguyên.
Dự án nhà máy Ximăng Hải Phòng (nhà máy mới) với công suất 1,4 triệu tấn/năm, nhưng chưa xin thêm sản lượng, cấp thêm mỏ, doanh nghiệp vẫn đạt công suất thiết kế, đáng nhẽ ra, đó là vấn đề bất thường, các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng và T.Ư phải “tuýt còi” từ lâu. Ấy thế nhưng, Cty này vẫn “thản nhiên” khai thác vượt sản lượng, sử dụng mìn, kíp nổ, tổ chức khai thác âm trái phép 3 năm liền mà chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn không có bất kỳ biện pháp xử lý hiệu quả nào - điều càng bất thường hơn.
Đối với Cty Ximăng Hải Phòng - việc nổ mìn, khai thác đá âm trái phép trên khai trường, thuốc nổ, kíp nổ lấy từ đâu, sản lượng khai thác là bao nhiêu, tiền thuế nhà nước tính như thế nào thì vẫn là dấu hỏi lớn.
Xi măng Hải Phòng chưa được cấp phép khai thác âm
Trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng, cho biết: Theo quy định, để được khai thác âm, Cty Ximăng Hải Phòng cần phải hoàn thiện nhiều thủ tục, trong đó có việc thẩm định thiết kế làm cơ sở để trình phê duyệt, quyết định đầu tư phục vụ việc cấp phép khai thác… Ở đây, Cty Ximăng Hải Phòng đã tiến hành nghiên cứu, thăm dò xuống sâu từ Cốt 0 đến -30m; được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; phê duyệt báo cáo tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường. Tuy nhiên, vẫn chưa có Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Bộ Công Thương cấp), giấy phép giao đất, cho thuê đất… và được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Như vậy, việc tiến hành khai thác âm của Cty Ximăng Hải Phòng khi chưa được cấp phép là không đúng với các quy định pháp luật”.