CÔNG TY TNHH MTV XIMĂNG VICEM HẢI PHÒNG NGANG NHIÊN MỞ MỎ ĐÁ “THỔ PHỈ”:

Các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm

TIẾN NGUYỄN |

Liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), tổ chức nổ mìn, khai thác âm trái phép, Báo Lao Động đã trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp TP.Hải Phòng. Các đơn vị này đều thừa nhận Cty Ximăng Hải Phòng đã tổ chức khai thác đá âm từ năm 2016 đến nay, nhưng gặp khó trong vấn đề kiểm tra, xử lý. 

Sai nhưng khó “xử”

Theo ông Bùi Doãn Nhân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng): Hành vi của Cty Ximăng Hải Phòng khai thác đá âm trái phép là rõ ràng, huyện đã phát hiện ra sự việc này từ lâu, thậm chí tháng 3.2019 còn lập biên bản vụ việc và yêu cầu Cty Ximăng Hải Phòng chấm dứt mọi hoạt động khai thác đá âm trái phép ở mỏ đá Tràng Kênh. Tuy nhiên, huyện cũng gặp không ít khó khăn trong việc quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, chính vì vậy đến nay chưa ban hành quyết định xử lý vi phạm nào đối với hành vi khai thác đá âm trái phép của Cty Ximăng Hải Phòng.

Về việc Cty Ximăng Hải Phòng khai thác dưới Cốt 0, theo lãnh đạo Sở TNMT Hải Phòng, cho biết: Hiện nay sở chưa tiếp cận được giấy phép khai thác. Đối với việc kiểm tra hoạt động máy móc, thiết bị, người lao động đó là trách nhiệm của Sở LĐTBXH; với vật liệu nổ là Sở Công Thương, công an; đối với thẩm định đề án khai thác âm là Sở Xây dựng; với việc quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn là UBND thị trấn Minh Đức, UBND huyện Thủy Nguyên… Do vậy, tất cả các sở, ngành, chính quyền địa phương đều có vai trò quan trọng trong việc này chứ không riêng gì Sở TNMT. Vị này cũng thừa nhận, Cty Ximăng Hải Phòng đã khai thác dưới Cốt 0, nhưng đến nay Sở TNMT vẫn chưa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính nào đối với hành vi trên.

Cũng về vấn đề này, lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng, xác nhận: Ximăng Hải Phòng khai thác âm trái phép. Hằng năm, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cùng với lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra công tác chấp hành quy định khai thác khoáng sản đối với Cty Ximăng Hải Phòng và phát hiện Cty này khai thác xuống âm sâu nhiều chục mét. Đoàn đã nhắc nhở Cty Ximăng Hải Phòng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật, cần hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác đá âm mới được khai thác tiếp.

Về thuốc nổ, theo đại diện Sở Công Thương, sở không được phép cấp thuốc nổ cho Cty Ximăng Hải Phòng, mà đơn vị cấp là Bộ Công Thương. Trách nhiệm để xảy ra tình trạng Cty Ximăng Hải Phòng sử dụng thuốc nổ, kíp nổ khai thác đá âm trước tiên là lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Đùn đẩy trách nhiệm

Theo lãnh đạo Sở TNMT, mỗi lần phát hiện ra Cty Ximăng Hải Phòng khai thác đá âm trái phép, sở cũng cử cán bộ xuống để kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp này. Tuy nhiên, doanh nghiệp đều phớt lờ và vẫn tiếp tục nổ mìn, khai thác âm trái phép.

Cũng về việc này, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức Lê Văn Dũng, cho biết: Hành vi vi phạm của Cty Ximăng Hải Phòng đã quá rõ ràng, nhưng thị trấn không có quyền để xử lý đối với doanh nghiệp này. Cấp thấp nhất có thể xử lý được Cty Ximăng Hải Phòng là UBND huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức cũng tỏ ra quan ngại, không hiểu lý do gì mà các Cty Ximăng Hải Phòng không bị xử lý đối với hành vi của mình. “Nhiều khi chúng tôi cũng không biết trả lời người dân như thế nào, vì người dân đã rất nhiều lần ý kiến, nhưng theo phân quyền chúng tôi chỉ biết phản ánh đến lãnh đạo cấp trên” - ông Dũng nói.

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, những năm qua, đã có rất nhiều cuộc kiểm tra của các cơ quan chức năng trung ương và địa phương đối với việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản tại Cty Ximăng Hải Phòng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Cty Ximăng Hải Phòng vẫn tiếp tục khai thác đá âm trái phép, thậm chí bất chấp các quy định pháp luật.

Được biết, ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài: “Công ty TNHH MTV Ximăng VICEM Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá “thổ phỉ”, các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đã yêu cầu Cty Ximăng Hải Phòng dừng hẳn hoạt động khai thác âm trái phép. Đồng thời, ngày 28.8, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu lãnh đạo Cty Ximăng Hải Phòng báo cáo chi tiết sự việc báo nêu.

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra Cty Xi măng Vincem Hải Phòng mở mỏ đá “thổ phỉ”, nổ mìn lậu

Sau loạt bài phản ánh của Lao Động về việc Cty Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá “thổ phỉ”, chiều 28.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - cho biết, lãnh đạo cục đã cử Đoàn công tác phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng để xuống kiểm tra xem xét việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực khai thác đá.

Theo ông Lượng, phía Bộ Công Thương kiểm tra thực thi những quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và xem xét lại nội dung mà liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc cấp phép của đơn vị để sử dụng vật liệu nổ. Trong trường hợp phát hiện sai thì sẽ xử lý theo đúng quy định. “Đến tối cùng ngày, đoàn vẫn đang tích cực làm việc. Nếu có thông tin cụ thể phía đoàn sẽ cung cấp cho báo chí để nắm rõ” - ông Lượng nói.CAO NGUYÊN

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá "thổ phỉ": Ai “chống lưng”?

TIẾN NGUYỄN |

Trong quá trình điều tra, tìm hiểu về hoạt động khai thác đá âm “trái phép” của Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), nhóm PV Báo Lao Động đã gặp không ít khó khăn, áp lực, bởi sự “lảng tránh” của các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, thậm chí một số lãnh đạo sở, ngành của TP này sau khi phát ngôn còn xin được giấu tên của mình…

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.

Công ty Vietmindo (Quảng Ninh): Hé lộ hành vi khai thác than vượt cấp phép

TRẦN NGỌC DUY |

Trước những phản ánh việc khai thác vượt quá độ sâu cấp mỏ xảy ra tại Cty Vietmindo tại mỏ than Uông Thượng, TP.Uông Bí, Quảng Ninh, đoàn kiểm tra Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam vừa tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan và đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng khiến một số lượng lớn tài nguyên của đất nước bị khai thác trái phép.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá "thổ phỉ": Ai “chống lưng”?

TIẾN NGUYỄN |

Trong quá trình điều tra, tìm hiểu về hoạt động khai thác đá âm “trái phép” của Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), nhóm PV Báo Lao Động đã gặp không ít khó khăn, áp lực, bởi sự “lảng tránh” của các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, thậm chí một số lãnh đạo sở, ngành của TP này sau khi phát ngôn còn xin được giấu tên của mình…

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.

Công ty Vietmindo (Quảng Ninh): Hé lộ hành vi khai thác than vượt cấp phép

TRẦN NGỌC DUY |

Trước những phản ánh việc khai thác vượt quá độ sâu cấp mỏ xảy ra tại Cty Vietmindo tại mỏ than Uông Thượng, TP.Uông Bí, Quảng Ninh, đoàn kiểm tra Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam vừa tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan và đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng khiến một số lượng lớn tài nguyên của đất nước bị khai thác trái phép.