Hàng chục nữ lao động không được hưởng chế độ thai sản

Minh Hạnh |

Hà Nội - Công ty Igarten nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) khiến hàng chục lao động nữ không được hưởng chế độ thai sản.

Phản ánh tới Báo Lao Động, chị Trần Thị Thùy Nga (Tiền Hải, Thái Bình) cho biết, từ ngày 2.11.2020, chị bắt đầu thử việc tại Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Igarten (Công ty Igarten) tại tầng 2, tòa nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau thời gian thử việc, ngày 2.1.2021, chị Nga được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 36 tháng (từ ngày 2.1.2021 - 17.12.2024), được phân công làm việc tại Trường Mầm non Steame cơ sở Mỹ Đình.

Trong thời gian này, chị nghỉ ốm 2 lần vào tháng 4.2022 và tháng 5.2022. Tháng 9.2022, chị nghỉ sinh con. Cả 3 lần nghỉ, chị đều cung cấp các giấy tờ liên quan để công ty làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Đến nay con chị Nga đã hơn 20 tháng tuổi nhưng chị chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào về trợ cấp thai sản, trong khi hàng tháng công ty vẫn trừ tiền bảo hiểm của chị Nga.

Cũng theo chị Trần Thị Thùy Nga, với công việc là nhân viên tư vấn tuyển sinh, ngoài mức lương cứng khoảng hơn 6.000.000 đồng/tháng, theo thỏa thuận chị còn được nhận thêm cả thù lao hoa hồng tuyển sinh. Tuy nhiên, công ty nợ của chị số tiền hoa hồng là 75.790.000 đồng. Sau nhiều lần đòi, ngày 30.1.2024, công ty mới trả được 5.000.000 đồng. Số tiền còn lại đại diện công ty là ông Trần Đức Cường - Giám đốc vận hành cho biết do công ty đang khó khăn nên hiện tại không chi trả được.

Ngoài chị Nga, còn nhiều trường hợp khác bị ảnh hưởng chế độ như: Chị Trần Thị Ngọc Khánh cũng làm việc tại Công ty Igarten từ tháng 12.2022 đến tháng 1.2023 nhưng không được công ty chi trả tiền trợ cấp thai sản trên 35 triệu đồng; chị Phan Thị Minh Thu, làm việc từ năm 2019 đến tháng 6.2023 bị nợ tiền thai sản trên 33 triệu đồng; chị Bùi Thị Phương bị nợ tiền thưởng năm 2022 và tiền thai sản trên 33 triệu đồng… Đáng nói, các trường hợp này đều bị công ty trừ tiền BHXH qua lương hàng tháng.

Theo danh sách các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm Xã hội Hà Nội công bố, tính đến hết tháng 6.2024, số tiền nợ đọng BHXH của Công ty Igarten là 23 tháng với tổng số tiền 18,386 tỉ đồng (xếp thứ 10 của địa bàn Thành phố Hà Nội).

Việc doanh nghiệp nợ BHXH khiến người lao động không được hưởng các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghề nghiệp...

Ngày 17.7, làm việc với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Năng - người đại diện Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Igarten cho rằng những phản ánh của người lao động là đúng. “Hiện công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, để giải quyết quyền lợi cho người lao động công ty cũng đang xây dựng lộ trình kế hoạch để trả quyền lợi cho người lao động”, ông Năng cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sau nghỉ việc bao lâu thì được lấy bảo hiểm xã hội 1 lần?

Trà My |

Bạn đọc Hà My (Hà Nội) thắc mắc: "Tôi đóng bảo hiểm xã hội 16 năm và mong muốn được lãnh (lĩnh) bảo hiểm xã hội 1 lần thì khi nghỉ việc sau bao lâu mới được nhận? Mức hưởng là bao nhiêu?".

Tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản thế nào?

Anh Tuấn |

Bà Phạm Thị Hải (Hòa Bình) đóng BHXH tại công ty A từ tháng 7.2022, đến tháng 1.2023 nghỉ việc. Bà tiếp tục đóng BHXH tại công ty B từ tháng 8.2023, đến tháng 12.2023 nghỉ việc. Bà Hải hỏi, bà đã sinh con ngày 10.3.2024 thì có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không?

Khó khởi tố vụ án khi doanh nghiệp ở Quảng Ngãi nợ bảo hiểm người lao động

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi có hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị nợ bảo hiểm người lao động kéo dài nhiều năm, tuy nhiên, để xử lý hình sự những doanh nghiệp này là rất khó.

Khởi tố vụ trốn thuế ở Thái Bình sau loạt bài của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Trạm Tường, khởi tố bị can với 1 nguyên giám đốc công ty.

Chưa giấy phép, một công ty ở Hà Nội vẫn ngăn đường làm bãi xe

NHÓM PV |

Dù chưa có giấy phép làm bãi xe tạm, nhưng Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vẫn rầm rộ rào chắn, ngăn đường để trông giữ ôtô.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thành lập sàn xăng dầu

Cường Ngô |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu.

Hơn 300 cán bộ doanh nghiệp đối thoại về an toàn lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.7, hơn 300 cán bộ, quản lý, nhân viên an toàn lao động của các doanh nghiệp đã tham gia hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động.

Những điều cần biết khi xác thực sinh trắc học ngân hàng

Văn Thắng |

Từ ngày 1.7, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.