Hải Phòng: Lập hồ sơ một đằng, quyết toán một nẻo

Tiến Nguyễn |

Được giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình nạo vét kênh từ Đình Đông đến đầm Cửa Ao (xã Hữu Bằng), nhưng khi thực hiện, chủ đầu tư không hề thực hiện việc nạo vét kênh này mà vẫn quyết toán công trình với lý do đã nạo vét công trình khác.

Theo tài liệu hồ sơ, ngày 16.7.2013, UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định số 1331 về việc phân khai kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp đầu tư và vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013.

Trên cơ sở đó, ngày 24.7.2013, UBND huyện Kiến Thụy ban hành quyết định số 940 giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho xã Hữu Bằng quản lý công trình nạo vét kênh từ Đình Đông đến đầm Cửa Ao xã Hữu Bằng. Đến ngày 29.7.2013, xã Hữu Bằng ban hành quyết định số 47 chỉ định đơn vị tư vấn, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và ngày 30.7.2013 thì ký hợp đồng số 30 với Cty CP tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, thực hiện thiết kế công trình nạo vét kênh Đình Đông đến đầm Cửa Ao với giá trị hợp đồng trên 47 triệu đồng.

Ngày 13.9.2013, UBND xã Hữu Bằng có tờ trình số 30b xin thẩm định hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình với tổng mức đầu tư trên 926 triệu đồng. Đến ngày 18.9.2013, UBND huyện Kiến Thụy ban hành quyết định số 1229 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với tổng mức đầu tư trên 862 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện theo nghị quyết số 10 năm 2013 của HĐND TP. Hải Phòng, ngân sách thành phố 70%, ngân sách huyện hỗ trợ 10% còn lại 20% là ngân sách xã và nhân dân đóng góp.

Ngày 25.9.2013, UBND xã Hữu Bằng và Cty CP Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Huy Hoàng ký hợp đồng số 89 về việc tư vấn giám sát xây dựng công trình và ngày 1.10.2013 đã ban hành quyết định số 59c chỉ định đơn vị thi công. Trên cơ sở đó, ngày 4.10.2013, UBND xã Hữu Bằng và Cty CP xây dựng Rạng Đông ký kết hợp đồng số 39 với giá trị trên 733 triệu đồng.

Hồ sơ là vậy, tuy nhiên khi thực hiện, UBND xã Hữu Bằng và đơn vị thi công không hề thực hiện công trình nạo vét kênh Đình Đông đến đầm Cửa Ao theo quyết định được phê duyệt; nhưng tháng 12.2013, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn lập hồ sơ quyết toán công trình với giá trị quyết toán A-B đề xuất gần 822 triệu đồng.

Ngày 23.1.2014, Sở Tài chính Hải Phòng ban hành văn bản số 87 về việc thẩm tra, quyết toán, trên cơ sở đó ngày 17.2.2014, huyện Kiến Thụy ban hành văn bản số 401 phê duyệt quyết toán với số tiền trên 656 triệu đồng.

Theo giải trình của UBND xã Hữu Bằng, việc lập dự án công trình nạo vét kênh Đình Đông đến đầm Cửa Ao nhưng không thực hiện mà vẫn quyết toán công trình với số tiền 656 triệu đồng, là do dự án đã được lập chung với công trình nạo vét kênh đồng giữa Kim Đới 1, 2, 3.,

Tuy nhiên, người dân thôn Kim Đới 1,2,3 cho rằng, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn của họ không hề có công trình nạo vét kênh mương nội đồng nào. Bản thân họ là những người ngày đêm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", họ sẵn sàng đối chất với UBND xã nếu có công trình nạo vét kênh mương đồng giữa Kim Đới 1, 2, 3.

Dư luận nhân dân bất bình cho rằng, không biết UBND xã Hữu Bằng đã vẽ ra công trình đó và quyết toán bằng cách nào.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công trình sử dụng 5 năm đã xuống cấp nhưng vẫn chưa quyết toán

HỒNG QUÂN |

Sau 5 năm sử dụng, công trình xử lý nước thải y tế cho 4 bệnh viện tuyến huyện tại Nghệ An đến nay vẫn chưa được bàn giao hồ sơ hoàn công, quyết toán.

Sẽ giảm giá ít nhất 50% trạm BOT đã quyết toán trong năm 2017

KH |

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ GTVT và Bộ Tài chính sẽ phải sớm tính toán, phối hợp để đàm phán, điều chỉnh giảm giá dịch vụ tại 50% số trạm BOT đã quyết toán trong năm 2017.

Trường CĐ nghề số 19 - Bộ Quốc phòng: Quyết toán khống, rút ruột ngân sách hàng chục tỉ đồng

TIẾN NGUYỄN |

Lợi dụng chính sách hỗ trợ học nghề của Nhà nước đối với bộ đội xuất ngũ (BĐXN), lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng (Thái Bình) đã lập hồ sơ để quyết toán khống hàng nghìn “thẻ học nghề” mà không hề có người học. Chỉ tính riêng trong 2 năm (2014-2015), nhà trường đã “rút ruột” tiền của ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Công trình sử dụng 5 năm đã xuống cấp nhưng vẫn chưa quyết toán

HỒNG QUÂN |

Sau 5 năm sử dụng, công trình xử lý nước thải y tế cho 4 bệnh viện tuyến huyện tại Nghệ An đến nay vẫn chưa được bàn giao hồ sơ hoàn công, quyết toán.

Sẽ giảm giá ít nhất 50% trạm BOT đã quyết toán trong năm 2017

KH |

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ GTVT và Bộ Tài chính sẽ phải sớm tính toán, phối hợp để đàm phán, điều chỉnh giảm giá dịch vụ tại 50% số trạm BOT đã quyết toán trong năm 2017.

Trường CĐ nghề số 19 - Bộ Quốc phòng: Quyết toán khống, rút ruột ngân sách hàng chục tỉ đồng

TIẾN NGUYỄN |

Lợi dụng chính sách hỗ trợ học nghề của Nhà nước đối với bộ đội xuất ngũ (BĐXN), lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng (Thái Bình) đã lập hồ sơ để quyết toán khống hàng nghìn “thẻ học nghề” mà không hề có người học. Chỉ tính riêng trong 2 năm (2014-2015), nhà trường đã “rút ruột” tiền của ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng.