Hải Phòng: Cả gia đình chủ hụi “bốc hơi” cùng hàng chục tỉ đồng

Đặng Luân |

Một tuần sau khi chủ hụi đưa cả gia đình rời khỏi địa phương, hàng trăm hộ dân thôn Bách Phương 3 (xã An Thắng, An Lão, Hải Phòng) gửi đơn kêu cứu chính quyền địa phương khi số tiền vỡ hụi lên tới hàng chục tỉ đồng.

"99% người trong làng đều vỡ hụi"

Sáng 16.7, tại thôn Bách Phương 3, xã An Thắng, người dân vẫn xôn xao chuyện bà Hoàng Thị Phượng, chủ hụi cùng gia đình bỏ khỏi làng cùng số tiền "xương máu" của hàng trăm hộ dân. Cụ thể, theo phản ánh của những người dân thôn Bách Phương 3, họ tham gia hoạt động chơi hụi (họ) góp bằng tiền mặt do bà Hoàng Thị Phượng tổ chức từ năm 2016. Đối tượng chơi là người lao động, công nhân, người già, viên chức tại xã An Thắng và nhiều xã, huyện lân cận…

Từ người già, người trẻ thôn Bách Phương 3 đều lao đao sau khi chủ hụi Hoàng Thị Phượng bỏ trốn. Ảnh ĐL
Từ người già, người trẻ thôn Bách Phương 3 đều lao đao sau khi chủ hụi Hoàng Thị Phượng bỏ trốn. Ảnh ĐL

"Ở địa phương, vợ chồng bà Phượng không hề có điều tiếng. Những năm đầu chơi họ, bà Phượng còn mang tiền đến tận nhà "chân" chơi, trả tiền sòng phẳng, rất uy tín. Vậy nên, cả làng tin tưởng, đến 99% người trong làng đều chơi họ của bà Phượng; thậm chí, huy động tiền của các người thân, họ hàng, bạn bè cùng chơi" - bà D.T.T, một người chơi hơn 20 bát họ, số tiền gần 400 triệu đồng cho biết.

Tuy nhiên, từ tháng 5.2020, bà Phượng có biểu hiện chậm trả bát họ, hoặc mượn lại của người bốc nên người dân không khỏi hoài nghi. Đến giữa tháng 6.2020, đến kỳ hạn nhưng người bốc họ không trả tiền nên rất bức xúc và tập trung tại nhà bà Phượng, yêu cầu làm rõ. Tại cuộc họp, bà Phượng giải thích do một số người bốc nhiều bát họ nhưng không có khả năng chi trả nên bà Phượng không có tiền trả cho người mới bốc họ trong tháng.

Nhà bà Hoàng Thị Phượng cửa đóng then cài, toàn bộ thành viên trong gia đình rời khỏi địa phương từ 10.7. Ảnh ĐL
Nhà bà Hoàng Thị Phượng cửa đóng then cài, toàn bộ thành viên trong gia đình rời khỏi địa phương từ ngày 10.7. Ảnh ĐL

Sau nhiều lần yêu cầu bà Phượng giải quyết, hoàn trả số tiền, ngày 10.7, người dân tá hỏa phát hiện cả gia đình bà Phượng "biến mất" khỏi địa phương, điện thoại không liên lạc được.  Người mất ít thì chục triệu, mất nhiều lên tới vài tỉ đồng, cuộc sống người dân thôn Bách Phương 3 đảo lộn.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc, tìm được bà Phượng, yêu cầu thực hiện trách nhiệm với người dân địa phương" - bà B., 80 tuổi cho biết.

Chủ hụi, chân chơi “rủ” nhau bỏ trốn

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đình Thậm – Chủ tịch UBND xã An Thắng (An Lão, Hải Phòng) - cho biết, chính quyền địa phương nắm được vụ việc bà Hoàng Thị Phượng (48 tuổi, thôn Bách Phương 3) bỏ trốn cùng số tiền chơi hụi rất lớn của bà con. Ông Thậm xác nhận, bà Phượng cùng 4 thành viên trong gia đình (chồng, con trai, vợ chồng con gái) rời khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc từ ngày 10.7.

Đến nay, 124 người làm đơn trình báo chính quyền địa phương về sự việc trên. Ảnh ĐL
Đến nay, 124 người làm đơn trình báo chính quyền địa phương về sự việc trên. Ảnh ĐL

Từ trước thời điểm bà Phượng rời khỏi địa phương, chính quyền địa phương đã nắm được mâu thuẫn giữa bà Phượng và các chân chơi hụi trong và ngoài xã. Tuy nhiên, người dân không trình báo đến chính quyền vào cuộc mà tự giải quyết nên UBND xã yêu cầu công an xã chủ động nắm tình tình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi bà Phượng rời đi, đến nay, xã nhận được thư của 124 người dân trình báo về việc bà Phượng lừa đảo số tiền lớn từ hình thức chơi họ góp. Tìm hiểu ban đầu, bà Phượng là chủ của khoảng 300 bát họ, mỗi bát 25-30 người chơi, số tiền từ 1 đến 5 triệu đồng.

Ngoài bà Phượng, trong đơn trình báo, người dân nêu rõ 8 “chân” chơi họ lớn, tham gia hầu hết bát họ, nhiều “chân” trong cùng một bát họ và bốc họ sớm với số lượng lớn. Một trong số đó là bà Vũ Thị Thương (tham gia 100% bát họ, đã bốc 20 tỉ đồng) được xác nhận đã rời khỏi địa phương cùng ngày với bà Phượng (10.7).

Số tiền vỡ hụi theo người dân phản ánh lên tới hàng chục tỉ đồng. Ảnh ĐL
Số tiền vỡ hụi theo người dân phản ánh lên tới hàng chục tỉ đồng. Ảnh ĐL

Hiện, toàn bộ đơn trình báo được Công an xã tiếp nhận, báo cáo lên Công an huyện An Lão để vào cuộc điều tra. Cùng với đó, xã cắt cử cán bộ thường xuyên nắm tình hình, động viên người dân để tránh xảy ra mâu thuẫn, mất an ninh trật tự. “Trên địa bàn xã chủ yếu là lao động tự do, công nhân khu công nghiệp, đời sống còn khó khăn. Việc chủ hụi biến mất cùng số tiền lớn khiến nhiều gia đình lao đao, bất hòa, rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn…” – ông Thậm cho biết.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Hải Phòng: Tiếp tục giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

6 tháng cuối năm 2019, các cấp công đoàn Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng đời sống, việc làm với CNVCLĐ sau dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp.

Hải Phòng: Đề thi ngữ văn vào lớp 10 được đánh giá vừa sức

Mai Chi |

Ngày ngày 16.7, 18.845 thí sinh đã tham gia kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng tại các trường THPT công lập năm học 2020 – 2021 được tổ chức thi tại 41 điểm thi ở các quận huyện trong toàn thành phố.

Hàng trăm người dân tố 2 phụ nữ "ôm" 13 tỉ đồng tiền hụi bỏ trốn

NGUYỄN TRI |

Có khoảng 200 người dân ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) gửi đơn tố cáo 2 người phụ nữ ôm hàng tỉ đồng hụi rồi bỏ trốn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TP Hải Phòng: Tiếp tục giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

6 tháng cuối năm 2019, các cấp công đoàn Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng đời sống, việc làm với CNVCLĐ sau dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp.

Hải Phòng: Đề thi ngữ văn vào lớp 10 được đánh giá vừa sức

Mai Chi |

Ngày ngày 16.7, 18.845 thí sinh đã tham gia kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng tại các trường THPT công lập năm học 2020 – 2021 được tổ chức thi tại 41 điểm thi ở các quận huyện trong toàn thành phố.

Hàng trăm người dân tố 2 phụ nữ "ôm" 13 tỉ đồng tiền hụi bỏ trốn

NGUYỄN TRI |

Có khoảng 200 người dân ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) gửi đơn tố cáo 2 người phụ nữ ôm hàng tỉ đồng hụi rồi bỏ trốn.