Hà Tĩnh: Rác thải tồn đọng lớn do chậm phê duyệt đề án thu gom, xử lý

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Từ đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, thế nhưng đến nay đề án vẫn chưa được phê duyệt. Trong khi đó, lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải phát sinh hơn 700 tấn/ngày

Ở bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh một số bãi chôn lấp, khu xử lý rác thải bị quá tải gây ô nhiễm môi trường.

Mở rộng tìm hiểu vấn đề này, ngày 23.11, Sở TNMT Hà Tĩnh thông tin, tính đến tháng 10.2022, khối lượng rác thải phát sinh năm 2022 khoảng 261.986 tấn (tương đương 718 tấn/ngày). Trong đó, rác đô thị khoảng 200 tấn/ngày, rác nông thôn khoảng 518 tấn/ngày. Tỷ lệ rác được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn là 87%.

Toàn tỉnh hiện có 212 đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải. Trong đó, có 5 Công ty môi trường và 1 Trung tâm dịch vụ hạ tầng, 164 HTX môi trường, 43 tổ đội vệ sinh môi trường; Đã xây dựng 302/505 điểm tập kết, trung chuyển rác thải theo quy hoạch và có 107 điểm tự phát xây dựng không đúng quy hoạch.

Toàn tỉnh hiện có 12 khu xử lý rác thải sinh hoạt đang hoạt động với 3 loại hình công nghệ (3 nhà máy, 4 bãi chôn lấp và 5 lò đốt độc lập). Cụ thể, xử lý bằng công nghệ đốt và chế biến phân hữu cơ tại 3 nhà máy: ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh và thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Rác tồn đọng lớn ở bãi rác Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn.
Rác tồn đọng lớn ở bãi rác Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn.

Sở TNMT Hà Tĩnh thừa nhận hiện nay việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đang còn nhiều bất cập, khó khăn. Hiện toàn bộ rác thải ở huyện Hương Khê, Đức Thọ và phần lớn rác từ các huyện Thạch Hà, Hương Sơn chưa có nơi xử lý; một phần các địa phương đang hợp đồng vận chuyển ra ngoại tỉnh (Quảng Bình, Nghệ An), một phần hợp đồng với Nhà máy xử lý rác Hoành Sơn - Kỳ Tân để xử lý; lượng rác còn lại nhiều lúc đem đốt hoặc chôn lấp tại các điểm trung chuyển.

“Sau năm 2022, một số bãi rác hết công suất, sau năm 2025, nhiều lò đốt nhỏ lẻ hết niên hạn, nếu không có giải pháp cụ thể thì vấn đề rác thải sẽ hết sức bức xúc” - theo Sở TNMT Hà Tĩnh.

Cần sớm phê duyệt đề án xử lý rác

Theo Sở TNMT Hà Tĩnh, dự báo năm 2023 lượng rác thải sinh hoạt toàn tỉnh Hà Tĩnh là 774 tấn/ngày; năm 2025 là 835,7 tấn/ngày, đến năm 2032 là 1.092,6 tấn/ngày.

Do vậy, Sở TNMT Hà Tĩnh đã xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó đặt mục tiêu tỉ lệ rác thải sinh hoạt toàn tỉnh được thu gom, xử lý đúng quy định tăng dần và đạt tỷ lệ tối thiểu 95% vào năm 2025, đạt 100% vào năm 2032.

Xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng tại các bãi chôn lấp, hết năm 2023 đóng cửa các bãi chôn lấp hết công suất; giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng đốt, chôn lấp rác thải tại các điểm trung chuyển/điểm tập kết vào năm 2025; thực hiện chuyển đổi phù hợp các khu xử lý đã đóng cửa thành điểm tập kết, trung chuyển rác thải.

Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác của Hà Tĩnh cần được sớm phê duyệt để có hướng xử lý tình trạng quá tải rác hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác của Hà Tĩnh cần được sớm phê duyệt để có cơ sở cho các địa phương xử lý  dứt điểm tình trạng quá tải rác hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.

Không đầu tư mới khu xử lý rác bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp; các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư mới phải đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 10%; đến năm 2028, chấm dứt xử lý rác bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp.

“Công nghệ xử lý rác thải hướng tới là công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, có tính chiến lược lâu dài. Dây chuyền xử lý chất thải phải đồng bộ, tuần hoàn khép kín, thu hồi năng lượng sau xử lý rác, không để phát sinh mùi hôi, khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường” - mục tiêu hướng đến của Đề án.

Sở TNMT Hà Tĩnh khẳng định: Vấn đề rác thải hiện nay đang rất bức xúc, nhiều địa phương chưa có khu xử lý rác thải đang chờ tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng và triển khai Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của địa phương. Vì vậy Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để phê duyệt Đề án.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công viên Thiên Đức đổ rác thải ô nhiễm: Dân lập thêm 2 chốt chặn

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trong quá trình lập chốt chặn xe chở đất ra vào Công viên tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, người dân xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh) phát hiện công viên này đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường, quá bức xúc, người dân đã tiếp tục lập thêm 2 chốt để ngăn chặn.

Nhiều bãi rác quá tải, nguy cơ ô nhiễm môi trường

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại tỉnh Hà Tĩnh hiện có nhiều bãi tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt đã quá tải, bốc mùi hôi thối tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường do chậm được xử lý theo quy định.

Rác thải theo sóng nước phủ kín bãi biển ở TP Quảng Ngãi

Ngọc Viên - Thanh Hải |

Thực trạng rác thải phủ kín bờ biển Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi không phải chỉ do người dân ở địa phương này tự xả, mà còn đến từ nhiều nguồn xả thải ở thượng nguồn các dòng sông, bờ biển khác trên toàn tỉnh. Vì vậy, bãi rác này rơi vào thực trạng cha chung không ai khóc...

Quảng Ninh: Rác thải xây dựng đổ la liệt bên đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Mặc dù các cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh về tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng 2 bên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của dự án, mỹ quan đô thị cũng như an ninh trật tự, thế nhưng vấn nạn đổ trộm rác thải xây dựng không hề thuyên giảm mà thậm chí có xu hướng gia tăng.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Công viên Thiên Đức đổ rác thải ô nhiễm: Dân lập thêm 2 chốt chặn

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trong quá trình lập chốt chặn xe chở đất ra vào Công viên tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, người dân xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh) phát hiện công viên này đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường, quá bức xúc, người dân đã tiếp tục lập thêm 2 chốt để ngăn chặn.

Nhiều bãi rác quá tải, nguy cơ ô nhiễm môi trường

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại tỉnh Hà Tĩnh hiện có nhiều bãi tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt đã quá tải, bốc mùi hôi thối tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường do chậm được xử lý theo quy định.

Rác thải theo sóng nước phủ kín bãi biển ở TP Quảng Ngãi

Ngọc Viên - Thanh Hải |

Thực trạng rác thải phủ kín bờ biển Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi không phải chỉ do người dân ở địa phương này tự xả, mà còn đến từ nhiều nguồn xả thải ở thượng nguồn các dòng sông, bờ biển khác trên toàn tỉnh. Vì vậy, bãi rác này rơi vào thực trạng cha chung không ai khóc...

Quảng Ninh: Rác thải xây dựng đổ la liệt bên đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Mặc dù các cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh về tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng 2 bên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của dự án, mỹ quan đô thị cũng như an ninh trật tự, thế nhưng vấn nạn đổ trộm rác thải xây dựng không hề thuyên giảm mà thậm chí có xu hướng gia tăng.