Hà Tĩnh: Khu tái định cư chống ngập lụt... chờ dân vào ở

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Đã vào mùa mưa lũ, nhưng Khu tái định cư chống ngập lụt ở xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê) - dù hoàn thành cách đây nhiều tháng - vẫn chỉ có chưa đến 10% số hộ dân thuộc đối tượng của dự án đăng ký về ở.

Dân đã tự làm nhà tránh lũ

Phóng viên Báo Lao Động vừa có mặt tại Dự án công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ) ghi nhận công trình đã hoàn thành gồm có nhà văn hóa, hệ thống lưới điện, mương thoát nước....

Thế nhưng, hiện chưa có hộ dân nào về làm nhà tái định cư tại đây dù công trình đã hoàn thành từ đầu năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ (còn gọi là khu tái định cư) - do họ sống ở nơi trũng thấp “chưa mưa đã ngập”, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư gồm các hạng mục như xây dựng các tuyến đường, san nền, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, nhà văn hóa trung tâm với tổng mức đầu tư hơn 41 tỉ đồng, tái định cư cho 165 hộ dân bị ngập lụt.

Theo phê duyệt, dự án triển khai đến năm 2019 phải hoàn thiện để đưa người dân về tái định cư. Dự án chậm triển khai nên năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê bình UBND huyện Hương Khê trong việc chậm trễ, thiếu quyết liệt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, ký kết hợp đồng xây dựng công trình không đảm bảo thời gian theo quy định.

Hình ảnh người dân xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) thường phải chịu cảnh nhà ngập lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh người dân xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) thường phải chịu cảnh nhà ngập lụt. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 14.9, ông Trần Tiến Chương - Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ - cho biết, đến thời điểm này mới xét duyệt cho 15 hộ dân đủ điều kiện nhận đất tái định cư chống ngập lụt trong tổng số 165 suất đất của dự án nơi đây.

Về nguyên nhân số hộ đăng ký về tái định cư thấp, ông Chương phân tích rằng, Dự án Khu tái định cư chống ngập lụt ở xã Điền Mỹ lẽ ra hoàn thành vào năm 2019. Thế nhưng, đến cuối năm 2020 mới triển khai thực hiện và đầu năm 2022 mới hoàn thành.

Trong thời gian đó, nhiều hộ dân vùng ngập lụt đã chủ động tự làm nhà tránh lũ của gia đình nên hiện họ không còn mặn mà khi lên tái định cư chống lụt nữa.

“Hiện nay cơ bản người dân đã có nhà tránh lũ dưới này rồi,  giờ bỏ để lên tránh lũ trên kia là một thực tế không dễ lắm.” - ông Chương chia sẻ.

Nhà văn hóa tại dự án tái định cư chống ngập lụt đang đóng cửa “chờ” người dân đến sinh sống, sinh hoạt. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà văn hóa tại dự án tái định cư chống ngập lụt đang đóng cửa “chờ” người dân đến sinh sống, sinh hoạt. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Chương cho rằng, theo quy định khi người dân lên ở khu tái định cư mới thì phần đất ở tại nơi ở cũ phải chuyển sang đất trồng cây lâu năm (bởi một hộ dân không được cấp 2 lô đất ở) là nguyên nhân khiến người dân băn khoăn không muốn “đánh đổi” để lên tái định cư.

Giải pháp nào để không lãng phí dự án?

Về giải pháp, theo Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ, chính quyền địa phương sẽ đề xuất xin mở rộng đối tượng để có thể đủ số hộ nhằm “lấp đầy” số suất đất ở khu tái định cư.

Ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê thông tin, hiện nay mới có 15 hộ dân đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ giao đất tại khu tái định cư chống ngập lụt xã Điền Mỹ. Huyện đang cho tổ chức cắm mốc thực địa để sắp tới tiến hành bốc thăm giao đất.

Ngoài ra, có 57 hộ khác cũng đăng ký về tái định cư nhưng không đúng đối tượng nên huyện đang xin điều chỉnh mục tiêu của dự án. Việc này phải xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê, sau đó xin ý kiến của HĐND tỉnh nếu được đồng ý thì mới điều chỉnh mục tiêu dự án và mở rộng đối tượng được nhận đất.

Dự án hoàn thành với 165 suất đất ở nhưng mới chỉ có 15 hộ dân đúng đối tượng đăng ký đến ở. Hiện chính quyền chưa bàn giao đất để họ làm nhà cửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án hoàn thành với 165 suất đất ở nhưng mới chỉ có 15 hộ dân đúng đối tượng đăng ký đến ở. Hiện chính quyền đang hoàn tất hồ sơ giao đất cho dân để dân làm nhà. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Kỳ cũng lo ngại rằng, nếu không cho mở rộng đối tượng thì e rằng sẽ không thể có đủ số hộ dân về ở tại khu tái định cư chống lũ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

101 kiểu "sống chung" với ngập lụt của người dân Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội - Mưa lớn kéo dài khiến thôn Bùi Xá (huyện Chương Mỹ) chìm trong biển nước. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lạc quan thích nghi với ngập lụt.

Những thành phố Châu Á thành công trong việc chống ngập lụt cục bộ

Anh Vũ |

Tình hình ngập lụt tại Hà Nội và những đô thị, thành phố lớn luôn khiến các nhà chức trách và người dân đau đầu khi tìm cách giải quyết. Nhiều thành phố lớn tại các nước trong khu vực đã có những phương pháp đặc biệt và hiệu quả.

Xin hỏi các dự án chống ngập lụt tại TP. HCM tới đâu rồi?

Lê Thanh Phong |

Trong hai ngày 5 và 6.11, nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM ngập lụt do triều cường, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

101 kiểu "sống chung" với ngập lụt của người dân Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội - Mưa lớn kéo dài khiến thôn Bùi Xá (huyện Chương Mỹ) chìm trong biển nước. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lạc quan thích nghi với ngập lụt.

Những thành phố Châu Á thành công trong việc chống ngập lụt cục bộ

Anh Vũ |

Tình hình ngập lụt tại Hà Nội và những đô thị, thành phố lớn luôn khiến các nhà chức trách và người dân đau đầu khi tìm cách giải quyết. Nhiều thành phố lớn tại các nước trong khu vực đã có những phương pháp đặc biệt và hiệu quả.

Xin hỏi các dự án chống ngập lụt tại TP. HCM tới đâu rồi?

Lê Thanh Phong |

Trong hai ngày 5 và 6.11, nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM ngập lụt do triều cường, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.