"Người lạ" phải cam kết về tình trạng hôn nhân
Chiều 7.3, phóng viên Báo Lao Động đến Bộ phận Một cửa của UBND phường Bắc Hà (thành phố Hà Tĩnh) để nắm tình hình về giải quyết thủ tục hành chính cho công dân nơi đây.
Bà Nguyễn Thị Hòa - cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Bắc Hà - cho hay, hiện nay mỗi khi công dân đến giải quyết thủ tục lĩnh vực tư pháp ở phường Bắc Hà cơ bản được giải quyết nhanh gọn.
Chỉ với thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân với người có nhiều nơi cư trú phức tạp chuyển qua nhiều địa phương thì gặp khó để xác nhận được chính xác.
Lúc đó, thay vì yêu cầu phải có giấy xác nhận nơi cư trú thì bà yêu cầu công dân phải viết cam kết về tình trạng hôn nhân để làm căn cứ giải quyết thủ tục.
“Cơ bản công dân trong phường thì chúng tôi cũng đã quen cả rồi nên cũng nắm rõ về thân nhân và giải quyết thủ tục cũng thuận lợi, chỉ những thành phố lớn, nơi nhiều công dân các tỉnh khác đến mới khó để xác nhận, giải quyết thủ tục hơn” - bà Hòa nói.
Trước đó, sau 1 tuần chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy, trả lời phóng viên Báo Lao Động, bà Hòa từng thông tin, khi người dân đến phường Bắc Hà thực hiện thủ tục hành chính tại phường như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... vẫn đang phải xuất trình sổ hộ khẩu. Cán bộ giải quyết thủ tục cũng đang lấy thông tin trong sổ hộ khẩu giấy đó làm căn cứ, đối chiếu để giải quyết thủ tục.
Ngay vào tháng 2 khi một công chức Tư pháp - Hộ tịch ở thị trấn Thạch Hà trên bàn làm việc vẫn còn tiếp nhận hộ khẩu để giải quyết thủ tục hành chính.
Một số công chức khác khi được hỏi cũng từng cho biết có yêu cầu xin giấy xác nhận cư trú để giải quyết thủ tục.
Ông Đinh Ngọc Hùng - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) - cho hay, khi công dân đến giao dịch thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp, ông sẽ kiểm tra lấy dữ liệu trong căn cước công dân. Trường hợp những người chưa có căn cước công dân gắn chíp thì khai thác thông tin qua phần mềm tài khoản định danh điện tử app VNeID.
“Trường hợp cần xác nhận tình trạng hôn nhân với người không khai thác được thông tin qua căn cước và phần mềm VNeID thì tôi liên hệ qua công an xã để lấy thông tin, không yêu cầu công dân nộp giấy xác nhận cư trú” - ông Hùng nói.
Khai thác thông tin qua 7 cách mà không dùng hộ khẩu
Ông Nguyễn Đức Long - Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Lộc Hà - thông tin, khi công dân đến giải quyết hồ sơ, thủ tục, ông khai thác thông tin qua tài khoản định danh điện tử app VNeID chứ không yêu cầu xin giấy xác nhận nơi cư trú.
Trường hợp không khai thác được dữ liệu qua tài khoản định danh điện tử thì theo ông Long vẫn không khó để giải quyết vì hầu hết công dân trong thị trấn ông đã nắm được địa chỉ cư trú, tình trạng hôn nhân. Trường hợp người lạ đến làm thủ tục đăng ký kết hôn thì họ đã có xác nhận tình trạng hôn nhân.
Một lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh - cho hay, hiện nay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, khi công dân đến giải quyết thủ tục hành chính thì thực hiện theo 7 cách khai thác thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu. Trường hợp không khai thác được thì mới sử dụng đến biện pháp cuối cùng là cần xác nhận cư trú.
“Việc phải dùng đến biện pháp cuối cùng là xác nhận cư trú thì cũng rất hạn hữu. Trường hợp tra cứu giữ liệu không đủ, không đảm bảo đủ cho quá trình giải quyết thủ tục hành chính mới phải cần đến” - vị lãnh đạo này nói.
Người này cũng chia sẽ thêm, trước đây tại Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xác nhận cư trú là thành phần cứng trong hồ sơ lĩnh vực tư pháp, sau đó là xuất trình, nhưng bây giờ đã bỏ hẳn rồi.