Dân nơm nớp lo sợ bên mỏ đá: Đơn vị khai thác nói không liên quan

Nhóm PV |

Tuyên Quang - Trong khi người dân vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, bức xúc về tình trạng nhà cửa nứt toác, sụt lún bởi ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá gây ra thì phía chủ mỏ lại khẳng định không liên quan.

Báo Lao Động đã có bài phản ánh về những lo lắng bất an của nhiều hộ dân khi sống cạnh mỏ đá của Công ty TNHH MTV Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) tại thôn Hồng Tiến, xã Thượng Ấm (Sơn Dương).

Người dân địa phương cho rằng chính hoạt đồng nổ mìn, khai thác đá những năm qua đã gây nên tình trạng sụt lún, nứt nhà cửa. Thậm chí nhiều lần đá từ những đợt nổ mìn bay xa cả trăm mét, rơi thủng mái nhà dân.

 
Mỏ đá của Công ty Hoàng Sơn nổ mìn khiến người dân nơm nớp lo sợ. Ảnh: Phùng Minh

Cũng vì lẽ đó mà nhiều năm qua, hàng chục hộ dân của các thôn Hồng Tiến và Thượng Ấm sống gần mỏ đá vẫn luôn bất an lo sợ cho tài sản và tính mạng, bởi không biết khi nào những viên đá "đi lạc" sau những vụ nổ sẽ rơi xuống nhà mình.

Trong khi những bức xúc lo lắng của người dân là có cơ sở và thực tế chính quyền địa phương cũng đã xác nhận việc này thì đại diện đơn vị khai thác lại cho rằng việc lún, nứt nhà cửa và bụi bặm không thuộc trách nhiệm của mỏ.

Ngày 16.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trương Quang Thắng - đại diện mỏ đá (Công ty Hoàng Sơn) khẳng định, tình trạng lún, nứt nhà dân xung quanh mỏ đá không liên quan đến hoạt động khai thác của đơn vị.

Vị này cho hay: "Việc đá văng vào nhà dân sau một số vụ nổ đúng là có nhưng phía Công ty đã đến nhà dân xác minh và hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Còn tình trạng tường nứt, sụt lún chắc chắn không liên quan đến hoạt động nổ mìn khai thác đá".

Người dân cho rằng tường nhà bị nứt là do mỏ đá nổ mìn. Ảnh: Phùng Minh
Người dân cho rằng tường nhà bị nứt là do mỏ đá nổ mìn. Ảnh: Phùng Minh

Theo ông Thắng, khoảng đầu tháng 11 vừa rồi, các cơ quan chức năng của huyện Sơn Dương đã có đoàn kiểm tra về làm việc với Công ty và các hộ dân về tình trạng trên. Tuy nhiên kết quả kiểm tra cho thấy các hoạt động của mỏ không vi phạm.

Vị đại diện cũng cho biết, trước tình trạng người dân liên tục phản ánh, lo lắng, phía đơn vị đang lên kế hoạch để khảo sát, đo các chỉ số để có kết quả chính xác nhất.

Mặc dù vậy, theo tìm hiểu thực tế của PV, nhiều hộ dân nằm sát sườn mỏ đá, nhà cửa nứt toác lại không có trong danh sách làm việc, xác minh của đoàn kiểm tra huyện Sơn Dương.

Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Huy (thôn Hồng Tiến, xã Thượng Ấm) từng làm công nhân tại mỏ đá và tường nhà đang có tình trạng bị nứt. Ngoài ra, có những hộ dân nằm cách xa mỏ tới gần 300m mà vẫn còn cảm thấy rung chấn mạnh.

 
Đá văng làm hỏng mái nhà ông Âu Văn Nông. Ảnh: Nguyễn Hoàn

"Mỏ đá dùng mũi khoan lớn, lượng thuốc nổ nhiều, gây rung chấn mạnh nên tường bị nứt. Lượng thuốc nổ phải lớn lắm thì mới đủ mạnh khiến đá văng xa ra tận khu dân cư và nứt được tường nhà. Tường nhà tôi đã xuất hiện các vết nứt chi chít rồi" - anh Huy cho hay.

Trong khi đó, thông tin tới PV, Trần Ngọc Mận - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ấm khẳng định: "Nếu còn tình trạng các hộ dân phản ánh, địa phương sẽ tiếp tục cho kiểm tra, xử lý và báo cáo tới các cơ quan chức năng".

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Nổ mìn phá đá thủng mái nhà, dân nơm nớp lo sợ

Nhóm PV |

Tình trạng nhà bị nứt, mái tôn bị đâm thủng do mỏ đá nổ mìn không phải chuyện hiếm gặp với người dân sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá ở xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Ở xã chuẩn nông thôn mới, dân vẫn nơm nớp lo sợ vì dùng trụ điện tạm bợ

Hoài Luân |

Bình Định - Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới, thế nhưng 30 hộ dân tại xã Cát Sơn vẫn nơm nớp lo sợ vì đường dây điện ở đây chằng chịt, trụ điện chỉ làm tạm bợ bằng những cây tre, nhiều trường hợp đã bị điện giật do các trụ tre đổ ngã hay bị rò rỉ điện.

Người dân nơm nớp sống trong nhà nứt do ảnh hưởng dự án Kè sông Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Đoạn kè thuộc ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền có chiều dài khoảng 600m, triển khai thi công hơn 2 năm qua đã gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến các hộ dân sinh sống trong khu vực này. Hàng chục hộ dân phải sống trong lo sợ, nguy hiểm khi nhà bị rạn nứt nặng, khiến nhiều người dân có nhà mà không dám ở vào mùa mưa.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tuyên Quang: Nổ mìn phá đá thủng mái nhà, dân nơm nớp lo sợ

Nhóm PV |

Tình trạng nhà bị nứt, mái tôn bị đâm thủng do mỏ đá nổ mìn không phải chuyện hiếm gặp với người dân sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá ở xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Ở xã chuẩn nông thôn mới, dân vẫn nơm nớp lo sợ vì dùng trụ điện tạm bợ

Hoài Luân |

Bình Định - Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới, thế nhưng 30 hộ dân tại xã Cát Sơn vẫn nơm nớp lo sợ vì đường dây điện ở đây chằng chịt, trụ điện chỉ làm tạm bợ bằng những cây tre, nhiều trường hợp đã bị điện giật do các trụ tre đổ ngã hay bị rò rỉ điện.

Người dân nơm nớp sống trong nhà nứt do ảnh hưởng dự án Kè sông Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Đoạn kè thuộc ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền có chiều dài khoảng 600m, triển khai thi công hơn 2 năm qua đã gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến các hộ dân sinh sống trong khu vực này. Hàng chục hộ dân phải sống trong lo sợ, nguy hiểm khi nhà bị rạn nứt nặng, khiến nhiều người dân có nhà mà không dám ở vào mùa mưa.