Giới trẻ Hà Nội hào hứng với chiến dịch đổi quần áo cũ lấy cây xanh

Minh Thương - Quỳnh Chi |

Hà Nội - “Đổi quần áo lấy cây” là chiến dịch ý nghĩa nằm trong dự án môi trường Green Life. Cứ 5 bộ quần áo cũ được quy đổi thành 1 chậu sen đá nhỏ. Quần áo cũ được đem đi làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, anh Minh Dũng (Thanh Xuân, Hà Nội) - thành viên Ban tổ chức dự án Green Life - cho biết, dự án bắt đầu hoạt động từ năm 2018 do anh Hoàng Quý Bình (SN 1995, quê Hải Dương) thành lập. Dự án Green Life với sự tham gia của nhiều bạn trẻ ở mọi lứa tuổi khác nhau, thành viên lớn tuổi nhất sinh năm 1995 và nhỏ tuổi nhất sinh năm 2009.

“Hầu hết quần áo cũ thải ra môi trường đều được xử lý bằng cách chôn lấp. Chính vì vậy, chúng tôi đã hợp tác cùng một cửa hàng quần áo để thực hiện dự án Đổi quần áo lấy cây xanh nhằm góp phần hạn chế lượng rác thải đến từ thời trang và cũng mong muốn trao tặng số quần áo này đến tay những người thật sự cần” - anh Minh Dũng chia sẻ.

Ban tổ chức dự án Green Life cũng cho biết, hoạt động “Đổi quần áo lấy cây” chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày (6-7.7). BTC chỉ nhận quần áo cũ nhưng còn sử dụng được và không nhận quần áo bị rách, nát, bẩn. Quần áo được mọi người mang tới đổi cây, nếu còn mới sẽ được tái sử dụng bán để gây quỹ cho dự án. Một phần để cho tặng các đội nhóm từ thiện, gửi trao đến nơi cần. Từ 5 chiếc quần áo trở lên, người tham gia sẽ được tặng một cây sen đá. Ngoài ra, người tham gia có thể mua thêm các sản phẩm tái chế để được tặng thêm cây xanh. Các sản phẩm tái chế ở đây vô cùng phong phú như: giấy vệ sinh tái chế từ vỏ hộp sữa, tất tái chế từ chai nhựa, cọ nồi từ xơ mướp, que đánh răng bằng gỗ,...

Các tình nguyện viên của Green Life trồng cây giúp người tham gia hoạt động. Ảnh: Minh Thương
Các tình nguyện viên của Green Life trồng cây trong hoạt động “Đổi quần áo lấy cây”. Ảnh: Minh Thương

Chị Nguyễn Thu Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã trở thành tình nguyện viên của dự án môi trường Green Life từ tháng 12.2023.

“Tôi luôn mong muốn giúp ích được cho cộng đồng, cho môi trường. Mỗi người bớt một chút rác thêm một cây xanh chính là việc làm tử tế. Hơn nữa, hoạt động thu quần áo cũ đổi lấy cây xanh lần này còn nhằm trao tặng quần áo cho những em nhỏ hay những người khó khăn nên càng ý nghĩa hơn nữa”, chị Thu Hà cho hay.

Anh Trần Văn Ngọc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng vợ phấn khởi cầm trên tay chậu cây và túi giấy vệ sinh được tái chế từ vỏ hộp sữa. “Tôi thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa. Mong mọi người sẽ có ý thức bảo vệ môi trường và ngày càng có nhiều hoạt động thú vị hơn được tổ chức” - anh Ngọc nói.

Cây xanh và tất chân tái chế từ nhựa của dự án môi trường Green Life. Ảnh: Minh Thương
Cây xanh và tất chân tái chế từ nhựa của dự án môi trường Green Life. Ảnh: Minh Thương

Theo thống kê của BTC, trong 2 ngày diễn ra sự kiện (6-7.7) có gần 1.000 người dân tham gia hoạt động “Đổi quần áo lấy cây”. BTC đã thu gom được gần 3 tấn quần áo và 1.700 cây xanh đã được trao tặng. Hiện tại, do số lượng quần áo thu được quá lớn nên vẫn đang trong quá trình phân loại.

Hàng tháng, các hoạt động của dự án môi trường Green Life sẽ được tổ chức tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn Hà Nội, mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên Fanpage Green Life.

Minh Thương - Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tăng gần 50% sản lượng trà ướp sen phục vụ Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ I

HOÀNG LỘC - CÔNG HÒA |

Nhiều cơ sở sản xuất trà sen ở Hà Nội đã bắt đầu gia tăng số lượng từ 20 - 50% so với trước đây để đảm bảo đủ số trà sen phục vụ du khách thưởng thức và mua làm quà khi đến với Lễ hội Sen lần thứ I được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12.7 tới đây.

Tự hào tinh hoa bánh cốm Hàng Than - nét đẹp "nghề truyền thống" Hà Nội

Linh Trang |

Với những giá trị truyền thống còn giữ lại, bánh cốm Hàng Than từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân Hà Nội.

Trưởng nhóm Hà Nội Xanh: “Tôi muốn con cái không phải sống trên rác thải”

Minh Anh |

Anh Nguyễn Tiến Huy (29 tuổi, Hải Dương) - trưởng nhóm “Hà Nội Xanh” khao khát nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải, trăn trở về vấn đề xử lý triệt để rác, phủ “xanh” môi trường.

Hà Nội lùi thời gian công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội lùi lịch công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10.

EVN phải trả hơn 50 tỉ đồng/ngày tiền lãi vay, góp phần đẩy lỗ sau thuế lên cao kỷ lục

Cường Ngô |

EVN trả 18.985 tỉ đồng lãi vay trong năm 2023, tăng hơn 4.000 tỉ đồng so với năm 2022 (chi phí lãi vay của EVN năm 2022 là 14.500 tỉ đồng).

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 trường hợp vi phạm kê khai tài sản

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp do vi phạm kê khai tài sản.

Một số trường học tại Phú Yên có dấu hiệu chia nhỏ gói thầu để lách luật

Hoài Luân |

Theo Thanh tra tỉnh Phú Yên, cơ quan này phát hiện một số trường học thuộc Phòng GDĐT huyện Đồng Xuân có dấu hiệu chia nhỏ gói thầu, để lách luật.

Nam sinh ở Đồng Nai bị đầu độc xyanua đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, qua rà soát hồ sơ xin xét đặc cách, em N.H.B.T (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) - người bị đầu độc xyanua đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp.

Tăng gần 50% sản lượng trà ướp sen phục vụ Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ I

HOÀNG LỘC - CÔNG HÒA |

Nhiều cơ sở sản xuất trà sen ở Hà Nội đã bắt đầu gia tăng số lượng từ 20 - 50% so với trước đây để đảm bảo đủ số trà sen phục vụ du khách thưởng thức và mua làm quà khi đến với Lễ hội Sen lần thứ I được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12.7 tới đây.

Tự hào tinh hoa bánh cốm Hàng Than - nét đẹp "nghề truyền thống" Hà Nội

Linh Trang |

Với những giá trị truyền thống còn giữ lại, bánh cốm Hàng Than từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân Hà Nội.

Trưởng nhóm Hà Nội Xanh: “Tôi muốn con cái không phải sống trên rác thải”

Minh Anh |

Anh Nguyễn Tiến Huy (29 tuổi, Hải Dương) - trưởng nhóm “Hà Nội Xanh” khao khát nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải, trăn trở về vấn đề xử lý triệt để rác, phủ “xanh” môi trường.