Trưởng nhóm Hà Nội Xanh: “Tôi muốn con cái không phải sống trên rác thải”

Minh Anh |

Anh Nguyễn Tiến Huy (29 tuổi, Hải Dương) - trưởng nhóm “Hà Nội Xanh” khao khát nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải, trăn trở về vấn đề xử lý triệt để rác, phủ “xanh” môi trường.

Anh Nguyễn Tiến Huy - trưởng nhóm Hà Nội Xanh cùng người dân tại khu vực lao động. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Nguyễn Tiến Huy - trưởng nhóm Hà Nội Xanh cùng người dân tại khu vực lao động. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lý do gì khiến anh có sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường và thành lập nhóm Hà Nội Xanh?

- Ngày trước, tôi từng bị sốt rét 3 lần do ở cạnh sông Tô Lịch. Sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề, tôi nhen nhóm suy nghĩ muốn hành động để thay đổi. Khi còn là sinh viên, tôi đã đi tình nguyện nhiều nơi, sau đó tự thành lập một nhóm riêng. Ban đầu chỉ có 3 người là bạn bè thân thiết, sau này tôi quyết định thành lập dự án, quay video để đăng lên Tiktok rồi được các bạn chú ý, muốn tham gia cùng. Tôi bắt đầu tạo ra cộng đồng, lấy tên là “Hà Nội Xanh”.

Trong quá trình thực hiện và quản lý đội nhóm, anh gặp những áp lực gì?

- Nhiều áp lực lắm, đến mức thời gian đầu tôi phải nghỉ việc ở công ty. Do công việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên tôi phải đảm bảo sự an toàn cho các bạn. Tôi cần khảo sát, phòng trừ mọi trường hợp, chuẩn bị quần áo bảo hộ, tiêm phòng và có đội y tế riêng.

Một khó khăn nữa là chúng tôi không có kinh phí, mọi thứ đều là do tôi tự bỏ tiền ra mua. Các bạn tình nguyện viên không ai phải đóng góp gì cả. Dĩ nhiên, chúng tôi có nhận được sự hỗ trợ nhưng không nhiều. Cũng có nhiều lời mời hợp tác quảng cáo nhưng tôi từ chối vì muốn Hà Nội Xanh được biết đến là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động đúng nghĩa vì cộng đồng, vì môi trường.

Một buổi lao động của nhóm “Hà Nội Xanh” tại khu đô thị Xa La. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một buổi lao động của nhóm “Hà Nội Xanh” tại khu đô thị Xa La. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với nhiều khó khăn như vậy, tại sao anh và Hà Nội Xanh vẫn tích cực duy trì hoạt động?

- Bản thân con người ai cũng muốn làm giàu, nhưng tôi muốn phải làm đẹp trước. Thành thật mà nói, cả tôi và những tình nguyện viên của Hà Nội Xanh đều mất thời gian, công sức khi tham gia dự án này nhưng điều chúng tôi nhận về là những giá trị cốt lõi của cuộc sống, là niềm vui được cống hiến cho môi trường.

Đến với Hà Nội Xanh, chúng tôi làm việc thiện như một cách để chữa lành. Tôi luôn nói với mọi người rằng: “Chúng ta được sinh ra trong một mảnh đất màu mỡ, chung tay bảo vệ môi trường để sau này con cái chúng ta sinh ra không phải sống trên rác thải".

Anh có suy nghĩ gì trước những bình luận trái chiều trên mạng xã hội rằng đây chỉ là "giải pháp tạm thời"?

- Đó là những bình luận khiến tôi phải trăn trở. Thời gian đầu làm dự án tôi cũng chỉ mong muốn đánh vào ý thức người dân để họ không xả rác nữa. Còn vấn đề về rác, tôi chỉ biết rác đưa về nhà nước xử lý. Nhưng sau khi tìm hiểu qua sách báo, tôi mới biết hiện tại, Việt Nam đang xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt.

Tôi có thử tìm hiểu và liên hệ hợp tác với công ty Nhật Bản. Sắp tới đây, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, tôi sẽ đưa công nghệ xử lý rác thải về Việt Nam. Hà Nội Xanh sẽ là đơn vị đưa ra sử dụng đầu tiên. Tôi sẽ dùng công nghệ này như một giải pháp để giải quyết triệt để những vấn đề xử lý rác thải.

Anh Nguyễn Tiến Huy mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề rác thải. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Nguyễn Tiến Huy mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề rác thải. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong tương lai, anh có dự định mở rộng những hoạt động gì?

- Như tôi vừa đề cập, mong muốn lớn nhất của tôi là đưa công nghệ xử lý rác thải của Nhật Bản về Việt Nam. Công nghệ này trung bình một ngày có thể xử lý được 2 tấn rác, rất phù hợp cho từng khu phố. Sau khi xử lý, rác sẽ thành tro và có thể sử dụng để bón phân. Những kim loại như sắt thép sẽ được lọc ra một bên để tái chế.

Ngoài ra, tôi đang có những buổi tọa đàm truyền đạt cho các bạn sinh viên Đại học về giáo dục môi trường. Đồng thời, Hà Nội Xanh cũng có dự định sẽ mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh thành lân cận.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Hà Nội Xanh là nhóm tình nguyện do anh Nguyễn Tiến Huy thành lập với mục đích hồi sinh những "dòng sông chết", trả lại màu xanh cho gần 100 con sông tại Hà Nội.

Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực cho Thủ đô, Hà Nội Xanh là 1 trong 10 tập thể được trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023.

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên giao hàng xúc động khi nhận lại 12 triệu đồng bị đánh rơi

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhân viên giao hàng ở Huế đánh rơi ví và một giáo viên nhặt được. Người này đã trình báo công an, trao trả lại cho người mất.

Người đàn ông lao xuống sông cứu bé gái bị đuối nước

HƯNG THƠ |

Thấy có tiếng la hét ở phía bờ sông Hiếu (tỉnh Quảng Trị), nam thanh niên chạy đến thì phát hiện có người bị đuối nước, liền nhảy xuống và kịp thời ứng cứu.

Khám sức khỏe miễn phí, tặng quà cho thanh niên công nhân Thủ đô

Huy Hùng |

Nhiều hoạt động tư vấn khám sức khỏe miễn phí, cùng hàng trăm phần quà đã được trao đến những thanh niên công nhân Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn.

Tin buồn

Báo Lao Động |

Đảng ủy, Ban Biên tập, Báo Lao Động và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

NHNN yêu cầu nỗ lực phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay

Minh Ánh |

Ngày 30.5, Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng; các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất.

Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế lên tiếng việc một giám đốc sở kiêm nhiệm lãnh đạo đơn vị khác

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ông Trần Kiêm Hảo hiện là Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế. Nhiều người phản ánh, ông Hảo kiêm quá nhiều công việc nên không có thời gian dành cho hoạt động của Trung tâm Nhi.

Đang xử lý 119 tổ chức, 97 cá nhân có sai phạm tài chính, ngân sách

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã thông tin về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm tài chính, ngân sách đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 trở về trước theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Mạo danh giải chạy cho thiếu nhi trong dịp hè để lừa đảo

TRÍ MINH |

Ngày 30.5, Công an tỉnh Hà Nam có cảnh báo tới người dân về thủ đoạn mạo danh các giải chạy cho thiếu nhi trong dịp hè để lừa đảo.

Nhân viên giao hàng xúc động khi nhận lại 12 triệu đồng bị đánh rơi

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhân viên giao hàng ở Huế đánh rơi ví và một giáo viên nhặt được. Người này đã trình báo công an, trao trả lại cho người mất.

Người đàn ông lao xuống sông cứu bé gái bị đuối nước

HƯNG THƠ |

Thấy có tiếng la hét ở phía bờ sông Hiếu (tỉnh Quảng Trị), nam thanh niên chạy đến thì phát hiện có người bị đuối nước, liền nhảy xuống và kịp thời ứng cứu.

Khám sức khỏe miễn phí, tặng quà cho thanh niên công nhân Thủ đô

Huy Hùng |

Nhiều hoạt động tư vấn khám sức khỏe miễn phí, cùng hàng trăm phần quà đã được trao đến những thanh niên công nhân Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn.